Hải Phòng: Nhà trường, học sinh góp gạo giúp đỡ các gia đình khó khăn

| Xã hội

GiadinhNet- Gần 2 tấn gạo đã được tập thể thầy cô và học sinh trường THPT Lê Hồng Phong (Hải Phòng) quyên góp ủng hộ các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường và trường THCS Gia Phú (Lào Cai).

Đây là năm thứ hai, trường THPT Lê Hồng Phong (Hải Phòng) tổ chức phát động phong trào góp gạo giúp đỡ người nghèo.Theo đó, gần 1000 học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường đã tham gia phong trào này.

Chỉ sau 1 tuần kể từ khi cuộc phát động diễn ra, số gạo quyên góp từ tập thể nhà trường đã lên tới 1.830kg.


Cô và trò trường THPT Lê Hồng Phong đang tập kết gạo trước khi trao tặng. Ảnh: ML

Cô và trò trường THPT Lê Hồng Phong đang tập kết gạo trước khi trao tặng. Ảnh: ML

Vào 7 giờ sáng nay (3/10), 1.830 kg gạo đã được Công đoàn và Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức trao, phát cho 78 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và chính sách trên địa bàn phường Hạ Lý; 28 gia đình học sinh trong trường có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Theo đó, mỗi hộ gia đình được nhận 10 kg gạo. Riêng cô Nguyễn Thị Lệ-Hiệu trưởng nhà trường cũng tham gia ủng hộ cuộc phát động 300kg gạo.


Cô Nguyễn Thị Lệ-Hiệu trưởng nhà trường tặng 300kg gạo cho 28 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường.

Cô Nguyễn Thị Lệ-Hiệu trưởng nhà trường tặng 300kg gạo cho 28 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường.

Cũng trong chương trình, thay mặt nhà trường, TS Nguyễn Thị Lệ đã trao tặng 500kg gạo trích từ 1.830kg gạo quyên góp được ủng hộ cho các em học sinh tại điểm trường THCS Gia Phú (xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai).


500 kg gạo sẽ được chuyển tới trường THCS Gia Phú (Bảo Thắng, Lào Cai) ngay trong tuần này.

500 kg gạo sẽ được chuyển tới trường THCS Gia Phú (Bảo Thắng, Lào Cai) ngay trong tuần này.


Các hộ gia đình chính sachs, hoàn cảnh khó khăn của phường Hạ Lý xúc động nhận gạo từ tập thể nhà trường.

Các hộ gia đình chính sachs, hoàn cảnh khó khăn của phường Hạ Lý xúc động nhận gạo từ tập thể nhà trường.

Không chỉ phát động phong trào "Lá lành đùm lá rách", trường THPT Lê Hồng Phong còn kêu gọi các e học sinh trong trường "tương thân tương ái" bằng việc miễn thu tiền học thêm tại trường và hỗ trợ đồng phục cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tại trường.

Minh Lý

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.