Dân Hong Kong được mơ tới việc mua căn hộ, rời 'nhà quan tài'
Khi các lệnh hạn chế được nới lỏng, thị trường bất động sản ở Hong Kong dần sôi động trở lại. Những căn hộ nhỏ với giá cả phải chăng được nhóm người mua trẻ tuổi đặc biệt chú ý.

Chỗ ở trở thành vấn đề khủng hoảng nhiều năm tại Hong Kong.
Từ sau đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản tại xứ Cảng Thơm vẫn đang trên đà tăng phi mã.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết việc dỡ bỏ yêu cầu kiểm dịch khách sạn và nới lỏng quy định về thế chấp đã thúc đẩy doanh số bán nhà với giá cả phải chăng ở khu vực phía bắc Hong Kong.
Những người mua trẻ tuổi giờ đây có thể sở hữu căn hộ có giá từ 3,07 triệu đôla Hong Kong (391.085 USD), theo SCMP.
Tính tới ngày 27/9, theo một phát ngôn viên của One Innovale-Bellevue ở thị trấn Fanling, đơn vị này đã bán được 231 ngôi nhà, tương đương 95% trong số 243 căn được cung cấp trước đó. 4 căn khác được bán theo hình thức đấu thầu.
Với giá trung bình cho mỗi 0,09 m2 là 14.623 đôla Hong Kong, đây là một trong những dự án đắt đỏ tại khu vực này, chỉ kém 0,3% so với giá thị trường thứ cấp của Sheung Shui Center, nơi đắt nhất. Thế nhưng, ở đây vẫn có giá mềm hơn nhiều so với Kowloon và đảo Hong Kong.
Theo Sammy Po Siu-ming, giám đốc điều hành bộ phận dân cư của Midland Realty tại xứ Cảng Thơm và Ma Cao, nhiều người mua tiềm năng thuộc độ tuổi 20-30.

Giá nhà ở Hong Kong luôn đắt đỏ do nguồn cung khan hiếm. Ảnh: SCMP.
“Hưởng lợi từ tiềm năng phát triển của khu vực phía bắc cộng với sự săn đón liên tục của thị trường, đối tượng trẻ sinh từ năm 1990 đến năm 2000 là khách hàng được nhắm đến nhiều nhất”, ông nói.
Cựu Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam đã đưa ra kế hoạch chi tiết cho vùng đô thị trong bài phát biểu về chính sách năm 2021 của bà.
Trong đó liên quan đến việc phát triển một trung tâm công nghệ thông tin ở các khu vực ở phía bắc gần biên giới Trung Quốc, xây dựng thêm 186.000 ngôi nhà và một tuyến đường sắt nối thành phố với Tiền Hải ở Thâm Quyến.
Tại dự án One Innovale-Bellevue, giá khởi đầu cho một căn hộ rộng 20,53 m2 là 3,07 triệu đôla Hong Kong.
Khi vừa ra mắt, công ty chủ quản đã nhận được 2.970 lượt đăng ký, tương ứng với 12 người mua cho mỗi căn.
“Hầu hết khách hàng trên thị trường nói chung vẫn đang cân nhắc. Các giao dịch đều bị chi phối bởi những bất động sản có giá thấp”, Po nói.
Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (HKMA) đã nâng lãi suất cơ bản 5 lần trong năm nay lên 3,5%, mức cao nhất trong 14 năm. Đây là giải pháp nhằm ứng phó trong giai đoạn khó khăn với việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.
Các ngân hàng thương mại cũng có động thái tương tự khiến việc vay tiền để mua nhà trở nên tốn kém hơn.
Ngoài ra, khi xứ Cảng Thơm chấm dứt kiểm dịch bắt buộc tại khách sạn đối với khách quốc tế sau hơn 2 năm, điều này đã đánh dấu dỡ bỏ một trong những chế độ ngăn chặn Covid-19 khắc nghiệt nhất thế giới.

