Duy trì mức sinh hợp lý để nâng cao chất lượng dân số ở Lai Châu
GiadinhNet – Sinh con thứ 3 trở lên không chỉ làm gia tăng dân số mà nó còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống khó khăn, kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Điển hình tại một số xã vùng cao của Lai Châu luôn có mức sinh cao khiến cuộc sống của người dân rất khó khăn, nhà cửa tạm bợ, con trẻ thiếu thốn quần áo mặc, ít được đến trường…
Nắm bắt được vấn đề đó, ban ngành chức năng của tỉnh Lai Châu, đặc biệt là Chi cục DS-KHHGĐ đã triển khai nhiều biện pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì mức sinh hợp lý nhằm nâng cao chất lượng dân số.
Để điều chỉnh mức sinh, UBND huyện Mường Tè giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia đình huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường xuống cơ sở, nắm bắt cuộc sống thực tế của người dân, tìm hiểu nguyên nhân rồi mới tuyên truyền bà con dân bản về quan niệm chưa đúng về "con đàn cháu đống", mong muốn có con trai nối dõi và không nên kết hôn khi chưa đủ tuổi. Trong các buổi tuyên truyền, cán bộ dân số luôn mang theo các hình ảnh, tài liệu hỗ trợ để người dân tăng thêm sự hiểu biết. Ngoài ra, việc tuyên truyền về thực hiện kế hoạch hóa gia đình còn thông qua các hình thức như: loa đài phát thanh, băng zôn, khẩu hiệu, biển báo và sân khấu trình diễn.
Chi cục Dân số - KHHGÐ tỉnh Lai Châu phối hợp, tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn.
Nhờ đó, nhận thức của người dân được nâng lên, nhiều người dân sau khi lập gia đình không còn suy nghĩ sinh nhiều mà chỉ dừng ở 2 con để nuôi dưỡng, chăm lo cho con em mình đến trường học khi đủ tuổi. Tình trạng kết hôn sớm của tuổi vị thanh niên ở các xã, bản giảm, hầu hết đều lo cho sự nghiệp bản thân rồi mới nghĩ chuyện lập gia đình. Chị Phùng Giò Xó - bản Phìn Khò (xã Bum Tở) cho biết: "Trước đây do thiếu hiểu biết nên dân bản thường đẻ nhiều, con cái sinh ra ít được đi học, không có cơm ăn, áo mặc. Từ khi được cán bộ xã vận động, nhận thức của dân bản được nâng cao và biết sử dụng các biện pháp tránh thai ngoài ý muốn. Người dân không còn trông chờ, ỷ lại vào các nguồn hỗ trợ mà đã vay vốn đầu tư làm kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa. Còn riêng tôi sau khi học xong chuyên nghiệp, có công ăn việc làm mới lập gia đình và chỉ dừng ở 2 con".
Ngoài ra, các cơ sở y tế ở các xã, thị trấn còn vận động người dân thường xuyên đến thăm khám, kiểm tra sức khỏe sinh sản, các dụng cụ phòng, tránh thai được cấp miễn phí như: bao cao su, thuốc tránh thai.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ka Lăng (Mường Tè) tuyên truyền với chị em không sinh con thứ 3.
Chị Phùng Giò Xó - bản Phìn Khò (xã Bum Tở) bày tỏ: "Từ khi được tiếp cận với các biện pháp tránh thai, việc sinh đẻ ở trong bản đã có kế hoạch hơn, con trẻ được giáo dục, quan tâm đến chất lượng dinh dưỡng. Người dân trong bản dần xóa bỏ đi các quan niệm lạc hậu, nam nữ bình đẳng trong cuộc sống, dân bản biết tự vươn lên thay đổi số phận. Người dân cũng không còn trông chờ, ỷ lại vào các nguồn hỗ trợ mà đã vay vốn đầu tư làm kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa. Còn riêng tôi sau khi học xong chuyên nghiệp, có công ăn việc làm mới lập gia đình và chỉ dừng ở 2 con".
Tương tự ở huyện Tam Đường, các xã, thị trấn xây dựng các mô hình, câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên như CLB nâng cao chất lượng dân số, CLB không sinh con thứ 3, CLB kế hoạch hóa gia đình.
Các cơ sở y tế ở các xã, thị trấn vận động người dân thường xuyên đến thăm khám, kiểm tra sức khỏe sinh sản.
