Đây cũng là khẩu hiệu phát động cho Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá (24 – 31/5) tại Việt Nam vừa được Bộ Y tế công bố trong cuộc họp báo sáng 25/5.
Theo WHO, cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh là kênh giáo dục có hiệu quả và chi phí thấp bởi vì tất cả những người hút thuốc đều sẽ nhìn thấy thông điệp. Qua đó dễ hiểu, dễ nhớ hơn về các hậu quả của việc hút thuốc đối với sức khỏe, giúp thanh niên hiểu rằng hút thuốc không phải làm họ hấp dẫn hơn mà khiến cho họ bệnh tật và chết sớm.
Cho đến nay, tại Việt Nam, cảnh báo tác hại của thuốc lá được in bằng chữ với chỉ có một mẫu cảnh báo duy nhất là: “Hút thuốc có thể gây ung thư phổi” chiếm khoảng 30% diện tích của mỗi vỏ bao thuốc lá. Quy định này chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ước khung là phải có những cảnh báo sức khỏe khác nhau được sử dụng luân phiên, thông tin trên vỏ bao thuốc chưa mô tả đầy đủ tác hại của việc sử dụng thuốc lá.
Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học tại Việt Nam cho thấy, việc áp dụng cảnh báo sức khỏe mạnh, in đậm, có hình ảnh kèm theo sẽ giảm ngay được 1,1% tỷ lệ nam giới hút thuốc ở Việt Nam. Đồng thời kết hợp với các chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá, tỷ lệ hút thuốc ở nam giới nước ta vào năm 2033 có thể giảm tới 38,5% so với tỷ lệ nam giới hút thuốc năm 2002.
Lan Phương