Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương truy vết các F của người đàn ông hát ở quán bar Sunny

GiadinhNet - Thông tin cho PV, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến 2 công dân thuộc F1 liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Nam và quán bar Sunny (Vĩnh Phúc).

Hải Dương truy vết các F của người đàn ông hát ở quán bar Sunny - Ảnh 1.

F1 của quán bar Sunny (khu đô thị Đồng Sơn, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) là anh V.V.H (SN 1981, trú tại phường Quang Trung, TP. Hải Dương). Ngày 28/4, anh H. có đi hát cùng bạn ở quán bar Sunny, là địa điểm có các ca mắc COVID-19. 

Vào 19h30 tối 29/4, anh H. đi xe khách (nhà xe Nhật Minh, tuyến Hải Phòng- Phú Thọ) để về TP. Hải Dương và xuống xe tại khu vực khách sạn Trường Thành.

Đến 14h30 chiều 30/4, anh đưa 2 con đi học và 17h đón con tại nhà cô H., trú tại khu Đỗ Xá, phường Tứ Minh. Quá trình đưa đón con đi học, anh H. không tiếp xúc với cô giáo. Đến 9h sáng 1/5, công dân này đi ăn sáng cùng vợ và 3 người bạn (Đ.T.T. Th, N.Đ.L, N.V.N) tại quán lòng đầu ngõ 210 đường Đoàn kết.

Hải Dương truy vết các F của người đàn ông hát ở quán bar Sunny - Ảnh 3.

Quán bar Sunny, nơi anh H. cùng bạn đi hát vào ngày 28/4

Ăn sáng xong, anh H. và những người bạn này đi uống cà phê khu Nhà thi đấu Hải Dương, sau đó ở nhà và không đi đâu. Hiện tại, trường ợp này đã được đưa đi cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh.

Liên quan đến ca bệnh tại tỉnh Hà Nam là chị P.T.Tr (SN 1987), trú tại thôn An Điền Xuân, xã Cộng Hòa (huyện Nam Sách). Vào 25/4, chị Tr. đi ăn giỗ ở gia đình bà Nguyễn Thị Hoan (thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân). Khoảng 15h đến 15h15 chiều 26/4, chị Tr. đến chợ Thanh Bình (ở lối cổng chính rẽ trái) mua áo. Tiếp đó, chị mua quần áo cách đó 2 hàng và ăn chè ở quán gần đó, đến 15h20 về nhà.

Trong các ngày 27/4 đến 29/4, chị Tr. có tham gia trực chốt. Khoảng 16h30 đến 17h30 chiều 30/4, chị Tr. cùng chồng và 2 con đến siêu thị BigC (TP. Hải Dương) và quá trình di chuyển, chị đều đeo khẩu trang.

Ngày 1/5 khi biết tin bà Nguyễn Thị Hoan nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2, chị Tr. đã chủ động khai báo y tế và tự cách ly ở nhà. Ngày hôm sau, khi bà Hoan có kết quả dương tính, chị Tr. được đưa đi cách ly y tế tập trung.

Hiện tại, lực lượng chức năng TP. Hải Dương đang tập trung truy vết các trường hợp liên quan đến 2 công dân F1 nói trên. Đồng thời, thông báo những ai trong khoảng thời gian trên, nghi ngờ có tiếp xúc với anh H, và chị Tr. cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.

Liên quan đến 3 trường hợp trú tại phố Hoàng Quốc Việt, phường Tứ Minh (TP. Hải Dương) có đến lưu trú tại khách sạn Bảo Yến (có địa chỉ tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, nơi có chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19) đã được cách ly tại nhà, lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đức Tùy

Hải Dương truy vết các F của người đàn ông hát ở quán bar Sunny - Ảnh 4.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top