Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An: Bắt nhiều cán bộ tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nậm Cắn vì nhận hối lộ

Thứ sáu, 15:06 30/12/2022 | Pháp luật

GĐXH - Công an Nghệ An vừa khởi tố, bắt 3 cán bộ làm việc tại Chi cục hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" tại Chi cục hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về hành vi "nhận hối lộ".

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 1 bị can về hành vi "đưa hối lộ".

Nghệ An: Bắt nhiều cán bộ tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nậm Cắn vì nhận hối lộ - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tiến hành tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Phan Văn Nhâm về hành vi “nhận hối lộ”.

Ba bị can bị bắt giam gồm: Phan Văn Nhâm - Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; Ngô Xuân Khang - Đội trưởng Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; Đặng Minh Sơn - Cán bộ Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng tạm giữ 3 đối tượng Nguyễn Cảnh Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; Lưu Hồng Lâm - Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; Vũ Hồng Hải - cán bộ Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Đồng thời, khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam bị can Đinh Thị Hòa - Phó Giám đốc Công ty TNHH Lao Base Barite về hành vi "đưa hối lộ".

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục tập trung xác minh, điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bán đất không qua đấu giá, nguyên Chủ tịch xã bị khởi tố, bắt giamBán đất không qua đấu giá, nguyên Chủ tịch xã bị khởi tố, bắt giam

GĐXH - Trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch UBND xã, Bùi Duy Đông đã chỉ đạo, thông đồng với cán bộ địa chính bán khoảng 10 lô đất nhưng không thông qua đấu giá. Thậm chí khi bán xong vẫn ký tờ trình gửi UBND huyện xin đấu giá các lô đất nói trên.

Việt Nam sẽ chuẩn bị gì cho trận đấu tới gặp Singapore


V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top