Gần 500 vệ tinh của Starlink bốc cháy: Chuyên gia lo ngại về tương lai “đen tối” cho toàn nhân loại
Đây mới chỉ là mở đầu.

Theo Cnet, tính từ tháng 12/2024 đến 5/2025, 472 vệ tinh Starlink đã bốc cháy trong khí quyển. Như vậy, SpaceX đưa khoảng 6% đội bay đang hoạt động của mình ra khỏi quỹ đạo.
Các vệ tinh Starlink được chế tạo để tồn tại trong khoảng 5 năm. Sau đó, chúng được sẽ rơi vào vào bầu khí quyển của trái đất và bốc cháy. SpaceX, công ty tên lửa do Elon Musk sở hữu, đã phóng các vệ tinh Starlink đầu tiên vào năm 2019. Đây là lần đầu tiên các thiết bị vệ tinh được đưa ra khỏi quỹ đạo toàn diện.
Ước tính hiện nay có hơn 1,4 triệu ngôi nhà sử dụng dịch vụ internet của Starlink tại Hoa Kỳ. Ở nhiều vùng nông thôn, công nghệ này đã thực sự thay đổi cuộc chơi.
Nhưng các nhà khoa học đã nêu lên mối lo ngại về những hậu quả không mong muốn đi kèm với sự gia tăng chưa từng có về số lượng vệ tinh trên bầu trời. Trong số khoảng 10.000 vật thể hoạt động trên quỹ đạo trái đất thấp (cách bề mặt trái đất khoảng 1.900km) hơn 7.750 vật thể thuộc về Starlink. Con số này được công bố bởiJonathan McDowell, một nhà vật lý thiên văn theo dõi các vụ phóng vệ tinh, thu thập.
Về phía mình, SpaceX nộp báo cáo tự nguyện cho Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) hai lần một năm về tình trạng các chòm sao vệ tinh của mình. Vào lần kiểm tra vào tháng 12/2024, chỉ có 73 vệ tinh được đưa ra khỏi quỹ đạo. Việc các thiết bị vệ tinh được đưa ra khỏi quỹ đạo gia tăng đột biến trong năm 2025 có thể gây ra những tác động nghiêm trọng trên trái đất.

Hình minh họa. Ảnh: Getty
Các nhà khoa học ngày càng tìm thấy nhiều kim loại từ tàu vũ trụ trong tầng bình lưu, và trong những trường hợp hiếm hoi, các mảnh vỡ không gian thậm chí còn rơi xuống mặt đất. SpaceX từng tiết lộ rằng một mảnh nhôm nặng khoảng 2.5kg từ vệ tinh Starlink đã được tìm thấy tại một trang trại ở Saskatchewan, Canada.
"Như thường lệ, nhân loại đang thực hiện một thử nghiệm mới với môi trường của mình. Chúng ta đang làm điều mà thiên nhiên chưa từng làm trước đây", McDowell nói với CNET.
SpaceX khẳng định quá trình đưa vệ tinh ra khỏi quỹ đạo là an toàn, khiến nguy cơ thương vong về người ở mức "dưới 1 trên 100 triệu" đối với các vệ tinh V2 hiện tại.
"Các vệ tinh của SpaceX vượt quá tiêu chuẩn của ngành về khả năng phân hủy, không gây ra rủi ro nào có thể tính toán được đối với sự sống trên mặt đất, cùng với khả năng tái nhập mục tiêu của vệ tinh qua các khu vực không có người ở trên toàn cầu", hồ sơ của SpaceX cho biết.
Đại diện của SpaceX vẫn chưa có phản hồi chính thức về vấn đề này.
Các nhà khoa học khí hậu lo ngại về việc rơi vệ tinh
Với việc các vệ tinh Starlink đầu tiên mới được phóng lên quỹ đạo gần đây với số lượng lớn, chúng ta vẫn còn đang ở trong vùng đất chưa được khám phá khi nói đến việc lập bản đồ tác động của khí hậu.
Theo Space.com SpaceX đã có được sự cho phép của FCC để phóng 12.000 vệ tinh và dự kiến sẽ phóng tới 42.000 vệ tinh trong tương lai.
Một nghiên cứu do NASA tài trợ và được công bố trên Geophysical Research Letters vào tháng 6/2024 đã phát hiện ra rằng một vệ tinh nặng khoảng 250kg giải phóng khoảng 30kg hạt nano oxit nhôm khi cháy trong khí quyển. Các hạt nano này đã tăng gấp tám lần từ năm 2016 đến năm 2022 và các vệ tinh Starlink hiện tại nặng hơn 798kg mỗi vệ tinh.

