Đề án 52 tại Vạn Ninh (Khánh Hòa): Đẩy mạnh công tác truyền thông
GiadinhNet - Vạn Ninh là huyện đồng bằng ven biển, cách TP Nha Trang 60 km về phía Bắc, hầu hết người dân sống bằng nghề nông, ngư (đánh bắt và nuôi trồng thủy sản), số còn lại là dịch vụ thương mại, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.
![]() |
|
Nâng cao chất lượng dân số khi sinh tại các vùng biển, đảo,
ven biển. |
Toàn huyện Vạn Ninh 10/13 xã, thị trấn thuộc vùng biển, đảo, ven biển, đó là thị trấn Vạn Giã, Vạn Thắng, Vạn Lương, Vạn Hưng, Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước, Vạn Thọ, Đại Lãnh và Vạn Thạnh.
Theo số liệu Tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2009, dân số trung bình của huyện: 126.477 người, với 30.273 hộ. Trong 3 năm 2009- 2011, tỷ suất sinh đã giảm từ 13,13%o xuống 12,41%o. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 10,12% xuống 8,01%. Đặc biệt, nếu số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (TFR) tại Vạn Ninh năm 2009 là 2,09 con thì đến năm 2011, con số này giảm còn 1,8 con.
Trong 3 năm qua (2009- 2011), huyện Vạn Ninh đã tập trung thực hiện các nội dung Đề án 52 như: Nâng cao chất lượng dân số khi sinh tại các vùng biển, đảo, ven biển, trọng tâm là đẩy mạnh truyền thông, tư vấn cho nhóm lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho 10 xã thuộc Đề án.
Cũng trong thời gian qua, Vạn Ninh đã thực hiện kế hoạch Đề án 52 hàng năm được UBND huyện phê duyệt. Trung tâm DS-KHHGĐ phối hợp với Đội dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ Trung tâm y tế Vạn Ninh thực hiện 2 đợt chiến dịch/năm, kết quả: Đã khám cho 9.758 lượt phụ nữ mang thai; khám phụ khoa 9.319 lượt phụ nữ; điều trị phụ khoa 5.871 lượt, soi tươi 2.473 lượt, làm phiến đồ âm đạo cho 1.073 lượt.
Về thực hiện KHHGĐ và cung cấp các phương tiện tránh thai: đã thực hiện triệt sản cho 146 người, đặt DCTC 4.354, viên tránh thai 18.334 ca, tiêm tránh thai 1.385 ca, cấy tránh thai 89 ca, bao cao su 13.755 ca.
Đẩy mạnh công tác truyền thông
Trong thời gian qua, Vạn Ninh đã triển khai các hoạt động hỗ trợ mô hình truyền thông, vận động và cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ cho người lao động trên biển. Tại thị trấn Vạn Giã, hàng năm đều có các chiến sĩ Đồn Biên phòng 362 truyền thông bề nổi tại cảng cá và cầu cảng.
|
Trong thời gian tới, Vạn Ninh tập trung mọi nỗ lực đạt mục tiêu giảm sinh vững chắc, đặc biệt chú trọng vùng có mức sinh cao, vùng có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao nhằm đạt mức giảm tỷ suất sinh hàng năm 0,25%o và thực hiện tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên 0,85% mỗi năm. |
Trung tâm DS-KHHGĐ huyện còn viết tin bài thường xuyên hàng tháng đăng trên bản tin Giáo dục sức khỏe Khánh Hòa và trang web Sở Y tế Khánh Hòa (soytekhanhhoa.gov.vn) và trang web của Trung tâm y tế Vạn Ninh (trungtamytevanninh.com.vn). Đây là một phương tiện thông tin, tuyên truyền có hiệu quả cao trong cộng đồng, được địa phương quan tâm sâu sắc.
Trong 3 năm qua, huyện Vạn Ninh đã gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận. Chỉ tiêu giảm sinh đạt và vượt kế hoạch theo tiến độ từng năm; tỷ lệ sinh con thứ 3 đạt kế hoạch theo từng năm; 5/6 các biện pháp tránh thai hiện đại năm sau cao hơn năm trước; tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai duy trì ở mức cao.
Tuy nhiên, công tác DS-KHHGĐ của Vạn Ninh nói chung và của 10 xã thuộc Đề án 52 vẫn còn nhiều tồn tại và khó khăn: Tỷ suất sinh không ổn định; số người mới tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai có tác dụng lâu dài ngày càng ít (như đình sản), một số cặp vợ chồng vẫn còn tư tưởng sinh con "có nếp, có tẻ". Sự chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh ngày càng rõ, hiện Vạn Ninh đang ở mức 108 bé trai/100 bé gái.
Giai đoạn 2012-2015, Vạn Ninh phấn đấu nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân (đồng hành với chiến lược Dân số/SKSS giai đoạn 2012-2015 huyện Vạn Ninh tại công văn số 615/KH-UBND, ngày 19/3/2012 của UBND huyện Vạn Ninh).
