Cuộc đua cửa hàng cà phê sang, xịn trở lại

| Xu hướng

Signature by The Coffee House hay Phúc Long Premium đều là những cửa hàng flagship được đầu tư về đồ uống, không gian, nhắm vào phân khúc khách hàng cao cấp hơn.

Một khảo sát của IPOS với gần 3.500 người cho kết quả 44% số người được hỏi sẵn sàng chi tiêu 41.000-70.000 đồng cho một lần đi cà phê, tương đương mức giá tại các thương hiệu tầm trung như Highlands Coffee, The Coffee House, Trung Nguyên, Phúc Long... Trong khi đó, chỉ 14% sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn 70.000 đồng ở những nơi như Starbucks, Runam...

Dù vậy, cả 2 thương hiệu là Phúc Long và The Coffee House đều đang nhắm vào nhóm khách hàng cao cấp, "chịu chi" khi cho ra mắt cửa hàng flagship với nhiều trải nghiệm mới đi kèm mức giá cao hơn hẳn cửa hàng thông thường.

Cuộc đua cửa hàng cà phê sang, xịn trở lại - Ảnh 1.

Không gian rộng tới 2.000 m2 tại cửa hàng Phúc Long Premium. Ảnh:

Trà sữa, cà phê giá hơn 100.000 đồng/ly

Phúc Long Premium trên đường Xuân Thủy (Thảo Điền, TP Thủ Đức) có không gian rộng đến 2.000 m2. Dù nằm trên con đường với rất nhiều thương hiệu cà phê nhưng cửa hàng của Phúc Long vẫn nổi bật hơn hẳn nhờ không gian hoành tráng, vị trí đắc địa.

Ngoài việc ghi điểm nhờ không gian, cửa hàng này còn khác biệt ở việc khách hàng được phục vụ tại bàn với các món đồ uống, bánh ngọt đa dạng hơn. Các món ăn như bò né, mỳ spagetty, pad Thái... cũng được bán tại Phúc Long Premium.

Giá cả tại đây cũng theo đó mà đắt đỏ hơn các cửa hàng thông thường. Giá nước dao động từ 75.000 đồng đến 100.000 đồng/ly. Các món ăn có giá từ 100.000 đồng đến 350.000 đồng/suất.

Trong khi Phúc Long chọn Thảo Điền, The Coffee House lại chọn Cresent Mall ở Phú Mỹ Hưng, một khu vực "sang chảnh" không kém để mở cửa hàng Signature by The Coffee House.

So với các tiệm The Coffee House thông thường, mô hình mới có không gian khác biệt với quầy bar mở để khách theo dõi quá trình barista pha chế cà phê.

Các loại cà phê được pha máy, pha phin hoặc ủ lạnh tùy theo khẩu vị của khách hàng với giá dao động từ 49.000 đồng đến 169.000 đồng/ly. Bên cạnh đồ uống, cửa hàng còn có các món ăn fusion với giá từ 125.000 đồng đến 450.000 đồng/suất như cơm tấm, bò né, bò kho, salad…

Vào tháng 10/2021, The Coffee House từng đóng cửa chi nhánh Signature ở quận 3, TP.HCM, để chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Chia sẻ với Zing về cửa hàng signature mới, CEO Ngô Nguyên Kha cho biết công ty đã nỗ lực làm việc để lấy lại mặt bằng cũ ở quận 3 nhưng bất thành. Mặt bằng ở quận 7 dù không có lưu lượng khách hàng (traffic) cao như khu vực trung tâm quận 1, quận 3 nhưng đã đáp ứng các tiêu chí, bao gồm tệp khách hàng giàu trải nghiệm, không gian rộng rãi...

Mô hình mới sẽ phục vụ những vị khách cũ của The Coffee House khi họ có thu nhập tốt hơn, tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ hơn.

