Đưa dịch vụ đến gần người dân

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đề án Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020 (Đề án 52) được triển khai ở 31 xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Sau hơn một năm triển khai, đề án đã góp phần nâng cao nhận nhận thức, hành vi về chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS-KHHGĐ) của người dân vùng biển.

Nhận thức người dân thay đổi

Lâu nay, Chương trình mục tiêu Quốc gia về CSSKSS-KHHGĐ mặc dù độ "phủ sóng" rộng nhưng vẫn chưa đủ điều kiện giải quyết rốt ráo các nhu cầu của người dân sống trên biển, ven biển, người lao động trên đảo, tại các cửa sông, cửa biển... Nay nhờ có Đề án 52 mà đông đảo người dân ở khu vực này đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các dịch vụ KHHGĐ, góp phần nâng cao chất lượng dân số, bỏ dần tư tưởng "trọng nam, khinh nữ".

Chị Nguyễn Thị Hoa, khu phố Trần Phú, phường 7 (TP Tuy Hòa) chia sẻ: "Kinh tế gia đình tương đối ổn định nên vợ chồng tôi có ý định sinh thêm con thứ 3. Thế nhưng, nhờ có sự phân tích tận tình, hợp lý của cán bộ chuyên trách dân số, tôi đã tự nguyện đến trạm y tế phường đặt vòng tránh thai để có điều kiện chăm sóc tốt cho hai cháu". Chị Nguyễn Vân Loan, cộng tác viên dân số khu phố Nguyễn Du, phường 7 thổ lộ: "Ngày trước, đi vận động khản cả cổ họng mà nhiều người không chịu tham gia KHHGĐ, nhất là những gia đình đi biển sinh con một bề. Còn hiện nay, nhờ khâu truyền thông tốt nên cứ gửi giấy mời là chị em thu xếp công việc tham gia đầy đủ. Nhiều chị mới sinh một con cũng đã sốt sắng đến trạm y tế để được tư vấn và áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại".
 

Cộng tác viên dân số phát tờ rơi truyền thông dân số cho người dân (Ảnh: Dương Ngọc).

Nhiều chị em không còn e ngại giấu bệnh, mạnh dạn đưa ra những thắc mắc trước nay "không biết ngỏ cùng ai", đặt những câu hỏi cho các chuyên gia tư vấn giải tỏa tâm lý-  điều mà những năm trước đây không dễ gặp ở phụ nữ vùng biển.

Anh Võ Thanh Huy, thôn Phú Thọ 2, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, bộc bạch: "Từ ngày tham gia những đợt truyền thông, tư vấn do ngành dân số tổ chức, tôi không những biết thêm nhiều kinh nghiệm trong việc phòng tránh các bệnh cho mình và vợ, mà còn được các anh chị em tuyên truyền viên về dân số  giải đáp, tháo gỡ những trục trặc trong chuyện gia đình".

Đa dạng hóa truyền thông

“Nhờ việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động của ngành dân số, người dân vùng biển hiểu và tự động thành lập nhóm, tổ không có người sinh con thứ 3. Ở đây, chị em vừa là người tham gia thực hiện KHHGĐ  vừa trở thành  những cộng tác viên tích cực tuyên truyền cho hàng xóm, láng giềng về lợi ích của KHHGĐ”.

Bà Đỗ Thị Như Mai
 Phó Chi cục trưởng
Chi cục DS-KHHGĐ Phú Yên
Có thể nói, các phương pháp truyền thông cộng đồng về CSSKSS-KHHGĐ với nhiều hình thức như tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng, nói chuyện chuyên đề với người dân tại những bãi biển, trên thuyền, tư vấn tại nhà, tổ truyền thông lưu động... đã đem lại hiệu quả tích cực. Số người chấp nhận các biện pháp tránh thai, phát hiện, điều trị các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục, chăm sóc thai nghén tăng lên từ ngày triển khai Đề án. Nhiều địa phương nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3. Từ ngày triển khai Đề án, người dân được hưởng lợi nhiều hơn, đã ý thức cao trong việc chăm sóc sức khỏe cho mình. Mục tiêu của ngành dân số Phú Yên đặt ra là đẩy mạnh truyền thông hơn nữa, duy trì lâu dài để 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin về CSSKSS-KHHGĐ...

Không chỉ có phụ nữ, nhiều nam giới cũng vui vẻ, tạo điều kiện cho vợ được tham gia các sinh hoạt cộng đồng, áp dụng các các biện pháp tránh thai hiện đại. Anh Lê Hòa An- TP Tuy Hòa chia sẻ: Tôi đã hiểu lợi ích của việc sinh ít con nên động viên vợ đi đặt vòng. 4 năm nữa chúng tôi mới sinh thêm em bé...

Bà Đỗ Thị Như Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Phú Yên, cho biết: Nhờ việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động của ngành dân số, người dân vùng biển hiểu và tự động thành lập nhóm, tổ không sinh con thứ 3. Ở đây, chị em vừa là người tham gia thực hiện KHHGĐ  vừa trở thành những cộng tác viên tích cực tuyên truyền cho hàng xóm, láng giềng về lợi ích của KHHGĐ.

Trước, trong và sau chiến dịch, Chi cục DS-KHHGĐ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm CSSKSS liên tục xuống cơ sở để tư vấn, giúp đỡ kịp thời những trường hợp có vấn đề về sức khỏe sinh sản như bệnh viêm nhiễm đường sinh dục, phụ khoa, u nang tử cung.

Thực tế cho thấy, để công tác CSSKSS-KHHGĐ vùng biển, đảo đạt hiệu quả, cần triển khai đồng bộ các biện pháp đến cộng đồng dân cư, kể cả cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước. Trong đó, công tác tuyên truyền trực tiếp là rất thiết thực, giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng của KHHGĐ, từ đó thay đổi hành vi thực hiện CSSKSS-KHHGĐ một cách hiệu quả.
 
Thùy Thảo
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Dân số và phát triển -

GĐXH - Có những hành trình làm cha mẹ không bắt đầu bằng tiếng cười reo hay sự ngọt ngào nhàn nhã, mà phải đánh đổi bằng những vết sẹo chưa kịp lành sau nhiều lần mất con và nỗi bàng hoàng khi hay tin cả hai vợ chồng cùng mang một biến thể gen hiếm.

Hơn 40.000 bài dự thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh, cuộc thi còn chưa đầy 2 tuần

Hơn 40.000 bài dự thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh, cuộc thi còn chưa đầy 2 tuần

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau hơn 2 tuần phát động, Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10) năm 2026 đã ghi nhận hơn 40.000 bài dự thi. Hưng Yên đang tạm dẫn đầu về số lượng người tham gia, trong khi thời gian nhận bài chỉ còn chưa đầy 2 tuần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.