Đi ăn trộm để bị bắt vì muốn ở tù hơn sống tự do

| Tiêu điểm

Người đàn ông 60 tuổi gây sốc ở Thái Lan sau khi ăn trộm ở hiệu thuốc để bị bắt vào tù do quá nghèo, làm việc không đủ sống.


Đi ăn trộm để bị bắt vì muốn ở tù hơn sống tự do - Ảnh 1.

Ông Phichit (áo xanh) bị bắt ở hiệu thuốc hôm 29/7 vì cố tình ăn trộm để được vào tù. Ảnh: Thairath

Vụ việc bất thường được cho là xảy ra chiều 29/7 tại một hiệu thuốc ở tỉnh Chonburi, phía nam Bangkok. Người đàn ông 60 tuổi, được cảnh sát sau đó xác định danh tính là Phichit, bị nhân viên bắt quả tang ăn trộm ba bánh xà phòng trị giá 17 baht (0,47 USD). Hiệu thuốc này nổi tiếng đặt quy định rõ ràng về việc trộm cắp, với những hình phạt dành cho đạo chích gồm phạt tiền gấp 30 lần giá trị món hàng ăn cắp hoặc thậm chí ngồi tù.

Tuy nhiên, trong vụ việc trên, các nhân viên sẵn sàng thả người đàn ông đi. Một người tốt bụng còn đề nghị trả tiền phạt cho ông ta. Song, người đàn ông nhất quyết không chịu. Ông này khăng khăng đòi nhân viên gọi cảnh sát bắt mình.

Vì vậy, các nhân viên hiệu thuốc không còn cách nào khác ngoài gọi cảnh sát. Trong khi bị thẩm vấn, Phichit khai rằng ông thích ngồi sau song sắt bởi sẽ được ăn ba bữa miễn phí một ngày và giao lưu với những người khác, thay vì sống lang thang trên đường phố, không có việc làm cùng nguy cơ chết đói.

Không rõ các sĩ quan cảnh sát đã xử lý vụ việc trên ra sao. Song câu chuyện của Phichit được truyền thông Thái Lan coi như lời nhắc nhở về tình trạng thảm hại mà nhiều người Thái đang phải đối mặt hiện tại, với mức lạm phát đạt cao nhất từ năm 2008 tới nay.

Người đàn ông 60 tuổi ở Chonburi không phải người đầu tiên cố tình bị bắt. Cách đây vài năm, một người đàn ông Mỹ đi cướp ngân hàng cũng chỉ để bị bắt vì không muốn ở bên người vợ suốt ngày cằn nhằn của mình. Một người đàn ông khác vừa mãn hạn tù cũng đi cướp ngân hàng vì không quen với cuộc sống bên ngoài nhà tù.

Tùng Anh (Theo ODD)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sự thật rợn người đằng sau nỗi sợ hãi của con người trước những mô hình giống hệt mình

Sự thật rợn người đằng sau nỗi sợ hãi của con người trước những mô hình giống hệt mình

Tiêu điểm -

Cảm giác nổi sởn gai óc khi nhìn thấy tượng sáp, robot hay người giả không phải là lỗi cảm quan ngẫu nhiên. Đây là cơ chế cảnh báo nguy hiểm được khắc sâu vào mã di truyền từ thời xa xưa, giúp tổ tiên loài người nhận diện mối đe dọa, bệnh tật và tử khí trong môi trường sống khắc nghiệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.