Nhu cầu nhà ở là vấn đề luôn được bàn tán ở Hong Kong. Ảnh: Bloomberg.
"Chính phủ gần đây đã giảm rà soát từ 300 điểm xuống 200 điểm để bù đắp áp lực kinh tế, đồng thời nới lỏng kiểm dịch nhập cảnh ở nước ngoài về mức '0 + 3'. Đây là tin tốt cho thị trường bất động sản và thúc đẩy người mua”, Louis Chan, phó chủ tịch châu Á - Thái Bình Dương kiêm giám đốc điều hành bộ phận dân cư tại Centaline Property Agency, cho biết.
Chan dự kiến số lượng nhà ở được bán trong tháng 10 sẽ tăng lên khoảng 1.500. Con số này vẫn thấp hơn mức 2.000 của tháng 8.
Giá nhà tại Hong Kong đã giảm 0,8% trong thời gian gần đây, theo số liệu do Centaline Property tổng hợp.
Tuy nhiên, nếu sự khan hiếm của nguồn cung có sẵn vẫn tiếp diễn, nhiều người trẻ sẵn sàng lựa chọn di cư - đặc biệt là sang Anh - để tránh bất ổn chính trị.
Một số khác thì chấp nhận thuê nhà chung, chia chỗ ở theo mô hình mô hình căn hộ co-living - nơi mỗi người đều có phòng ngủ riêng nhưng phải chia sẻ không gian chung như phòng khách hay phòng bếp - để tiết kiệm chi phí.
Thảo Ngân
mua nhà hong kong bất động sản căn hộ giá rẻ người trẻ xứ cảng thơm
Nghịch lý ở quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu
Tiêu điểm - 15 giờ trướcSố người lao động nghèo đang tăng kỷ lục tại quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu (EU).
Thủy quái dài 9 mét xuất hiện giữa mỏ phốt phát
Tiêu điểm - 1 ngày trướcPluridens imelaki là một loài thủy quái chưa từng được khoa học biết đến, sống vào khoảng 66-67 triệu năm trước.
NASA kết luận chính thức về vật thể "có thể va chạm Trái Đất năm 2032"
Tiêu điểm - 2 ngày trướcNASA vừa thực hiện những tính toán mới về 2024 YR4, vật thể từng được cảnh báo là có khả năng va chạm Trái Đất hoặc Mặt Trăng vào năm 2032.
Phát hiện một loại vật liệu mới có thể thay thế đất hiếm, chi phí rẻ hơn 20.000 lần
Tiêu điểm - 3 ngày trướcĐây là nguyên tố dồi dào trên trái đất và rẻ hơn 20.000 lần so với các kim loại quý như bạch kim và paladi.
Phát hiện 3 ngôi sao chuẩn bị hợp nhất
Tiêu điểm - 4 ngày trướcCác nhà khoa học vừa phát hiện ra một hệ 4 ngôi sao phá kỷ lục mang tên TIC 120362137, tồn tại theo mô hình 3+1.
Bị khách phàn nàn kẹo mút quá khó bóc, Chupa Chups tung sản phẩm tuyệt đối không thể mở được
Tiêu điểm - 5 ngày trướcĐây là chiếc kẹo mút khó mở nhất từ trước đến nay.
Quyết định bất ngờ của nam sinh viên nghèo bỗng dưng trúng độc đắc 500 tỷ đồng khiến cuộc đời thay đổi sau 27 năm
Tiêu điểm - 5 ngày trướcGĐXH - Thay vì tiêu xài hoang phí số tiền bỗng dưng có được, nam sinh viên đã có 1 quyết định khiến nhiều người bất ngờ ở tuổi 21.
Đến năm 2050, một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị!
Tiêu điểm - 6 ngày trướcMột đại dịch thầm lặng đang quét qua mọi ngóc ngách của thế giới hiện đại: đại dịch cận thị. Các con số thống kê mới nhất đang vẽ nên một viễn cảnh đáng báo động khi đến năm 2050, cứ hai người trên Trái Đất thì sẽ có một người phải đeo kính.
Quyết định rơi nước mắt của cậu bé 14 tuổi bị mẹ bỏ rơi nhưng tiêu hết 5,72 tỷ đồng ủng hộ chỉ trong nửa ngày
Tiêu điểm - 6 ngày trướcGĐXH - Cậu bé bị bỏ rơi từ năm 7 tuổi, không cha không mẹ, sống nương tựa vào ông bà già yếu nhưng đã có quyết định khiến nhiều người cảm động.
Tại sao nhiều người thông minh vẫn không phân biệt được trái phải?
Tiêu điểm - 6 ngày trướcBạn có nằm trong 15% dân số đặc biệt này không?
Giây phút 7 chú chó bị trộm vượt 17km tìm đường về nhà mừng rỡ gặp lại chủ nhân khiến triệu người rơi nước mắt
Tiêu điểmGĐXH - 7 chú chó này vốn là "hàng xóm" của nhau, sau khi bị trộm mất đã cùng nhau trốn thoát giữa đường và đi quãng đường khoảng 17 km để trở về nhà an toàn.