Dự án tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai hiện đại: Tiếp cận từng bước
GiadinhNet - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La đang có các chương trình TTXH các PTTT từ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh...
Từ tháng 9/2010, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã triển khai TTXH các PTTT. Các sản phẩm chính là bao cao su, thuốc tránh thai khẩn cấp.
Ông Sa Văn Khuyên - Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Sơn La cho biết: Điểm thuận lợi lớn nhất trong việc triển khai Đề án là giá thành các sản phẩm rẻ. Quy trình hướng dẫn của Trung ương tỉ mỉ, đầy đủ và chi tiết. Điều này tạo điều kiện thuận lợi trong việc tập huấn, đào tạo hệ thống cán bộ dân số cơ sở, đảm bảo cho lực lượng này có thể triển khai xuống địa bàn. Ngoài ra, các cán bộ này cũng được bồi dưỡng thêm kiến thức về các phương tiện tránh thai, hỗ trợ thêm trong quá trình hoạt động. Tham gia Đề án, các cán bộ chuyên trách, cộng tác viên DS-KHHGĐ cơ sở càng tăng thêm trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung, tăng khả năng tiếp cận đối tượng, tạo thành mạng lưới "chân rết" rất tốt cho hệ thống chung. Đề án triển khai cũng nhằm từng bước nâng cao ý thức và thói quen của người dân.
Tuy nhiên, trong thực tế triển khai có nhiều khó khăn. Bấy lâu nay người dân vẫn quen với tư duy được miễn phí PTTT, cán bộ dân số chủ yếu vẫn "cấp không" cho bà con. Do đó, khi triển khai Đề án, có trường hợp người dân hiểu nhầm, thắc mắc: “Tại sao cán bộ lại thu tiền"? Nhiều cán bộ tỏ ra lúng túng khi giải thích cho bà con. Ngoài ra, số lượng PTTT cũng không phải dồi dào, như Sơn La từ mấy tháng nay đang thiếu bao cao su, quá trình tiếp thị bị gián đoạn.
Tại Sơn La, đối tượng được tiếp thị chủ yếu là người dân các vùng trung tâm thành phố, huyện. Ngoài ra, còn có các đối tượng trong nhà hàng, khách sạn. Người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn vẫn trông chờ vào kênh miễn phí, kênh TTXH vẫn còn khá xa lạ đối với họ.
Cũng theo ông Khuyên, số lượng người được TTXH các PTTT hiện nay nhiều hơn so với cách đây 7-8 năm.
T.Nguyên