Diễn biến giá đất nền tại huyện Hoài Đức những ngày đầu năm 2025

| Giá cả thị trường

GĐXH - Đầu năm 2025, sau khi Hà Nội công bố bảng giá đất mới, giá đất nền tại Huyện Hoài Đức tiếp tục ghi nhận ở ngưỡng khá cao.

Theo  bảng giá đất mới được điều chỉnh từ ngày 20/12/2024 và áp dụng đến hết năm 2025, giá đất tại thủ đô Hà Nội đã tăng mạnh, tăng từ 190%-270% so với thời điểm trước, tương đương cao gấp 2-6 lần so với bảng giá đất cũ. Theo đó giá đất mới tại huyện Hoài Đức cũng tăng mạnh. Cụ thể, theo bảng giá đất mới, cao nhất là giá đất ở tại vị trí 1 trên trục đường Vạn Xuân, đoạn qua xã Kim Chung có giá 53,36 triệu đồng/m2, tiếp đến là giá đất ở tại thị trấn Vạn Xuân, đoạn qua thị trấn Trôi cao nhất là 52,026 triệu đồng/m2. Giá đất ở tại vị trí 1 trên trục đường Đại lộ Thăng Long, đoạn qua xã An Khánh có giá 51,04 triệu đồng/m2…

Thực tế, ghi nhận giá trên nhiều trang bất động sản những ngày đầu tháng 1/2025,  giá đất nền trên địa bàn huyện Hoài Đức tiếp tục ghi nhận ở ngưỡng khá cao. Đơn cử có thể kể đến một lô đất có diện tích 50m2, mặt tiền 5m tại xã Vân Cồn, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 10,8 tỷ đồng, tương đương 120 triệu đồng/m2.

Một lô đất có diện tích 188m2, mặt tiền 10,11m tại Trạm Trôi, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 13 tỷ đồng, tương đương 69,15 triệu đồng/m2.

Lô đất có diện tích 45m2 tại đường An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 4,2 tỷ đồng, tương đương 93,33 triệu đồng/m2.

Một mảnh đất lô góc 2 mặt tiền, rộng 131,8m2 nằm trên đường An Trường, ngay sát Thiên Đường Bảo Sơn và Vành đai 3,5, thuộc xã An Khánh, huyện  Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 14,6 tỷ đồng, tương đương với giá 110,77 triệu đồng/m2.

Hồng Thủy
Ý kiến của bạn
Tags:
Khách sạn, homestay tại Hà Nội xoay xở trong cuộc cạnh tranh giành khách

Khách sạn, homestay tại Hà Nội xoay xở trong cuộc cạnh tranh giành khách

Giá cả thị trường -

GĐXH - Thị trường dịch vụ lưu trú tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới nhờ lượng khách du lịch và khách công tác liên tục gia tăng. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh sôi động là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các mô hình từ homestay, căn hộ dịch vụ đến khách sạn cao cấp, buộc các nhà đầu tư phải thay đổi nếu không muốn bị đào thải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.