Chị Hoàng Thị Nga (bản Nà Bỏ, xã Bản Giang) năm nay 29 tuổi đã sinh được 2 con gái, con lớn 10 tuổi, con thứ hai 5 tuổi. Mặc dù sinh con 1 bề, nhưng vợ chồng chị Nga quyết tâm không sinh con thứ 3. "Nhiều gia đình quan niệm phải có con trai để nối dõi, nhưng vợ chồng tôi lại có tư tưởng khác, con trai hay con gái cũng là con. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng lao động sản xuất, phát triển kinh tế, có điều kiện để chăm sóc, nuôi dạy các con tốt nhất", chị Nga chia sẻ.
Đặc biệt huyện Sìn Hồ đã kêu gọi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong công tác nâng cao chất lượng dân số - KHHGĐ. Trong đó, chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nội dung liên quan đến công tác DS - KHHGĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với Trung tâm Y tế xây dựng chuyên mục về dân số - KHHGĐ và phát theo định kỳ. Các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền về lợi ích của việc sinh ít con đối với phát triển kinh tế - xã hội và nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ ở những địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; chú trọng tuyên truyền, vận động đối với các nhóm dân số đặc thù.
Tổ chức tuyên truyền, tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh cho các em học sinh trường dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu.
Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác dân số các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, đặc biệt là kiến thức, kỹ năng lồng ghép các nội dung điều chỉnh mức sinh vào nhiệm vụ, hoạt động của các ngành, đơn vị trên địa bàn. Tiếp tục vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền, trách nhiệm trong việc nuôi dạy con tốt. Phấn đấu đến năm 2030, huyện giảm 10% tổng tỷ suất sinh ở các các xã có mức sinh cao. Đồng thời, duy trì kết quả ở những xã đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có từ 2,0 con đến 2,1 con).
Ông Hoàng Hải Hưng - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ cho biết: "Thời gian tới, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động, lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân. Thường xuyên tổ chức các hội nghị chuyên đề can thiệp giảm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc con tốt nhất. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dân số, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương".
Quan tâm chăm lo, ổn định đời sống đồng bào dân tộc
Ông Trần Hữu Trí - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu chia sẻ: "Những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn; phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát lập phương án, xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai, thực hiện các chương trình chính sách đầu tư, hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Bên cạnh công tác nâng cao chất lượng dân số, nhân dân các dân tộc đã từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập cho người dân. Qua đó, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện, nâng cao, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, chung tay cùng tỉnh bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia.
4 cách ngăn ngừa và cải thiện mùi 'vùng kín' tại nhà an toàn, hiệu quả
Dân số và phát triển - 1 ngày trước'Vùng kín' có mùi là một vấn đề tế nhị khiến nhiều phụ nữ cảm thấy thiếu tự tin. Đây là tình trạng tương đối phổ biến và chị em có thể cải thiện được bằng những thói quen chăm sóc đơn giản ngay tại nhà.
Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Để hoàn thành chỉ tiêu khám cho 20% NCT trên địa bàn trước ngày 1/7, ngành Y tế TP Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận tiện, kịp thời và hiệu quả.
Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcLạc nội mạc tử cung là triệu chứng thường xuất hiện ở những phụ nữ đang trong giai đoạn có khả năng sinh sản cao và chưa mãn kinh.
Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Trong lúc người lớn không để ý, trẻ đã tự khởi động máy và bị cuốn bàn tay trái vào hệ thống trục quay. Trong cơn hoảng loạn, trẻ vẫn cố gắng tự tắt máy trước khi được phát hiện.
Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Sau gần một thập kỷ vô sinh do u tuyến yên gây rối loạn nội tiết, chị Minh đã mang thai và sinh con thành công nhờ điều kết hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Sau 18 năm vô sinh với 11 lần chuyển phôi thất bại và dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, người phụ nữ 46 tuổi lần đầu được làm mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Từ 1/7: Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7/2026, Bộ Y tế cho phép thông báo giới tính thai nhi với 137 bệnh lý di truyền hoặc bất thường nhiễm sắc thể nhằm phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.
Uống bia đánh trứng gà khi mang thai có giúp con trắng da?
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcTrên mạng xã hội gần đây lan truyền “bí quyết” bà bầu uống bia pha trứng gà để con sinh ra trắng da. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chưa có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả, trong khi thức uống này có thể tiềm ẩn rủi ro cho thai nhi.
Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, đồng thời tạo khí thế lan tỏa hiệu quả các hoạt động ra quân trên địa bàn thành phố trong các ngày 16 và 17/5/2026.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.