Hà Nội
23°C / 22-25°C

Động đất Nepal: Tiếng kêu xé lòng của bé gái "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi"

Thứ ba, 11:00 28/04/2015 | Bốn phương

Bé gái sống sót duy nhất của một gia đình không ngừng gào khóc: “Mẹ ơi, mẹ đâu rồi”; nhiều phụ nữ không rời bàn tay người thân nằm bất động dưới tấm vải liệm trắng…

Những mảnh bi kịch ám ảnh đó đang tràn ngập thủ đô Kathmandu của Nepal sau trận động đất ác mộng với sức hủy hoại được giới chuyên gia đánh giá tương đương 20 quả bom nguyên tử.

Cận kề cái chết

Lực lượng cứu hộ đang dốc sức chạy đua với thời gian để giải cứu những nạn nhân bị chôn sống. Mỗi lần trong đống đổ nát hiện ra một ngón tay, bàn chân hay bất cứ dấu hiệu nào của sự sống, hi vọng vào điều kỳ diệu lại nhen nhóm. Dù phần lớn nạn nhân được tìm thấy đã tắt thở nhưng vẫn có những trường hợp sống sót phi thường! Một thanh niên tên Saroj Shrestha ở làng Swyambhu, thuộc thung lũng Kathmandu, được đưa ra khỏi đống gạch vụn của chính ngôi nhà mình sau 18 giờ mắc kẹt. Nằm cạnh Shrestha là thi thể người bạn mà anh đã trò chuyện trước khi thảm kịch ập tới. Cả hai được đưa ra sau hơn một đêm kề sát bên nhau, tiếc là đã kẻ âm người dương.

Những người cứu hộ đào suốt 9 giờ mới tới được người phụ nữ này nhưng không may bà đã thiệt mạng Ảnh: EPA
Những người cứu hộ đào suốt 9 giờ mới tới được người phụ nữ này nhưng không may bà đã thiệt mạng Ảnh: EPA

Tạp chí Time cho biết tại rất nhiều nơi ở Kathmandu, phần lớn nạn nhân rơi vào thảm cảnh mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình. Debina, một nữ y tá làm việc cho Bệnh viện Child Care ở quận Lalitpur, kể cô cùng các đồng nghiệp tìm thấy một bé gái khoảng 4-5 tuổi bị chôn vùi. Cả cha mẹ và anh trai của bé đều thiệt mạng. Dù sống sót nhưng bé bị gãy xương hông. “Cô bé bị chấn động tâm lý mạnh và nhất định không chịu nói chuyện với ai. Rồi sau đó cô bé bắt đầu khóc thét lên khi có người đến gần, miệng không ngừng gọi: “Mẹ ơi, mẹ đâu rồi” - Debina nghẹn ngào.

Cô Bindeshwor Tamang, 32 tuổi, ở khu Bishal Bazaar thuộc Kathmandu, may mắn tìm thấy con gái 6 tuổi dưới đống đổ nát. Ngay khi cô bé được kéo ra khỏi “địa ngục”, người mẹ tẩn mẩn kiểm tra từng ngón tay, ngón chân của con với hy vọng chúng vẫn còn đủ! Rất may cô bé chỉ bị rạn xương đòn và bị một số vết cắt ở mặt, tay và chân. “Câu đầu tiên con bé nói khi tỉnh dậy là “Con đói quá”. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế” - người mẹ chia sẻ.

Chưa phải mạnh nhất?

Theo Đài CNN, trong trận động đất hôm 25/4, một phần của Ấn Độ đã trượt từ 0,3-1 m về phía Bắc và luồn xuống dưới Nepal chỉ trong vòng vài giây. Trong khi đó, cả TP Kathmandu đã bị trượt về phía Nam khoảng 3 m. Tạp chí Down to Earth dẫn lời chuyên gia địa chất Roger Bilham của Trường ĐH Colorado Boulder (Mỹ) - chuyên nghiên cứu động đất tại khu vực Himalaya, cho biết trận động đất ngày 25/4 có sức hủy diệt khủng khiếp nhưng vẫn chưa là “đại thảm họa Himalaya” mà khu vực này “không thể tránh khỏi”.

