Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã tìm thấy hai nữ sinh lớp 6 mất tích ở Hải Dương

Thứ năm, 10:42 07/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet - "Sáng sớm hôm nay, gia đình đã tìm thấy 2 em học sinh mất tích chiều qua trong quá trình đến trường học. Công an thành phố đã bàn giao các em về cho gia đình", Hiệu trưởng trường THCS Lê Hồng Phong cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều qua (6/11), trong quá trình điểm danh đầu giờ học, giáo viên chủ nhiệm bất ngờ phát hiện em Nguyễn Vân Anh (SN 2008), trú tại khu 2, phường Tân Bình và em Vũ Thảo Nguyên (SN 2008), trú tại C10, khu chợ Tuệ Tĩnh, phường Cẩm Thượng (TP. Hải Dương), cùng học lớp 6E không có mặt trong lớp. Ngay lập tức, giáo viên chủ nhiệm liên lạc với gia đình và báo với lãnh đạo nhà trường.

Đã tìm thấy hai nữ sinh lớp 6 mất tích ở Hải Dương - Ảnh 2.

Em Vân Anh và Thảo Nguyên đã được người thân tìm thấy rạng sáng nay tại huyện Nam Sách. Ảnh: TL

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV vào sáng nay (7/11), bà nguyễn Thị Thanh Hồng – Hiệu trưởng trường THCS Lê Hồng Phong cho biết: "Sáng sớm hôm nay, gia đình đã tìm thấy 2 em học sinh mất tích chiều qua trong quá trình đến trường học và công an thành phố đã bàn giao các em về cho gia đình".

Cũng theo bà Hồng, 2 em nữ sinh trên được người thân tìm thấy tại căn nhà của bà ngoại em Vân Anh ở huyện Nam Sách. Tuy nhiên, bà ngoại em đã qua đời và ngôi nhà này không có người ở. Các em được người thân phát hiện và báo cho bố mẹ đến đón về.

"Hiện tại, các em học sinh này được cơ quan chức năng bàn giao về cho gia đình, tinh thần chưa ổn định. Cơ quan công an đang làm việc với gia đình các em", bà Hồng cho biết.

Đã tìm thấy hai nữ sinh lớp 6 mất tích ở Hải Dương - Ảnh 3.

Trường THCS Lê Hồng Phong, nơi 2 nữ sinh đang theo học. Ảnh: Đ.Tùy

Người nhà học sinh cho hay, khoảng 12h30 các em rời khỏi nhà bằng xe đạp đến trường học. Một lát các em mượn điện thoại gọi về cho gia đình bảo bị hỏng xe. Gia đình có báo cho nhà trường và phía nhà trường có trao đổi lại là khi nào các em sửa xe xong bảo đến trường học bình thường.

Tuy nhiên, đến hết tiết học thứ 5 cùng ngày vẫn không thấy 2 em học sinh này đến lớp nên BGH báo cáo Công an phường Phạm Ngũ Lão, cơ quan chức năng và tiến hành tìm kiếm; đồng thời, đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người tìm giúp.

Khi trích xuất camera của người dân trên địa bàn TP. Hải Dương thì phát hiện 2 em đi xe đạp vào con ngõ nhỏ. Tuy nhiên, đầu ra ngõ thì không có camera nên không biết 2 em đi đâu. 

"Từ chiều và đêm qua, ai ở trong trường cũng lo lắng, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng cùng gia đình để tìm kiếm 2 nữ sinh và may mắn đã tìm thấy các em. Nhà trường cảm ơn mọi người và cộng đồng mạng đã sẻ chia thông tin trong quá trình tìm kiếm các em", đại diện trường THCS Lê Hồng Phong cho biết thêm.

Đã tìm thấy hai nữ sinh lớp 6 mất tích ở Hải Dương - Ảnh 4.

Thông tin tìm kiếm 2 nữ sinh được nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top