Hải Phòng: Các chỉ tiêu chủ yếu về công tác DS-KHHGĐ năm 2014 cơ bản được hoàn thành

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng nay, Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ thành phố Hải Phòng tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12; Tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Tham dự hội nghị, có bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Vụ trưởng Vụ cơ cấu và chất lượng dân số (Tổng cục DS-KHHGĐ - Bộ Y tế); ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ Thành phố; Lãnh đạo Sở Y tế, các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ TP, quận, huyện, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương và hơn 100 đại biểu là đội ngũ cán bộ dân số các cấp.

Ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng (thứ 8 từ phải qua) trao Bằng khen của Ủy ban nhân thành phố cho các tập thể tiêu biểu trong công tác DS-KHHGĐ

Ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng (thứ 8 từ phải qua) trao Bằng khen của Ủy ban nhân thành phố cho các tập thể tiêu biểu trong công tác DS-KHHGĐ

Phát biểu tại đây, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận kết quả công tác DS-KHHGĐ của thành phố đã đạt được trong năm qua: Các chỉ tiêu chủ yếu về công tác DS-KHHGĐ được cơ bản hoàn thành, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,98%, tỷ số giới tính khi sinh duy trì ở mức 112,5 trẻ em nam/100 trẻ em nữ.

Cơ cấu dân số đang có chuyển biến theo hướng tích cực, các giải pháp nâng cao chất lượng dân số được quan tâm hơn; hầu hết các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể đã xác định công tác DS-KHHGĐ có vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố và đất nước.

Ông Lê Khắc Nam cũng nhấn mạnh, mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng công tác DS-KHHGĐ vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Chỉ tiêu thực hiện thuốc cấy tránh thai và tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt thấp, số người sinh con thứ ba trở lên chưa giảm, tiếp tục có chiều hướng gia tăng ở các gia đình kinh tế khá giả, trong đó có cả đảng viên, công chức, viên chức, một số xã, phường không duy trì được mô hình không có người sinh con thứ 3 trở lên, một số quận, huyện có tỷ suất sinh cao trên 17‰, tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức cao, tình trạng có thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên còn cao, chất lượng dân số còn thấp.

Để phát huy kết quả đã đạt được, từng bước khắc phục những khó khăn, thách thức, ông Lê Khắc Nam chỉ đạo ngành Y tế và các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục tăng cường quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ; sắp xếp lại cơ quan quản lý hệ thống DS-KHHGĐ cấp huyện, cấp xã nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn; các cấp, các ngành cần xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, giải pháp cụ thể và tổ chức chỉ đạo, triển khai quyết liệt và liên tục.

Bên cạnh đó, ngành Y tế tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nhất là vùng sâu, vùng xa và những địa bàn còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ dân số cơ sở phải thường xuyên bám sát địa bàn, quản lý chắc từng người dân, từng gia đình, đi sâu, đi sát tuyên truyền, vận động, phát hiện, tư vấn, hướng dẫn và tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Cũng tại hội nghị, Tổng cục DS-KHHGĐ- Bộ Y tế đã trao 62 kỷ niệm chương của Bộ Y tế, giấy khen của Tổng cục DS-KHHGĐ cho 18 tập thể, 34 cá nhân,  Ủy ban nhân nhân thành phố trao bằng khen cho 17 tập thể, 4 cá nhân. Sở Y tế Hải Phòng trao giấy khen cho 22 tập thể, 51 cá nhân cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ trong năm 2014..

Vũ Hạnh

Ý kiến của bạn
Tags:
Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Dân số và phát triển -

Sau hai lần mang thai tự nhiên nhưng đều phải đình chỉ thai nghén vì thai nhi mắc dị tật bẩm sinh nặng, một phụ nữ 36 tuổi mới được phát hiện mang bất thường di truyền. Theo chuyên gia hỗ trợ sinh sản, nhiều trường hợp có thể tăng cơ hội điều trị nếu được thăm khám và phát hiện sớm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.