Giáo sư Sankar Kumar Nath từ Viện Công nghệ Kharagpur (Ấn Độ) thậm chí còn đưa ra viễn cảnh ảm đạm hơn. “Trận động đất vừa qua chỉ được xếp hạng trung bình dựa theo mức độ năng lượng phóng ra. Khu vực trải dài 2.500 km từ khu Hindukush tới cuối vùng Arunachal Pradesh có thể phát sinh những trận động đất mạnh hơn nhiều, thậm chí cường độ có thể lên tới 9 độ Richter”.

Giới khoa học đều thống nhất động đất ở Nepal là điều sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ không ngờ lại sớm đến thế. Một tuần trước thảm họa hôm 25/4, khoảng 50 chuyên gia nghiên cứu động đất từ khắp thế giới đã đổ về Kathmandu để giúp khu vực nghèo khó này đối phó với cơn thịnh nộ của tự nhiên. Cơ quan Địa chất Mỹ (USGS) tính toán nếu động đất tương đương cường độ của Nepal xảy ra ở những nơi khác sẽ gây thiệt hại khác nhau, tùy thuộc chất lượng xây dựng nhà cửa và dân số.

Google, Facebook giúp sức

Ngay sau thảm họa động đất, hãng công nghệ Google đã tung ra công cụ Person Finder (tạm dịch: “Tìm người”) giúp kết nối người sống sót với người thân. Person Finder thu thập thông tin về người mất tích hoặc bất kỳ người sống sót nào được được tìm thấy sau thảm họa. Người sử dụng có thể tra tên của bạn bè hay người thân trên Person Finder để biết họ có an toàn hay không. Các cá nhân, cơ quan truyền thông hoặc tổ chức phi chính phủ có thể đóng góp nội dung cho cơ sở dữ liệu này. Đã có ít nhất 4.800 hồ sơ liên quan đến động đất Nepal được đưa lên Person Finder.

Mạng xã hội Facebook cũng nhanh chóng cung cấp tính năng Safety Check (tạm dịch: “Kiểm tra an toàn”) để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ ở Nepal. Tính năng này nhắc những thành viên nào ở gần nơi xảy ra động đất - được xác định bằng thông tin định vị toàn cầu, địa điểm cung cấp trên Facebook cá nhân, địa chỉ IP…) - cập nhật tình hình bản thân để người thân, bạn bè biết.

 

Đã xác định một số công dân Việt Nam

Ngày 27/4, Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Ấn Độ xác định một số nhóm người Việt an toàn tại Nepal, gồm:

1. Nhóm 6 người (Nguyễn Huệ Phương, Phạm Hồng Yến, Đỗ Như Huệ, Huỳnh Thị Minh Trang, Trung Liên Cương và Vũ Thị Quỳnh Như) từ Kathamandu đến New Delhi ngày 27/4.

2. Nhóm 2 người (Trương Bảo Hân, Phạm Thanh Tùng) đi du lịch Lumbini - Nepal và đang về Kathmandu.

3. Nhóm 5 người (Nguyễn Thị Minh Châu, Lợi Hồng Thanh, Đoàn Thị Diễm Chi, Nguyễn Đình Tấn Vũ, Lưu Lê Minh Khải) được trực thăng cứu hộ đưa về ĐSQ Ấn Độ tại Kathmandu trưa 27/4 và sẽ sớm đến New Delhi.

4. Nhóm sư thầy Nguyễn Thế Nghĩa và 2 sư cô đang ở Kathmandu.

5. Nhóm 2 người (Quách Thùy Linh và Trần Hồng Ngọc) đang ở Lobuche.

6. Chùa An Việt Nam Phật quốc tự của thầy Thích Huyền Diệu tại Lumbini không bị hư hại gì.

Đang tiếp tục xác định:

1. Nhóm 5 người gồm Nguyễn Hà Cẩm Tú, Đoàn Ngọc Tiến, Nguyễn Hồ Huyền Trinh, Cao Thị Hồng Nhung và Huỳnh Quốc Huy.

2. Nhóm 2 người gồm Nguyễn Phương Thanh và Nguyễn Mạnh Linh (nghỉ tại Blue Mountain Homestay).

3. Vợ chồng anh Phạm Duy Khánh và Nguyễn Thị Thanh Mai sống tại Kathmandu gần 2 năm.

Thông tin về công dân Việt Nam ở Nepal xin báo về số 84981848484 và 84462844844 hoặc về ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ ( 911126879852).

