Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?
SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.
Ùn ứ vì hạ tầng yếu, thiếu
Thời gian gần đây, Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn Nghệ An ghi nhận tăng đột biến trong lưu lượng phương tiện và hoạt động xuất nhập cảnh hằng ngày. Trước đây mỗi ngày có khoảng 120 - 150 phương tiện đến làm thủ tục, nay tăng lên 250 - 300 phương tiện.

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Kỳ Sơn.
Nhiều doanh nghiệp vận tải cho biết, tình trạng ách tắc tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn trở thành chuyện quen thuộc trong thời gian dài. Anh Nguyễn Văn Hiếu, lái xe đầu kéo tuyến Cửa Lò- Xiêng Khoảng (Lào) cho biết, ách tắc tại cửa khẩu này diễn ra thường xuyên, gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động vận tải. "Thông thường chuyến đi trong một ngày, nhưng do tình trạng ách tắc trên tuyến đường từ Cửa Lò đi Xiêng Khoảng, cùng với thiếu hụt bến đỗ tại cửa khẩu, thời gian di chuyển tăng lên 2 - 3 ngày", anh Hiếu nói.
Theo quan sát của PV, tình trạng ách tắc lan rộng ra đến Quốc lộ 7, khu vực gần cửa khẩu, khiến cho việc đi lại của người dân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đoạn đường này, có 2 làn xe rộng chưa đến 8m và lề đường hẹp, phải chịu gánh nặng từ xe trọng tải lớn đỗ lại chờ thông quan, gây ra sự bất tiện và nguy hiểm cho giao thông.

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn không có bến bãi đỗ xe nên các phương tiện phải dừng đỗ ngay trên đường chờ thông quan.
Tình trạng ách tắc trên tuyến quốc lộ và tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương. Ông Hờ Giống Dì, trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn bức xúc cho rằng, tình trạng ùn tắc trên tuyến đường này xảy ra thường xuyên, đặc biệt là vào các thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán. "Việc xe tải trọng lớn phải dừng đỗ kéo dài trên đường làm cho cuộc sống của người dân bị xáo trộn, đi lại khó khăn và nguy hiểm", ông Hờ Giống Dì nói.
Đại diện Trạm kiểm soát Biên phòng tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, trước đây, lượng phương tiện đến làm thủ tục trong một ngày chỉ từ 120 - 150 lượt, gần đây con số này tăng lên đáng kể. Theo đó, dù các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức để tăng tốc quá trình kiểm tra và thủ tục xuất nhập cảnh, nhưng việc thiếu bến đỗ xe tại cửa khẩu cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc và ách tắc hiện nay.
Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, đường sá hai bên cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn chật hẹp, xuống cấp. Hạ tầng, bến bãi chưa được đầu tư để đáp ứng cho phương tiện, hàng hóa tập kết chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu...
"Chìa khóa" cho Nậm Cắn cất cánh
Thượng tá Nguyễn Hồng Đức, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, tình trạng ùn tắc tại cửa khẩu diễn ra từ trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2024. Theo ông Đức, lượng người và phương tiện xuất, nhập cảnh tăng mạnh, gây ra tình trạng ùn tắc trầm trọng.
Để giải quyết vấn đề này, các đơn vị chủ động nghiên cứu và áp dụng các biện pháp bổ sung, đổi mới phương án làm thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, vẫn đảm bảo quy trình và quy định. Tình trạng thiếu bến đỗ xe chở hàng tại cửa khẩu gây ra không ít khó khăn trong việc xuất nhập cảnh mà còn ảnh hưởng đến việc tổ chức các phiên chợ trong khu vực này.

Lực lượng chức năng tăng cường thời gian giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn.
Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn là cửa ngõ quan trọng giữa Việt Nam và Lào, cửa ngõ này còn mang nhiều tiềm năng phát cho sự phát triển khu vực phía Tây và tỉnh Nghệ An. Sự mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư tại đây sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống địa phương.
Vì vậy, "chìa khóa" quan trọng nhất để mở cửa ngõ này ra là phải đầu tư nâng cấp toàn diện hạ tầng khu cửa khẩu để có bãi sang tải, điểm dừng đỗ cũng như các dịch vụ khác.
Thêm vào đó, việc tổ chức chợ biên tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn cũng gặp phải nhiều hạn chế. Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, cho rằng việc này không chỉ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế mà còn gây khó khăn trong giao lưu, trao đổi hàng hoá giữa nhân dân hai bên cửa khẩu. Cơ sở hạ tầng chật hẹp và thiếu bến dừng, đỗ cho các phương tiện giao thông đã tạo ra nhiều khó khăn, đặc biệt là vào các ngày cuối tuần khi diễn ra chợ phiên.

Một góc chợ phiên Nậm Cắn.
Theo lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, cần có giải pháp tháo gỡ từ các cấp có thẩm quyền để giải quyết vấn đề này và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, cộng đồng địa phương.
Để giải quyết tình trạng ách tắc tại cửa khẩu, từ cuối tháng 10/2023, Đoàn công tác liên ngành từ hai tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Xiêng Khoảng (Lào) tổ chức hội nghị, thống nhất và đề xuất lên cấp có thẩm quyền của từng bên triển khai các biện pháp cụ thể. Đầu tiên là khảo sát và bổ sung quy hoạch mới cho khu vực cửa khẩu, nhằm mở rộng phạm vi mà không ảnh hưởng đến biên giới. Đề xuất đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu của các phương tiện và hàng hóa chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.
Hai bên đồng ý đề nghị cho phép di chuyển barie số 2 gần hơn đến khu vực cửa khẩu, nhằm tạo ra khoảng cách lớn hơn giữa barie số 1 và barie số 2. Đề xuất đầu tư và nâng cấp Quốc lộ 7 ở hai phía của cửa khẩu, nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông dừng và đỗ chờ vào khu vực làm thủ tục, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc di chuyển của các phương tiện khác.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 17 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
