Hà Nội: Bãi xe lậu rộng hàng nghìn m2, chính quyền không hay biết?

| Xã hội

GiadinhNet - Dù bãi xe lậu có diện tích hàng nghìn m2 nằm ngay cạnh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2910D Đền Lừ, thế nhưng lực lượng chức năng phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội lại không nắm được?

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, khu đất được sử dụng thành điểm trông giữ xe trái phép được quản lý, vận hành bởi Công ty TNHH Đầu tư TM và DV Thái Dương. Hiện bãi xe này đang trông giữ tất cả các loại xe ô tô chở khách và ô tô tải. Bãi xe hoạt động 24/24h, luôn luôn có người canh gác hết sức cẩn thận và nhận trông giữ theo tháng hoặc theo ngày, tùy theo nhu cầu của khách.

Quan sát thực tế nhiều ngày, phóng viên nhận thấy tại kho bãi này, hằng ngày có hàng trăm lượt xe ra vào bốc xếp hàng hóa. Đặc biệt, khi đêm xuống, bãi xe này trở nên chật kín, náo nhiệt hơn nhiều bởi hoạt động tập kết, vận chuyển hàng hóa cho chợ đầu mối Đền Lừ cách đó không xa.

Hà Nội: Bãi xe lậu rộng hàng nghìn m2, chính quyền không hay biết? - Ảnh 2.

Bãi xe trái phép rộng hàng nghìn mét vuông nằm ngay cạnh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2910D Đền Lừ (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Theo đó, các xe tải chở hoa quả từ các tỉnh phía Nam ra khu vực chợ đầu mối Đền Lừ đều được tập kết về bãi này và tiến hành vận chuyển sang các xe tải nhỏ đưa đi tiêu thụ. Thời điểm hoạt động rầm rộ nhất là từ 21 giờ tới 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Mức phí thu như sau: Xe tải loại 4 chân vừa làm hàng, vừa gửi xe: khoảng 3, 5 triệu/tháng. Xe khách loại trên 40 chỗ là 2 triệu đồng/tháng.

Chưa kể, mỗi lần xe ô tô ra vào bãi nhận hàng phải trả phí 30k/lượt; tuy nhiên không có vé. Ước tính sơ bộ, mỗi tháng bãi xe này tổng thu khoảng trên 100 triệu đồng từ hoạt động trông giữ xe.

Hà Nội: Bãi xe lậu rộng hàng nghìn m2, chính quyền không hay biết? - Ảnh 3.

Xe khách loại trên 40 chỗ được thu với mức phí 2 triệu đồng/tháng.

Để làm rõ hoạt động của bãi xe này, phóng viên đã liên hệ với UBND phường và Công an phường Yên Sở. Tuy nhiên, cả chính quyền địa phương và Công an phường Yên Sở đều tỏ ra bất ngờ về sự tồn tại của bãi xe.

Còn lãnh đạo Công an phường Yên Sở cho rằng, lâu nay cứ tưởng phần đất đó thuộc sự quản lý của phường Hoàng Văn Thụ chứ không phải của Yên Sở. Vị đại diện cũng cho biết sẽ sớm rà soát và kiểm tra lại.

Hà Nội: Bãi xe lậu rộng hàng nghìn m2, chính quyền không hay biết? - Ảnh 4.

Xe máy cũng được trông giữ tại đây.

Hà Nội: Bãi xe lậu rộng hàng nghìn m2, chính quyền không hay biết? - Ảnh 5.

Bãi xe lậu hoạt động tấp nập cả ngày lẫn đêm.

Trước đó, ngày 20/9/2019, lực lượng liên ngành gồm: UBND và Công an phường Yên Sở, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Đội CSGT-TT (Công an quận Hoàng Mai) đã tiến hành tổ chức kiểm tra hoạt động bãi xe.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Đầu tư TM và DV Thái Dương không xuất trình được các loại giấy tờ được cấp phép theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn ghi nhận, tại lô đất trên tồn tại một số công trình xây dựng trái phép trên đất dự án.

Hà Nội: Bãi xe lậu rộng hàng nghìn m2, chính quyền không hay biết? - Ảnh 6.

Bãi xe lậu vẫn tồn tại sau khi lực lượng liên ngành kiểm tra. Ảnh chụp ngày 28/9/2019.

Điều đáng nói, hiện tại hoạt động trông giữ phương tiện tại đây vẫn diễn ra bình thường, các loại xe ô tô ra vào bãi xe nườm nượp. Bên trong các bãi xe "khủng" này có hàng trăm ô tô được trông giữ ngày đêm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm

Trong nỗ lực chấn chỉnh trật tự tự đô thị, đặc biệt giải quyết triệt để những hệ lụy "nhức nhối" do các điểm trông, giữ xe không phép gây ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu UBND các quận, huyện kiểm tra, giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, vi phạm an toàn giao thông và vi phạm quy định thu phí, đặc biệt là các điểm trông giữ xe đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Chủ tịch UBND và trưởng công an xã, phường, thị trấn phải giám sát chặt chẽ các điểm trông, giữ xe. Nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn, chủ tịch UBND và trưởng công an xã, phường, thị trấn phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND quận, huyện.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh: "Trường hợp để các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí không đúng quy định mà không có biện pháp xử lý dứt điểm thì chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ tịch UBND thành phố".

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Pháp luật -

GĐXH - Đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có nhiều mối quan hệ giải quyết được các thủ tục cấp, đổi mục đích sử dụng đất, Vũ Văn Hạ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. TAND TP Quảng Ninh đã xử phạt đối tượng 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cambridge tại HIMLAMIS: Kiến tạo nền tảng học tập quốc tế, phát triển tư duy cho học sinh

Cambridge tại HIMLAMIS: Kiến tạo nền tảng học tập quốc tế, phát triển tư duy cho học sinh

Giáo dục -

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng hướng tới năng lực tư duy, khả năng thích ứng và hội nhập quốc tế, việc lựa chọn một chương trình học phù hợp trở thành mối quan tâm của nhiều phụ huynh. Một chương trình giáo dục hiện đại không chỉ trang bị kiến thức, mà còn cần giúp học sinh biết đặt câu hỏi, chủ động khám phá, vận dụng điều đã học và từng bước hình thành năng lực học tập lâu dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.