Dự án tiếp thị xã hội các PTTT: Giảm gánh nặng cho ngân sách
GiadinhNet - Tại sao cần phải chuyển đổi hành vi từ sử dụng phương tiện tránh thai (PTTT) miễn phí sang tiếp thị xã hội và thị trường thương mại?
Nước ta đang trong quá trình hội nhập của nền kinh tế thị trường. Mức thu nhập giữa các đối tượng có khác nhau, theo đó nhu cầu sử dụng PTTT cần đa dạng về chủng loại, chất lượng để đáp ứng nhu cầu phong phú của các nhóm đối tượng khách hàng. Vì thế việc cung cấp miễn phí hoàn toàn PTTT cho khách hàng trở thành sự bất bình đẳng đối với ngân sách Nhà nước.
Hiện nay, hầu hết các PTTT được cung cấp miễn phí do nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư (trừ bao cao su và một phần thuốc uống tránh thai kết hợp) nên chưa bảo đảm tính bền vững cho Chương trình mục tiêu Quốc gia về DS-KHHGĐ; các nhà tài trợ đã ngừng viện trợ không hoàn lại các PTTT, gây ra sự thiếu hụt ngân sách dành cho hoạt động của Chương trình dân số.
Nhu cầu thay thế PTTT cho các nhóm khách hàng mới phát sinh tiếp tục gia tăng trong giai đoạn 2011-2015. Số đông khách hàng ngày càng đòi hỏi các PTTT cần đa dạng hơn nữa! Số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh sản dự báo sẽ đạt đỉnh điểm vào năm 2015 và duy trì ở mức 27 triệu người cho đến năm 2025. Đây là thời điểm có số lượng người trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt độ tuổi từ 20 đến 29 đông nhất trong lịch sử nhân khẩu học của Việt Nam. Chính vì thế đây là thời điểm nhu cầu đòi hỏi cung cấp PTTT lớn nhất.
Để giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước, tạo sự công bằng, hợp lý với khả năng chi trả, điều kiện của mỗi nhóm đối tượng, chúng ta cần phải chuyển đổi hành vi từ sử dụng PTTT miễn phí sang TTXH và thị trường thương mại.