Đề án 52 tại Ninh Thuận: Nâng cao chất lượng dân số
Ninh Thuận có 5/7 huyện, thành phố thuộc vùng biển và ven biển với số dân khoảng 201.000 người. Cho đến thời điểm hiện tại, Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo, ven biển (Đề án 52) đã được triển khai rộng khắp tại các địa phương.
![]() |
|
Cán bộ y tế cấp thuốc tránh thai cho người dân. |
Năm 2012, tại 19 xã thực hiện Đề án 52 đã có 6.000 phụ nữ được tư vấn về các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và làm mẹ an toàn; gần 1.200 bà mẹ mang thai được thăm khám, 6.600 lượt chị em được khám phụ khoa và gần 5.000 người được cấp thuốc điều trị miễn phí. Hiện, Đề án đang được triển khai rộng khắp tại cơ sở với nhiều chương trình như: Tư vấn nhóm nhỏ, cung cấp dịch vụ CSSKSS đến các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, khám thai, khám bệnh phụ khoa thường xuyên và cấp thuốc miễn phí...
Đến nay, đã có 100% xã, phường, thị trấn và thôn xóm có mạng lưới chuyên trách và cộng tác viên cơ sở. Vì vậy, nhân dân các xã vùng biển, ven biển gặp thuận lợi hơn trong việc tiếp cận những thông tin về KHHGĐ. Bên cạnh đó, công tác truyền thông, vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ ở các cấp đã làm thay đổi nhận thức của người dân. Điều này đã góp phần không nhỏ để giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh.
Ông Trương Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Ninh Thuận cho biết: “Đề án 52 được triển khai đã đáp ứng nhu cầu CSSK bà mẹ, trẻ em và KHHGĐ; phòng chống bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, phá thai an toàn... Nhờ có Đề án, các dịch vụ y tế đã được triển khai kịp thời đến tận cơ sở như: Tư vấn, CSSK cho phụ nữ trước khi mang thai, kiểm tra sức khỏe phát hiện các yếu tố có nguy cơ cho phụ nữ trước khi mang thai thông qua xét nghiệm HBsAg; tư vấn CSSK phụ nữ có thai, khám thai, xét nghiệm Allbumin và HBsAg cho hàng nghìn lượt chị em. Nhờ vậy, những năm qua, số cặp vợ chồng thực hiện 4 biện pháp tránh thai hiện đại đều đạt và vượt chỉ tiêu. Điển hình là xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.
Phước Dinh là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả công tác truyền thông dân số. Phần lớn số người làm cộng tác viên dân số xã đều là cán bộ tổ, hội, đoàn thể kiêm nhiệm. Từ chi hội trưởng chi hội nông dân, tổ trưởng tổ vay vốn của phụ nữ, cán bộ Đoàn Thanh niên đến trưởng thôn đều tình nguyện tham gia công tác dân số. Thông qua các hình thức tuyên truyền như phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng và lồng ghép nội dung vào các buổi sinh hoạt tại các tổ, hội, câu lạc bộ thanh niên, nhóm phụ nữ, các cộng tác viên dân số đã tận tình tư vấn, giải đáp những vấn đề liên quan đến sức khỏe, KHHGĐ, chăm sóc nuôi dạy con cái, vấn đề bình đẳng giới... Sau xã Phước Dinh là xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Năm 2011, nhờ sự hỗ trợ kinh phí từ Đề án (hơn 16 triệu đồng), xã đã thành lập 2 câu lạc bộ “Vị thành niên - thanh niên” và 1 câu lạc bộ “Phụ nữ không sinh con thứ ba” ở thôn Vĩnh Hy và Thái An, thu hút hàng trăm chị em tham gia.
Các câu lạc bộ này tổ chức sinh hoạt định kỳ vào ngày 20 hàng tháng với nội dung phong phú, đa dạng, giúp cho thành viên của câu lạc bộ tiếp thu nhanh kiến thức làm mẹ và các biện pháp tránh thai an toàn. Chị em trong câu lạc bộ không những cam kết không sinh con thứ 3, mà còn là những tuyên truyền viên tích cực của địa phương về công tác dân số KHHGĐ. Công tác truyền thông, vận động CSSKSS, KHHGĐ ở các cấp đã giúp thay đổi nhận thức của người dân, góp phần không nhỏ giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh hiện còn 1,2%, tỷ suất sinh giảm 0,3%...
Cũng theo Phó Giám đốc Trương Văn Thọ, mặc dù các địa phương đã làm tốt công tác dân số KHHGĐ tại địa bàn, tuy nhiên, công tác kiểm soát dân số các vùng biển và ven biển tỉnh Ninh Thuận vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại vẫn còn thấp (khoảng 58,2% so với mức chung toàn tỉnh là 70,5%). Tỷ lệ phụ nữ ở vùng ven biển mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh sản vẫn còn cao, chiếm hơn 66%, trong khi đó, tỷ lệ chung của tỉnh chiếm khoảng 52,6%. Người dân còn bị hạn chế trong việc tiếp cận và thụ hưởng thụ các dịch vụ CSSK bà mẹ, trẻ em, SKSS và KHHGĐ...
Chính vì vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 52 sẽ nâng cao chất lượng CSSKSS cho người dân vùng biển và ven biển Ninh Thuận, tạo bước chuyển biến đáng kể trong suy nghĩ của người dân về KHHGĐ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng biển Ninh Thuận ngày càng tốt hơn.
