Công tác dân số ở Đông Hưng, Thái Bình: Không được chủ quan
Giadinh.net - Tuổi thọ trung bình của người dân huyện Đông Hưng đạt 76 tuổi (cao hơn mức trung bình của cả nước - 72 tuổi), nhiều năm duy trì mức sinh thay thế 2,01 con, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 19,6%...
Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Đông Hưng báo cáo với đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ, do Phó Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng dẫn đầu về làm việc với địa phương này, ngày 5/6.
Sân trùm họ giáo vào cuộc
![]() |
| Những cán bộ chuyên trách ở Đông Hưng đều bày tỏ nguyện vọng gắn bó với công tác dân số (Ảnh: HT). |
Có được những thành công trên, một phần trung tâm DS-KHHGĐ đã tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo ra các quyết định, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành trên địa bàn phối hợp thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ; phần nữa, công tác truyền thông, giáo dục về dân số và triển khai Chiến dịch được trung tâm thực hiện có kết quả tốt. Đông Hưng có nhiều bà con theo đạo Thiên chúa, nhưng việc tuyên truyền sinh đẻ có trách nhiệm được giáo dân hưởng ứng rất tích cực. Bà Nguyệt cho hay, tại sân nhà 2 ông trùm họ giáo xã Đông Phương, cán bộ dân số đã thực hiện được 3 buổi truyền thông về chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Cùng đó, đã tuyên truyền được vấn đề này ngay tại nhà thờ giáo xứ xã Đông Kinh...
Nhờ nhận thức người dân được nâng cao, hiện Đông Hưng có xã Đông Giang, Đông Phong, Minh Châu và thị trấn không có người sinh con thứ 3; tỷ lệ cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức tự nhiên cho phép.
Không thể chủ quan
|
Bà Nguyệt cho hay, nhận thức của nam giới ở Đông Hưng về SKSS/KHHGĐ có chuyển biến tích cực. Nếu những năm trước, khi đến phần tuyên truyền về dân số thì anh em nam giới về hết, năm nay họ đã ngồi nghe chăm chú bởi “không ngờ nhiều thông tin bổ ích và thú vị thế”. Nhiều nam giới trước đây nhận bao cao su xấu hổ, giấu giếm trong gói giấy báo, thì nay đã đến các cơ sở y tế và trung tâm dân số xin và cầm về một cách “công khai”… |
Trong buổi gặp mặt với lãnh đạo Tổng cục DS- KHHGĐ, Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ, 44 cán bộ chuyên trách (CBCT) của Đông Hưng cũng đầy trăn trở. Chị Bùi Thị Mỹ Lộc, CBCT xã Đông La cho biết, việc sinh con thứ 3 không chỉ ở những người có con một bề mà còn xuất hiện ở những cặp vợ chồng có đủ con trai, con gái và có điều kiện kinh tế. Chị Nguyễn Thị Ngọ, CBCT xã Thăng Long, chị Lưu Thị Loan, CBCT xã Đông Tân và một số CBCT bày tỏ nguyện vọng muốn được gắn bó với công tác này trong thời gian tới dù không đủ chuẩn và quá tuổi tuyển dụng. Biết rằng, công tác dân số thời gian tới với những thách thức và đòi hỏi mới, cần đội ngũ cán bộ có nhiều tiêu chí cao nên một số chị mong được ưu tiên tuyển dụng con em mình có trình độ vào ngành dân số, để bản thân mình có thể truyền đạt lại kinh nghiệm và nhiệt tình một cách tốt nhất.
Bí thư Huyện ủy Đông Hưng Đỗ Xuân Thành đánh giá cao tâm huyết của CBCT và đề nghị, cần có sự vận dụng linh hoạt để xem xét từng hoàn cảnh cụ thể, căn cứ trên cơ sở công lao đóng góp của mỗi người. Ông Thành cũng trăn trở việc chế tài xử lý đảng viên sinh con thứ 3 vẫn còn “nhẹ” quá, khó làm gương cho người dân trong việc thực hiện KHHGĐ. Lắng nghe ý kiến của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Bình, lãnh đạo huyện Đông Hưng và các CBCT, TS Dương Quốc Trọng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS- KHHGĐ chia sẻ về tình hình công tác DS- KHHGĐ trong thời gian tới. Trước những yêu cầu trong giai đoạn hiện nay của công tác dân số, TS Trọng cho rằng, công tác dân số không chỉ đơn thuần là giảm sinh mà còn tập trung vào nâng cao chất lượng dân số, tận dụng lực lượng “dân số vàng” trong phát triển kinh tế xã hội, quan tâm đến vấn đề an sinh cho người cao tuổi...