Nói về mức giá cao ngang ngửa “hàng xóm” trong khu vực Cresent Mall như Starbucks hay L’usine, ông Kha cho biết: “Khách hàng vốn đã sẵn lòng chi trả ở mức giá này. Nếu chúng tôi có sản phẩm ngon theo kiểu khác, họ vẫn sẵn lòng dành thời gian và chi trả cho những trải nghiệm mới. Nhóm khách hàng này không đủ to để mở ra hàng trăm quán nhưng vẫn ở mức độ đủ để chúng tôi mở một vài cửa hàng, ở một vài khu vực".

Lãnh đạo của The Coffee House cũng chia sẻ rằng cửa hàng signature cũ vốn đã hoạt động hiệu quả dù phải trả không ít chi phí cho mặt bằng lớn ở trung tâm quận 3. Vì vậy, ông tin tưởng mô hình này sẽ tiếp tục thu hút khách hàng và phát triển hơn trong tương lai.

Nâng cấp thương hiệu

Mô hình cửa hàng signature/premium nói trên có nhiều điểm tương đồng với cửa hàng Reserve của Starbucks.

Vào năm 2014, Starbucks đã mở Starbucks Reserve Roastery đầu tiên tại quê hương Seattle (Mỹ). Quán cà phê có diện tích gần 1.400 m2 được xây dựng chủ yếu bằng gỗ và sơn màu nâu. Những chiếc bàn chật chội kê tạm của Starbucks được thay thế bằng nội thất sang trọng hơn. Ngay cả logo nàng tiên cá xanh cổ điển cũng biến mất, thay thế bằng một chữ R đặt dưới một ngôi sao.

Khách hàng sẽ được thấy quy trình từ khi hạt cà phê được đổ vào những chiếc thùng khổng lồ, được rang xay sau đó được đưa vào những ống dọc trên trần nhà và đưa vào các cốc đựng đồ uống.

Nhìn chung, một số nhà phân tích kinh doanh cho rằng các cửa hàng Reserve cao cấp là bước hợp lý tiếp theo của Starbucks vì thị trường cho các cửa hàng thông thường của họ đã quá bão hòa. Hơn nữa, các địa điểm Starbucks Reserve có xu hướng trở thành điểm đến của những người yêu thích cà phê và thu hút khách du lịch.

Khách hàng có thể trải nghiệm cà phê và đồ uống Starbucks Reserve tại ba loại địa điểm: Reserve Roasteries, Reserve Bars và Reserve Stores. Hiện tại, có 6 Starbucks Reserve Roasteries, 4 Starbucks Reserve Stores và 31 Reserve Bars trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, Reserve Bar cũng có 2 cửa hàng tại đường Hàn Thuyên, TP.HCM và phố Nhà Thờ, Hà Nội.

Mô hình flagship vẫn có những chỉ số về P&L (Profit & Loss - lợi nhuận và thua lỗ) như các cửa hàng thông thường. Tuy nhiên, chúng mang ý nghĩa thử nghiệm và mở rộng tệp khách hàng nhiều hơn

Ông Hoàng Tùng, chuyên gia ngành F&B

Trở lại với mô hình cửa hàng flagship của các chuỗi cà phê lớn tại Việt Nam, nói với Zing , ông Hoàng Tùng - chuyên gia ngành F&B - cho biết cửa hàng flagship thường được xây với quy hoành tráng hơn, trải nghiệm cao cấp hơn các cửa hàng thông thường của một thương hiệu.

Đầu tiên, cửa hàng này giới thiệu đến cho khách hàng những mô hình mới mà quán có thể hướng tới trong tương lai. Thứ 2, cửa hàng flagship giúp thương hiệu tiếp cận với tệp khách hàng cao cấp hơn và cung cấp những trải nghiệm dịch vụ đặc biệt hơn.

Đây cũng là nơi tạo ra những giá trị cộng thêm cho thương hiệu. Cuối cùng, cửa hàng flagship là nơi R&D (research and development - nghiên cứu và phát triển) ra các sản phẩm, ý tưởng, quy trình. Sau khi test trên thực tế tại cửa hàng flagship, những điều kể trên có thể được đẩy vào các chuỗi.

"Chính vì chức năng đặc biệt nên doanh nghiệp chuỗi F&B sẽ luôn muốn duy trì mô hình cửa hàng flagship", vị chuyên gia nói.

