Hai anh em ruột rủ nhau đi cướp

| Pháp luật

Thấy anh P. điều khiển xe máy một mình trong đêm khuya, Hậu và em trai áp sát dùng dao khống chế cướp xe máy rồi tẩu thoát…

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạnh Hóa, Long An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hậu (SN 2000) và Nguyễn Thanh Hiếu (SN 2003, cùng quê An Giang) về tội “cướp tài sản”.

Hai anh em ruột rủ nhau đi cướp - Ảnh 1.

Hai đối tượng Hậu, Hiếu.

Hậu là anh ruột của Hiếu,  Hậu có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “cướp tài sản” vừa ra tù hồi tháng 2/2024.

Không có tiền tiêu xài, Hậu điều khiển xe máy chở Hiếu lưu thông trên quốc lộ 62, đến Km21+300, ấp 3, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thì phát hiện anh N.T.P. (SN 2004, quê An Giang) điều khiển xe máy một mình nên vượt lên chặn đầu.

Hai anh em Hậu dùng dao khống chế anh P. cướp xe máy rồi tẩu thoát về TP Tân An. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thạnh Hóa phối hợp với Công an các huyện, trong đó có huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) truy xét bắt giữ được Hậu tại TP Hồ Chí Minh, truy xét bắt giữ Hiếu khi Hiếu đang lẩn trốn ở Châu Thành, An Giang.

Thiếu tiền chơi game, nhóm "choai choai" rủ nhau đi cướp  Thiếu tiền chơi game, nhóm 'choai choai' rủ nhau đi cướp

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra hành vi cướp tài sản.

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.