Cứu sống người đàn ông 30 tuổi ngộ độc do uống hóa chất diệt cỏ Diquat

| Y tế

GĐXH - Người đàn ông 30 tuổi ở Phú Thọ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê do ngộ độc do uống hóa chất diệt cỏ Diquat.

Cảnh báo đột quỵ khi thức giấc trong thời tiết lạnhCảnh báo đột quỵ khi thức giấc trong thời tiết lạnh

Thời tiết trên địa bàn TPHCM những ngày qua chuyển lạnh vào sáng sớm, khiến nhiều người rơi vào tình trạng đột quỵ. Bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần chủ động giữ ấm cơ thể để tránh nguy hiểm đến sức khỏe.

Ngày 21/1, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh viện đã vừa giúp bệnh nhân qua khỏi tình trạng nguy hiểm do ngộ độc hóa chất diệt cỏ Diquat. Đó là trường hợp nam bệnh nhân 30 tuổi, có tiền sử khỏe mạnh. Sau khi lỡ uống phải 200ml Diquat, tương đương 40g, có biểu hiện hôn mê, kích thích, vật vã, khó thở…

Người bệnh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê (GCS 12 điểm), nhịp tim nhanh 168 nhịp/phút; huyết áp 167/108 mmHg; nhịp thở 42 lần/phút và độ bão hòa oxy 92%. Xét nghiệm nước tiểu phát hiện dương tính diquat. Chụp CT-Scanner sọ não phát hiện phù tiểu não, thân não.

Xác định tình trạng của người bệnh là rất nguy kịch, nếu không được xử trí kịp thời thì có nguy cơ tử vong rất cao, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã chạy đua với thời gian, nhanh chóng thực hiện các biện pháp điều trị tích cực cho người bệnh như: Thở máy, kiểm soát hô hấp, tuần hoàn và lọc máu cấp phụ 3 lần liên tiếp bằng quả lọc HA230. Sau 12 giờ kết thúc lọc máu hấp phụ, xét nghiệm diquat trong nước tiểu âm tính.

Sau 2 ngày điều trị, tình trạng người bệnh vẫn diễn biến rất nặng, suy thận nặng (ure 44mmol/l, creatinin 740µmol/l), đồng thời tình trạng hô hấp xấu đi, viêm phổi nặng. Người bệnh tiếp tục được duy trì lọc máu, thở máy, duy trì kháng sinh và chạy thận nhân tạo hàng ngày.

Cứu sống người bệnh 30 tuổi ngộ độc do uống hóa chất diệt cỏ Diquat - Ảnh 2.

Người bệnh được cứu chữa tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Ảnh BVCC

Sau 25 ngày điều trị, với 3 lần lọc máu liên tục, 14 lần lọc máu ngắt quãng, người bệnh đã tỉnh táo hoàn toàn, tình trạng hô hấp, tim mạch ổn định, đi tiểu tốt, xét nghiệm chức năng thận về bình thường, không để lại bất kì di chứng gì.

Theo chia sẻ của ThS.BS Nguyễn Đức Lịch, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ngộ độc Diquat là tình trạng cấp cứu tối cấp, vô cùng nguy hiểm. Với những trường hợp ngộ độc Diquat mức độ nặng có tỷ lệ tử vong cao trên 70%, người bệnh thường tử vong trong vòng 1 - 2 ngày do suy đa tạng. 

Ngay khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ phải chạy đua với thời gian để lọc máu hấp phụ một cách nhanh nhất có thể nhằm loại bỏ chất độc trong máu, điều trị hồi sức tích cực, kiểm soát hô hấp, tuần hoàn, hỗ trợ các tạng kịp thời, tránh nguy cơ tử vong hoặc di chứng trên các cơ quan, đặc biệt là thận.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động khi sử dụng chất độc Diquat (trong nông nghiệp, lâm nghiệp…) để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra. Khi bảo quản hóa chất diệt cỏ Diquat, cần chú ý để ở nơi kín đáo, thông tin rõ ràng, tránh tình trạng uống nhầm. 

Khi vô tình uống phải chất độc Diquat hoặc phát hiện người xung quanh uống loại chất độc này cần đưa đến cơ sở y tế nhanh nhất để được xử trí một cách kịp thời và hiệu quả, tránh những di chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

Người đàn ông 54 tuổi ở Hà Nội bị ung thư thực quản, bác sĩ chỉ ra các dấu hiệu nhiều người Việt thường bỏ quaNgười đàn ông 54 tuổi ở Hà Nội bị ung thư thực quản, bác sĩ chỉ ra các dấu hiệu nhiều người Việt thường bỏ qua

GĐXH - Bệnh nhân 54 tuổi ở Hà Nội dù không có triệu chứng tiêu hóa bất thường nhưng đi khám sức khỏe lại phát hiện ra bị ung thư thực quản.

Cứu chữa thành công ca gãy cột sống cổ phức tạp bằng phẫu thuật nội soiCứu chữa thành công ca gãy cột sống cổ phức tạp bằng phẫu thuật nội soi

GĐXH - Y học Việt Nam vừa có thêm kỳ tích mới khi một bệnh viện đã điều trị thành công ca gãy cột sống cổ phức tạp bằng phương pháp phẫu thuật nội soi.

Bệnh sởi có dấu hiệu gia tăng dịp Tết, chăm sóc trẻ mắc bệnh tại nhà như thế nào?Bệnh sởi có dấu hiệu gia tăng dịp Tết, chăm sóc trẻ mắc bệnh tại nhà như thế nào?

GĐXH - Bệnh sởi đang có dấu hiệu gia tăng tại một số địa phương, bác sĩ đưa ra hướng dẫn chăm sóc trẻ bị sởi tại nhà.





T.Hằng
Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.