Đồng Nai đẩy mạnh truyền thông lồng ghép

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - Theo BS Huỳnh Cao Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Đồng Nai, tỉ số giới tính khi sinh của tỉnh đang ở mức báo động, đặt ra cho địa phương nhiều thách thức cả trong hiện tại và tương lai.

Nếu năm 2003 tỉ số giới tính khi sinh ở Đồng Nai là 107 trẻ trai/100 trẻ gái thì năm 2008, tỉ số này là 116/100.

Chuyển đổi hành vi

Đồng Nai là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, dân số toàn tỉnh hiện nay (1/4/2009) là gần 2,5 triệu người; mật độ dân số gần 400 người/km2. Thời gian qua, bằng nỗ lực của ngành dân số, sự tham mưu tích cực của Chi cục với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự tận tâm của cán bộ, cộng tác viên và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể... công tác DS-KHHGĐ ở Đồng Nai đã có những kết quả tốt. Tỉ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 73%; tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 8%; tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 15,5%.
 

Khám sức khỏe cho công nhân nữ tại thị xã Long Khánh (Ảnh: PL).

Trong khi tỉ suất sinh giảm hàng năm, tổng tỉ suất sinh đạt dưới mức sinh thay thế (1,9 con) nhưng tỉ số mất cân bằng giới tính khi sinh lại có chiều hướng gia tăng đáng ngại. Theo ông Hải, lựa chọn giới tính là một hành vi cá nhân, nó được xem như là mang lại các lợi ích cá nhân, nhưng đồng thời hành vi này có tác động tiêu cực cho xã hội. Do đó, việc cần làm đầu tiên là nên tập trung chia sẻ mọi thông tin với công chúng về tình trạng hiện tại về mất cân bằng giới tính khi sinh, mức độ trầm trọng của hành vi lựa chọn giới tính cũng như các hậu quả của nó đối với cơ cấu dân số của xã hội. Cùng với nhiều giải pháp đồng bộ, việc xây dựng các mô hình "dù gái hay trai chỉ 2 là đủ" ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cũng như là một thông điệp truyền thông nhằm chuyển đổi hành vi, góp phần ổn định tỉ số giới tính khi sinh theo đúng quy luật của sinh học tự nhiên.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Ông Hải cho biết, trước mắt ngành cần tập trung hướng dẫn, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở y tế công và tư có liên quan đến vấn đề xác định giới tính thai nhi như: Siêu âm, X quang, xét nghiệm, thầy lang... các cơ sở dịch vụ sản phụ khoa/ KHHGĐ. Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông từ tỉnh tới cơ sở tuyên truyền phổ biến các quy định của Pháp lệnh Dân số về: Nghiêm cấm tuyên truyền, phổ biến phương pháp tạo giới tính thai nhi; nghiêm cấm chẩn đoán để lựa chọn giới tính thai nhi; nghiêm cấm loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính. Phối hợp với các sở, ban, ngành, MTTQ, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCSHCM tuyên truyền về các hậu quả của việc mất cân bằng giới tính.

Cùng đó, công tác DS-KHHGĐ cần được tiếp tục đẩy mạnh và duy trì mục tiêu giảm sinh vững chắc, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông lồng ghép với cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ gắn liền với tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Pháp lệnh Dân số và Nghị định của Chính phủ về nghiêm cấm hành vi chẩn đoán và lựa chọn giới tính dưới mọi hình thức; Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm xóa bỏ các quan niệm lạc hậu "trọng nam khinh nữ", khẳng định và nêu cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội cùng với việc đưa mục tiêu "bảo đảm cân bằng tỉ số giới tính khi sinh" như là một trong các chỉ số giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách DS - KHHGĐ; thực hiện Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...
 
Mai Việt
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.