Năm 2010 ghi dấu chặng đường 10 năm Bộ Quốc phòng tham gia thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam và Chiến lược Quốc gia về Chăm sóc SKSS giai đoạn 2001 - 2010 một cách có hiệu quả. Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7, Bộ Quốc phòng đã quán triệt, hướng dẫn triển khai các hoạt động tới từng đơn vị.
|
|
|
Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu phổ biến kiến thức DS-KHHGĐ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Quang Huy |
Đại tá Vũ Quốc Bình - Phó Cục trưởng Cục Quân y, Ủy viên Thường trực Ủy ban DS,GĐ&TE Bộ Quốc phòng - cho biết: Công tác DS-KHHGĐ trong Quân đội luôn được Đảng ủy Quân sự Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cũng như lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. Công tác này trở thành một nội dung quan trọng trong Chương trình hoạt động của các cấp, được coi là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị.
|
Việc truyền thông lồng ghép Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục về DS-KHHGĐ đã được triển khai rộng khắp tại các đơn vị, học viện, nhà trường, và cơ quan Quân đội bằng nhiều hình thức sinh động. |
Năm 2010 Bộ Quốc phòng tiếp tục đẩy mạnh tập trung triển khai, hướng dẫn các đơn vị trong toàn quân kế hoạch trong năm; Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số thế giới và Ngày Dân số Việt Nam trong Quân đội và triển khai tới các đơn vị trong toàn Quân.
Vừa qua, Cục Quân y đã tổ chức Hội nghị đánh giá Tiểu dự án "Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về DS/KHHGĐ giai đoạn 2008-2010" giữa Tổng cục DS-KHHGĐ với Cục Quân y...
Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả như mô hình: "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ trong Quân đội" triển khai tại Quân khu 1, Quân chủng Phòng không - Không quân; Mô hình "Đội tuyên truyền lưu động thực hiện truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ" tại 15 đồn Biên phòng; 9 Đoàn kinh tế Quốc phòng, 13 Bệnh xá Quân đội tham gia truyền thông CSSKSS/KHHGĐ cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân dân trên địa bàn đóng quân.
Trong 6 tháng đầu năm 2010, Quân y nhiều đơn vị đã phối hợp với hai Trung tâm DS-KHHGĐ (phía Bắc và phía Nam) triển khai khám phụ khoa cho nữ quân nhân lồng ghép truyền thông tư vấn về chăm sóc SKSS/KHHGĐ (tập trung ở các đơn vị vùng sâu, vùng xa).
Đã khám cho 1.687 ca, phát hiện 928 trường hợp mắc bệnh phụ khoa, tổ chức truyền thông, tư vấn cho gần 4.000 lượt người. Qua đó, đã phát hiện sớm và gửi đến bệnh viện điều trị kịp thời những trường hợp có bệnh. Trung tâm Công nghệ phôi (Học viện Quân y) khám, tư vấn, điều trị cho trên 5.000 lượt bệnh nhân, thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho 300 lượt người, xét nghiệm 2.500 ca. Tới nay, có trên 1.000 trẻ ra đời bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản, trong đó hơn 400 trẻ ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.
Ngô Quang Huy