Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 60 người tị nạn chết trong vụ đắm tàu ngoài khơi Italy

Thứ hai, 10:55 27/02/2023 | Tiêu điểm

Ít nhất 59 người tị nạn, bao gồm một trẻ sơ sinh, thiệt mạng trong vụ đắm tàu ngoài khơi bờ biển vùng Calabria, phía nam Italy sáng sớm 26/2.

Nhà chức trách Italy cho biết một chiếc thuyền gỗ chở đầy người di cư va phải đá ngầm và vỡ tan lúc rạng sáng 26/2 ngoài khơi thị trấn Steccato di Cutro, một khu nghỉ mát phía đông Calabria. Đến nay, lực lượng cứu hộ đã vớt được 59 thi thể, ngoài ra vẫn còn hàng chục người khác mất tích.

Cơ quan di cư và tị nạn Liên Hợp Quốc lo ngại số người chết có thể lên tới 100 vì một số người sống sót cho biết con thuyền khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ 5 ngày trước có tới gần 200 người. Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết ít nhất 80 người được tìm thấy còn sống, trong đó có một số người đã vào bờ sau vụ đắm tàu.

Gần 60 người tị nạn chết trong vụ đắm tàu ngoài khơi Italy - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau khi chiếc thuyền chở người tị nạn bị vỡ ở vùng Calabria, phía nam Italy hôm 26/2. Ảnh: AP

"Tất cả những người sống sót đều là người lớn. Thật không may, tất cả trẻ em đều nằm trong số những người mất tích hoặc được tìm thấy đã chết trên bãi biển. Một bé sơ sinh và cặp song sinh nhỏ nằm trong số những nạn nhân đã chết", Ignazio Mangione, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ Italy, cho biết.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn và Tổ chức di cư quốc tế cho biết trong một tuyên bố chung rằng hầu hết nạn nhân đến từ Afghanistan, Pakistan và Somalia. Đài truyền hình quốc gia Italy cho biết một người đàn ông bị bắt giữ để thẩm vấn, sau khi những người sống sót cho biết anh ta là một kẻ buôn người.

Trước đó, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết khoảng 200 người chen chúc trên một chiếc thuyền dài 20m. Italy huy động lực lượng giải cứu gồm sự tham gia của một máy bay trực thăng và máy bay cảnh sát, cũng như các tàu từ các đội cứu hỏa, cảnh sát biển và cảnh sát biên giới. Ngư dân địa phương cũng tham gia tìm kiếm.

Gần 60 người tị nạn chết trong vụ đắm tàu ngoài khơi Italy - Ảnh 2.

Những người tị nạn được giải cứu ngồi trong chăn tại một bãi biển gần Cutro, miền nam Italy hôm 26/2. Ảnh: AP

Các thi thể nạn nhân được đưa đến một sân vận động ở thành phố Crotone gần đó. Những người sống sót đã được đưa đến bệnh viện. "Đó là một thảm kịch lớn. Thành phố sẽ tìm chỗ chôn cất nạn nhân trong nghĩa trang", Thị trưởng Crotone Vincenzo Voce nói.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Italy, năm 2022 có khoảng 105.000 người di cư đã đến bờ biển Italy, nhiều hơn khoảng 38.000 người so với năm 2021. Theo Liên Hợp Quốc, những người đến từ tuyến đường Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 15% tổng số, với gần một nửa trong số họ chạy khỏi Afghanistan.

Sơn Nam (Theo AP)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 10 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 23 giờ trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 6 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Trên bản tin của Tesla mới hôm qua cho biết hãng xe điện Mỹ sắp cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh doanh số bán xe lao dốc.

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Tim Cook trở thành tỷ phú sau 10 năm lãnh đạo Apple, nhưng đã cho đi hàng trăm triệu USD cổ phiếu Táo Khuyết làm từ thiện.

Xót xa nạn nhân thiệt mạng trong vụ đâm dao tại trung tâm thương mại Úc: Chuẩn bị kết hôn, vừa mua xong váy cưới

Xót xa nạn nhân thiệt mạng trong vụ đâm dao tại trung tâm thương mại Úc: Chuẩn bị kết hôn, vừa mua xong váy cưới

Tiêu điểm - 1 tuần trước

6 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng ở Úc hôm 13/4.

Top