Ảnh: Money Control
Các mẫu riêng biệt do Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (Hoa Kỳ) lấy đã tìm thấy "nhôm và kim loại lạ" trong 10% mảnh vỡ hạt trong tầng bình lưu. Họ dự đoán con số đó có thể tăng lên 50% "dựa trên số lượng vệ tinh được phóng lên quỹ đạo Trái đất thấp". Nhưng tác động của những kim loại này vẫn là một câu hỏi mở.
McDowell cho biết: "Ấn tượng của tôi khi nói chuyện với nhiều nhóm đang thực hiện loại nghiên cứu này là nếu bạn phải cá cược, bạn có thể cược rằng kết quả nghiên cứu sẽ cho thấy chúng ta vẫn còn ít nhất một cấp độ dưới mức có thể gây ra vấn đề lớn".
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là một nhóm các nhà khoa học đã viết một bức thư ngỏ gửi tới FCC vào tháng 10/2024 yêu cầu cơ quan này tạm dừng các vụ phóng vệ tinh mới do "các loại khí và kim loại gây hại trong bầu khí quyển của chúng ta".
Hiện có hơn 12.000 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo, trong đó có 7.751 vệ tinh thuộc về Starlink. Nhưng chúng ta có lẽ chỉ mới ở giai đoạn đầu của cuộc đua vệ tinh -- một bài báo năm 2020 được công bố trên tạp chí Nature dự đoán rằng 100.000 vệ tinh trên bầu trời vào năm 2030 "không chỉ khả thi mà còn rất có khả năng".
"Đây là một phần của câu chuyện lớn hơn về cách hoạt động không gian đã tăng lên đến mức chúng ta đang có tác động mà chúng ta chưa từng có trước đây đối với môi trường", McDowell nói. "Chúng ta đang ở giai đoạn mà rất nhiều thứ mà trước đây hoàn toàn hợp lệ để chỉ bỏ qua và nói rằng, 'Quá nhỏ để lo lắng' -- giờ đây chúng đã đủ lớn để chúng ta cần phải xem xét chúng".
Theo Cnet, Wonderful Engineering

Vì sao nữ sinh có điểm thi thấp nhất lớp nhưng vẫn được 2 trường đại học top đầu tranh giành, săn đón?
Tiêu điểm - 22 giờ trướcGĐXH - Nữ sinh Lưu Hạ Quân bất ngờ gây bão mạng xã hội khi đạt 462 điểm - thấp nhất lớp nhưng lại trúng tuyển 2 trường đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc và châu Á.

Lần đầu tiên trong lịch sử ghi được khoảnh khắc động đất 'trượt chậm’ dưới đáy biển
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMới đây, các cảm biến dưới đáy biển ngoài khơi Nhật Bản vừa ghi lại hiện tượng động đất trượt chậm - một loại động đất ít ai biết đến nhưng đóng vai trò then chốt trong chu trình giải phóng năng lượng của Trái Đất.

Vì sao người châu Âu không lắp điều hòa không khí dù trời nắng nóng gay gắt?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Mùa hè năm 2025, nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, có khi lên đến 40 độ C, nhưng rất ít hộ gia đình ở châu Âu sử dụng điều hòa không khí.

Pakistan thu giữ gần 20 con sư tử nuôi trái phép làm thú cưng
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGiới chức Pakistan cho biết đã thu giữ 18 con sư tử được nuôi trái phép làm thú cưng tại tỉnh Punjab, phía Đông Bắc nước này.

Người dân Đông Nam Á dễ nhiễm vi nhựa nhất thế giới, vì một lý do!
Tiêu điểm - 2 ngày trướcMột nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ) cho thấy người dân tại nhiều quốc gia Đông Nam Á có nguy cơ hấp thụ loại chất độc hại này ở mức cao chưa từng thấy.

Xót thương cô giáo Nhật Bản nghi bị một thực tập sinh cướp của, sát hại
Tiêu điểm - 5 ngày trướcGĐXH - Thời điểm thảm kịch xảy ra, cô giáo Mukumoto Maiko được cho là vừa từ Trung Quốc - nơi cô đang làm việc về nhà thăm mẹ vài ngày.

Hình ảnh sốc về cái chết của "Mặt Trời ma cà rồng"
Tiêu điểm - 6 ngày trướcCác nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng trực quan đầu tiên về cái kết thảm khốc mà những "phiên bản ma cà rồng" của Mặt Trời phải đón nhận.

Đang thư giãn trong bồn tắm, cô gái bất ngờ "chạm mặt" vật thể lạ phát sáng rồi biến mất không dấu vết
Tiêu điểm - 6 ngày trướcĐoạn clip ngắn về vật thể lạ bí ẩn lập tức gây bão mạng xã hội.

Danh tính thực tập sinh người Việt vừa bị bắt khẩn cấp vì bị cáo buộc giết người, cướp hơn 1,7 triệu đồng tại Nhật Bản
Tiêu điểm - 6 ngày trướcGĐXH - Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ Dam Duy Khang, 24 tuổi, với cáo buộc gây vừa đột nhập nhà riêng một giáo viên, cướp tài sản và sát hại nạn nhân ở tỉnh Saga.

Lần đầu tiên giải mã bộ gene hoàn chỉnh của người Ai Cập cổ đại
Tiêu điểm - 1 tuần trướcHơn 40 năm sau nỗ lực đầu tiên tách ADN từ xác ướp, các nhà khoa học đã lần đầu tiên giải mã thành công bộ gene hoàn chỉnh người cổ đại tại Ai Cập.

Tàu NASA tìm thấy nơi rất giống Trái Đất ở hành tinh khác
Tiêu điểmĐịa hình dạng sóng giống Trái Đất tại một khu vực trên hành tinh đỏ có thể cung cấp các manh mối mới về lịch sử sự sống.