Đề án 52 tại Kiên Giang: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
GiadinhNet - Mặc dù là một xã vùng biển, có người dân tộc Hoa và Khmer sinh sống nhưng trong vòng 3 năm nay công tác DS-KHHGĐ của xã Cửa Dương đã đi vào ổn định.
![]() |
|
Liên hoan Tuyên truyền viên dân số là cơ hội để những người làm công tác dân số học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: T.G |
Ông Phù Ký Hoà, Trưởng trạm y tế xã Cửa Dương cho biết: Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng uỷ, ủy ban, sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phú Quốc, công tác dân số xã Cửa Dương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 của xã giảm đáng kể. 14 câu lạc bộ gia đình ngư dân được công nhận thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ.
Để công tác dân số vùng biển đi vào ổn định, Ban DS-KHHGĐ xã đã có 34 cuộc tuyên truyền về đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển, Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 3/10/2006 quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em, thu hút hơn 612 người tham gia.
|
Để công tác dân số biển đảo xã Cửa Dương đi vào ổn định, theo những người làm dân số ở đây cần phải có lớp tập huấn thường xuyên cho cộng tác viên, tăng cường, bổ sung tài liệu sinh hoạt về các mô hình, đề án. Như thế, công tác tuyên truyền, vận động người dân sẽ được thực hiện tốt hơn. |
Ngoài ra, Ban DS-KHHGĐ xã đã cung cấp cho người dân phương thức tránh thai đầy đủ, an toàn, tổ chức thực hiện tốt các đợt chiến dịch tăng cường, tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình đến vùng đông dân có mức sinh cao, vùng khó khăn. Xã còn duy trì sinh hoạt 14 câu lạc bộ về gia đình ngư dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ, đã có 72 cuộc sinh hoạt với hơn 1.296 lượt người tham dự. Tính đến nay, toàn xã Cửa Dương có khoảng 63% số cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Tổ nhân viên thường trực, cộng tác viên và 5 nhóm câu lạc bộ đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn cho vị thành niên, các bậc cha mẹ tại cộng đồng, trường học về mô hình "Can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống", kết quả có 17 cuộc, hơn 595 lượt người tham dự. Ban DS-KHHGĐ phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức sân chơi "Thanh niên tìm hiểu về luật hôn nhân và tác hại của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống", có 4 đội tham gia. Tình trạng tảo hôn tính đến nay giảm 50% so với năm 2010.
Trạm y tế xã đã hướng dẫn chăm sóc thai nghén, sinh con và nuôi dưỡng bằng sữa mẹ cho 46 bà mẹ. Nhờ thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, các tập tục lạc hậu về sinh đẻ trên địa bàn xã Cửa Dương dần bị xoá bỏ. Đề án "Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh" được Ban DS-KHHGĐ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã và cộng tác viên lồng ghép tuyên truyền, tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có con một bề là gái hoặc có con đầu lòng là gái với 10 cuộc tuyên truyền, hơn 230 lượt người tham dự. Tại 2 ấp Khu Tượng và ấp Gành Gió, xã đã hỗ trợ cho 2 gia đình có con một bề là gái có thành tích học tập khá giỏi.
Bên cạnh đó, Ban DS-KHHGĐ xã đã nhận và phân phối cho cộng tác viên một Bản tin đề án "Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển", 20 bản tin về dân số, phát triển; hơn 370 tờ rơi phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản; các cuốn sách như: Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam; hãy là người mẹ hiểu biết được tuyên truyền sâu rộng.
