Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm sáng thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình ở Ninh Bình

Thứ tư, 16:39 27/11/2019 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nho Quan là một trong những huyện của tỉnh Ninh Bình thực hiện tốt cung cấp dịch vụ kế hoạch gia gia đình theo Đề án 818. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số người áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 91,7% kế hoạch năm.

Từ tháng 11/2016, tỉnh Ninh Bình đã triển khai tuyên truyền gắn với cung cấp phương tiện tránh thai (PTTT), hàng hóa SKSS tại 4 huyện Kim Sơn, Nho Quan, Yên Khánh và Gia Viễn cho 100% cán bộ Trung tâm Dân số - KHHGĐ, 980 Cộng tác viên dân số thôn, bản và nhân dân của 44 xã của 4 huyện.

Trên tinh thần đó, các cơ sở y tế công lập trên địa bàn huyện Nho Quan đã tập trung các giải pháp nhằm thực hiện xã hội hóa cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS. Tuyên truyền rộng rãi đến mọi người dân như đặt vòng tránh thai, thuốc tiêm, thuốc cấy, thuốc uống, bao cao su tránh thai thực hiện theo Đề án 818 của tỉnh (Đề án "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2016-2020").

Điểm sáng thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Cán bộ và cộng tác viên DS-KHHGĐ đến tận gia đình các hộ dân tuyên truyền các phương tiện tránh thai. Ảnh TL

Năm 2017, tổng số phụ nữ 15 – 49 tuổi có chồng là 25.324 người, tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 70,3%. Năm 2018, tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 71,7%. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số người áp dụng các biện pháp tránh thai 6.870/7.490 ca, đạt 91,7% kế hoạch năm.

Để thực hiện kế hoạch xã hội hóa phương tiện tránh thai và hàng hóa chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện hiệu quả, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Nho Quan đã:  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết… về công tác Dân số - KHHGĐ; triển khai đồng bộ Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới tới các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đội ngũ cán bộ dân số các cấp tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông và giáo dục thay đổi hành vi về dân số - KHHGĐ nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, thay đổi thói quen sử dụng phương tiện tránh thai miễn phí, để đối tượng có nhu cầu chủ động cân nhắc sử dụng các phương tiện tránh thai.

Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, cầm tay chỉ việc trong các buổi giao ban huyện, xã, nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động người dân tham gia.

Ngay tại các xã của Nho Quan như xã miền núi Yên Quang, hàng năm để người dân được tiếp cận với các dịch vụ KHHGĐ, Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ xã Yên Quang đã tập trung triển khai cung cấp các dịch vụ cũng như công tác tuyên truyền đạt từ 60% kế hoạch năm ngay trong đợt cao điểm truyền thông vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ diễn ra trong 3 tháng (từ tháhng 4 đến tháng 7). Hàng năm, xã Yên Quang đạt trên 100% kế hoạch dịch vụ KHHGĐ.

Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch giao về KHHGĐ, Trung tâm xây dựng kế hoạch giao cho xã, xã căn cứ vào địa bàn và cụ thể từng cộng tác viên có trách nhiệm phân loại đối tượng, rà soát số người đã và đang áp dụng các biện pháp tránh thai tại địa bàn, đối tượng chưa áp dụng để vận động chị em đến địa điểm được tuyên truyền để được cung cấp dịch vụ. Nhờ đó, việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ trên địa bàn huyện đáp ứng nhu cầu người dân, đảm bảo an toàn, hiệu quả, nâng số người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại trên địa bàn huyện tăng.

Riêng 6 tháng đầu năm 2019, số người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 111% kế hoạch dịch vụ năm 2019; có 97 người được khám phụ khoa, phát hiện 52 người viêm nhiễm và được hướng dẫn điều trị.

Bên cạnh những thuận lợi việc triển khai cũng gặp không ít khó khăn như: Với phong tục, tập quán còn lạc hậu, trình độ dân trí còn thấp, một bộ phận người dân vẫn giữ phong tục tập quán trọng nam, muốn có con trai để nối dõi tông đường; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn cao, người dân đã quen với phương tiện tránh thai miễn phí (cho không), nên khi phải bỏ tiền ra mua còn đắn đo, cân nhắc...

Thời gian tới, ngành Dân số của Ninh Bình sẽ chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền để thay đổi nhận thức, hành vi của người dân từ việc chỉ muốn dùng sản phẩm miễn phí sang chi trả, phù hợp với khả năng chi trả và điều kiện của từng đối tượng theo phân khúc thị trường đảm bảo thuận tiện, chất lượng và an toàn.

Gia Minh (th)

Gia Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Dân số và phát triển - 6 giờ trước

Khi đang ở nhà, người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ choáng váng, nặng ngực và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ xác định nguyên nhân do bệnh nhân dùng thuốc tránh thai kéo dài.

Gợi ý một số món ăn mềm dễ nấu cho người cao tuổi

Gợi ý một số món ăn mềm dễ nấu cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Việc chú trọng vào những món ăn mềm, dễ tiêu hóa cho người cao tuổi chính là cách thể hiện sự quan tâm, yêu thương đến những người thân yêu trong gia đình.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 15/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Sau nhiều biến cố, 9X Đồng Nai nhận ra, phép màu sẽ đến từ chuỗi những đau đớn, tuyệt vọng và sự nỗ lực không ngừng của mình.

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Sản phụ 28 tuổi nặng 178kg, nhiều bệnh lý thai kỳ nguy hiểm, được chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nguy cơ cao cho cả mẹ và thai nhi.

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, việc sinh thường gần như bất khả thi. Ngay cả lựa chọn sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ nguy hiểm.

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 14/8, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống Tệ nạn xã hội Hà Nội đã tổ chức Lớp tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS – phiên bản phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp năm 2025.

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sau khi được mổ đẻ chủ động ở tuần 37, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, chị L. hoang mang, sợ hãi tột độ. Chị chỉ nghĩ đến em bé trong bụng, liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con lúc chào đời?...

Top