Ngoài ra, ông Tùng cũng cho biết thêm mô hình này sẽ vẫn có những chỉ số về P&L (Profit & Loss - lợi nhuận và thua lỗ) như các cửa hàng thông thường. Tuy nhiên, chúng mang nhiều ý nghĩa về mặt thử nghiệm các concept mới, ý tưởng mới, trải nghiệm mới, sản phẩm mới cũng như mở rộng ra các tệp khách hàng mới nhiều hơn.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đồ chơi squishy gây sốt trở lại, điều gì khiến món đồ chơi mềm dẻo này được chú ý?

Đồ chơi squishy gây sốt trở lại, điều gì khiến món đồ chơi mềm dẻo này được chú ý?

Xu hướng -

GĐXH - Squishy từng là trào lưu được giới trẻ yêu thích trong giai đoạn 2017–2019. Sau gần 7 năm, món đồ chơi này trở lại trong năm 2026 với diện mạo mới, mẫu mã đa dạng, từ những món đồ quen thuộc như bánh, phô mai, xà phòng đến các nhân vật dễ thương như gấu, bạch tuộc...

Đồ ăn, thức uống 'siêu dài' trở thành xu hướng mới, giới trẻ tò mò

Đồ ăn, thức uống 'siêu dài' trở thành xu hướng mới, giới trẻ tò mò

Xu hướng -

GĐXH - Từ những món ăn, thức uống quen thuộc, nhiều cửa hàng đang tạo sức hút bằng cách biến tấu kích cỡ vượt xa thông thường như “trà điếu cày”, bánh tart trứng siêu dài... Hình thức độc đáo khiến món đồ uống trở thành lựa chọn check-in được nhiều bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội.

Trào lưu làm đẹp nở rộ, không ít người 'tiền mất, tật mang' vì gửi niềm tin sai chỗ

Trào lưu làm đẹp nở rộ, không ít người 'tiền mất, tật mang' vì gửi niềm tin sai chỗ

Xu hướng -

GĐXH - Ngày càng nhiều người có nhu cầu làm đẹp để tự tin hơn, từ chỉnh sửa đường nét khuôn mặt, cải thiện vóc dáng đến trẻ hóa cơ thể. Tuy nhiên, khi thị trường thẩm mỹ phát triển nhanh, không phải ai cũng biết cách lựa chọn cơ sở và phương pháp phù hợp. Có những người tìm đến bác sĩ không phải để làm đẹp thêm, mà để khắc phục hậu quả từ những lần can thiệp trước đó.

Bỏ qua tự ti về ngoại ngữ, nhiều người trẻ đưa nông sản Việt ra thế giới chỉ bằng chiếc điện thoại

Bỏ qua tự ti về ngoại ngữ, nhiều người trẻ đưa nông sản Việt ra thế giới chỉ bằng chiếc điện thoại

Xu hướng -

GĐXH - Từng nghĩ xuất khẩu là cuộc chơi của những doanh nghiệp nghìn tỷ với đội ngũ nhân sự bắn tiếng Anh như "gió", thế nhưng nhiều bạn trẻ xuất thân từ "tay ngang" đã chứng minh điều ngược lại. Bằng sự chân thành, tinh thần dám nghĩ dám làm và trợ thủ đắc lực là chiếc điện thoại thông minh, họ đang ngày đêm mang nông sản, hàng hóa Việt Nam vươn ra thế giới.

Sau tuổi nghỉ hưu mới nhận ra: Cần sở hữu 3 món đồ 'vô hình' này, những năm tháng tuổi già mới thực sự an yên

Sau tuổi nghỉ hưu mới nhận ra: Cần sở hữu 3 món đồ 'vô hình' này, những năm tháng tuổi già mới thực sự an yên

Xu hướng -

GĐXH - Có những sự đủ đầy không tạo ra chỉ từ vật chất, cũng không hẳn là những món đồ có thể cầm nắm hay nhìn thấy được. Có những điều chỉ khi bước sang tuổi già, trải qua ốm đau, bệnh tật, hay cô đơn, nhiều người mới nhận ra giá trị của những món đồ "vô hình" này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.