Theo NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đang đi bộ, người đàn ông sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắt

Đang đi bộ, người đàn ông sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắt

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Một người đàn ông đang đi bộ qua những con đường mòn tuyệt đẹp của công viên thì bị rắn đuôi chuông khổng lồ chặn lại.

Phát hiện thứ trị giá 300 tỷ đồng trong chiếc vali màu đen

Phát hiện thứ trị giá 300 tỷ đồng trong chiếc vali màu đen

Tiêu điểm - 9 giờ trước

Khi kiểm tra hành lý, cảnh sát phát hiện 12 túi nhựa đựng chất kết tinh màu trắng trong vali của người đàn ông.

Thế giới vừa phát hiện ra 3 sinh vật lạ mới

Thế giới vừa phát hiện ra 3 sinh vật lạ mới

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Hình dáng kỳ lạ của chúng gây chú ý trong giới khoa học.

Lộ diện “người khổng lồ bí ẩn” chưa từng thấy trong vũ trụ

Lộ diện “người khổng lồ bí ẩn” chưa từng thấy trong vũ trụ

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Dữ liệu kết hợp bởi 3 đài quan sát LIGO - Virgo - KAGRA đã giúp xác định một tín hiệu rất lạ từ vũ trụ.

Hết mù sau 20 năm nhờ cấy răng vào mắt

Hết mù sau 20 năm nhờ cấy răng vào mắt

Bốn phương - 1 ngày trước

Người đàn ông mất thị lực từ năm 13 tuổi có lại thị lực sau một ca phẫu thuật hiếm gặp, dùng răng để đưa lên mắt.

Chồng giữ nguyên mọi thứ trong nhà 12 năm để vợ mù lòa tìm lại tự tin

Chồng giữ nguyên mọi thứ trong nhà 12 năm để vợ mù lòa tìm lại tự tin

Bốn phương - 1 ngày trước

Biến cố khiến cuộc sống đảo lộn, nhưng anh Li kiên trì ở bên người vợ mù lòa, giữ nguyên mọi thứ trong nhà để chị dễ ghi nhớ đường đi. Nhờ đó, chị từng bước tự lập, thậm chí quay lại bếp nấu ăn.

Làm lại thẻ ATM cũ, người phụ nữ đột nhiên thấy số tiền 1,7 tỷ đồng xuất hiện trong tài khoản: Hé lộ nguồn gốc của số tiền sau khi điều tra

Làm lại thẻ ATM cũ, người phụ nữ đột nhiên thấy số tiền 1,7 tỷ đồng xuất hiện trong tài khoản: Hé lộ nguồn gốc của số tiền sau khi điều tra

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ này đã hỏi người thân nhưng tất cả đều khẳng định không ai chuyển khoản số tiền lớn như vậy cho bà.

Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bay

Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bay

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Loài chim này đi ngược hoàn toàn với quy luật tự nhiên.

Lượng người sử dụng ChatGPT có thời điểm giảm tới 70%, lý do là gì?

Lượng người sử dụng ChatGPT có thời điểm giảm tới 70%, lý do là gì?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Lượng người truy cập ChatGPT đã giảm tới 70% từ đầu tháng 6 và giữ ở mức này cho đến tận đầu tháng 8.

Shipper thấy chiếc gối có dãy số bí ẩn viết bằng máu, người phụ nữ được cứu

Shipper thấy chiếc gối có dãy số bí ẩn viết bằng máu, người phụ nữ được cứu

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Nhìn thấy chiếc gối có dãy số bí ẩn viết bằng máu, tài xế giao hàng báo cảnh sát và cuộc tìm kiếm bắt đầu; người phụ nữ được cứu sau 30 giờ gặp nạn.

Top