Hải Phòng thay đổi cách tiếp cận truyền thông để bảo vệ sức khỏe người dân
GiadinhNet - Vượt qua đại dịch COVID-19 đầy cam go, công tác Dân số-KHHGĐ đã có nhiều sự thay đổi; trong đó, thay đổi cách tiếp cận truyền thông được chú trọng.
Sáng 9/7, tại thị trấn Cát Bà, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Cát Hải phối hợp với UBND huyện Cát Hải tổ chức kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2020.
Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Năm - Giám đốc TT Dân số - KHHHGĐ huyện Cát Hải thông tin những kết quả mà ngành dân số địa phương đã đạt được trong thời gian qua.
Bà Nguyễn Thị Năm - Giám đốc TT Dân số - KHHGĐ huyện Cát Hải thông tin tại hội nghị
Theo bà Năm, cùng với toàn thành phố, TT Dân số - KHHGĐ huyện Cát Hải đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Cụ thể, duy trì mức giảm sinh, tỷ lệ phát triển dân số ổn định, bình quân 0,24%; tỷ lệ khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh đạt gần 50% …"Trên thực tế, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" vẫn tồn tại, tình trạng Đảng viên sinh con thứ 3 vẫn xảy ra khiến cho công tác dân vận bị ảnh hưởng không nhỏ", bà Năm nhận định.
Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải - Hoàng Hồng Luân đánh giá, một trong những giải pháp để duy trì mức sinh và chất lượng sinh sản đó là thu hút được người dân tới các đơn vị công lập của ngành y tế làm dịch vụ KHHGĐ hay chăm sóc sức khỏe sinh sản. "Chúng ta đã thực hiện tốt việc liên kết và tổng hợp số liệu báo cáo trên địa bàn, cần tiếp tục cung cấp tốt hơn các hoạt động miễn phí, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đây là một cách để chủ động tình hình, thay đổi cách tiếp cận, cách tuyên truyền và dự báo được xu thế phát triển dân số của huyện đảo Cát Hải".
Phó chủ tịch UBND huyện Cát Hải Hoàng Hồng Luân đề nghị: "Phía Chi cục Dân số Hải Phòng tăng cường hơn nữa sự phối hợp với những trung tâm y tế (bao gồm cả phòng khám tư) đặt ở thành phố, tạo thành một kênh thông tin để khi có công dân của huyện đảo lên các đơn vị này thăm khám, huyện Cát Hải sẽ kịp thời nắm bắt được tình trạng sức khỏe của họ".
Bà Luân lấy ví dụ, trong dịch COVID-19, dù được bệnh viện Bạch Mai hay bệnh viện Việt Tiệp tiếp nhận nhưng nếu bệnh nhân là người của Cát Hải, danh sách này sẽ được chuyển về địa phương theo dõi cùng.
"Các đơn vị Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế, TT Dân số phải có kế hoạch kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng dịch vụ từ trạm y tế tới phòng khám tư nhân trong việc thực hiện KHHGĐ", bà Luân lưu ý.
Ông Lê Việt Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Hải Phòng đánh giá công tác DS -KHHGĐ huyện đảo Cát Hải
Trả lời kiến nghị của nữ Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Hải Phòng Lê Việt Hải nói: "Theo quy định, hàng tháng, các đơn vị khám chữa bệnh tư nhân báo cáo với phòng Y tế huyện, còn các Trung tâm Y tế phải báo cáo Sở Y tế số lượng bệnh nhân đến thăm khám tại đơn vị mình". Do vậy, theo ông Hải, Trung tâm Y tế không cần báo cáo với Chi cục Dân số.
"Các phòng khám tư ngoài báo cáo phòng Y tế huyện cũng cần thông tin cho Trung tâm Y tế huyện nắm được các trường hợp đến làm dịch vụ KHHGĐ hay chăm sóc sức khỏe sinh sản", ông Hải đề nghị.
Ông Hải cũng cho rằng, hiện nhiều địa phương đang hiểu sai về quy định mức sinh phù hợp giữa các vùng. Tại Cát Bà, mức sinh ổn định đảm bảo song hiện nhiều xã như Gia Luận, Việt Hải, Hiền Hào có số dân ít, trung bình từ 250 - 350 nhân khẩu nên mức sinh chỉ có 5-7 cháu/năm. Đó là sự gia tăng dân số tự nhiên, phù hợp, không cần can thiệp để gia tăng cơ học.
Hội nghị cũng được nghe những ý kiến đóng góp, đánh giá, xây dựng giải pháp xung quanh các hoạt động chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng sinh sản và duy trì mức sinh thay thế trong thời gian tới.
Bà Trần Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch quận Hải An đề nghị Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền.
Cùng ngày, tại quận Hải An, hội nghị tổng kết công tác DS - KHHGĐ trong 6 tháng đầu năm 2020 giữa đại dịch COVID-19 đã được TTYT quận báo cáo. Theo TTYT quận Hải An, dù 6 tháng đầu năm phải đối mặt với nhiều khó khăn trong đại dịch COVID-19 song công tác DS - KHHGĐ tại Quận Hải An vẫn đạt được những kết quả tích cực, tỉ suất sinh giữ ổn định, số gia đình sinh con thứ 3 giảm, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh và số phụ nữ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại được tăng lên.
Một buổi tuyên truyền về bình đẳng giới cho thanh thiếu niên ở phường Đằng Hải
Ông Nguyễn Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm DS – KHHGĐ Quận Hải An nhấn mạnh, trong thời gian qua, tỉ suất sinh trên địa bàn ổn định, tỉ lệ sinh con thứ 3 giảm, tỉ lệ sàng lọc trẻ trước sinh và sau sinh cao, tổng số người sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 90% kế hoạch năm. Tuy nhiên, thời gian qua công tác dân số tại địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể: tỷ suất sinh giới tính vẫn còn cao (118 bé trai/ 100 bé gái) điển hình như phường Đằng Lâm 159,2/100; chỉ tiêu một số biện pháp tránh thai lâm sàng đạt thấp như đặt dụng cụ tử cung, thuốc tiêm tránh thai; tỷ suất sinh vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2019; số gia đình sinh con thứ 3 giảm 6 trường hợp so với năm 2019, chỉ còn 8 trường hợp nhưng có tới 4 trường hợp là Đảng viên.
Một buổi tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục do ban DS-KHHGĐ Đằng Hải tổ chức
Theo đánh giá của ông Vinh, những tồn tại trên một phần là do trong quá trình thực hiện chính sách DS-KHHĐ gặp phải nhiều khó khăn như: nguồn kinh phí chương trình mục tiêu y tế - dân số chưa được phân bổ, phụ cấp cho cộng tác viên dân số còn thấp (150.000 đồng/ người/ tháng), ảnh hưởng dịch COVID-19 (phụ cấp CTV chưa được phân bổ, dụng cụ y tế và thuốc men còn thiếu …).
Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, đại diện phường Đằng Hải nêu quan điểm, đề nghị được bổ sung kinh phí cho chiến dịch DS-KHHGĐ, đồng thời tăng phụ cấp cho các cộng tác viên dân số trên địa bàn phường. Ý kiến trên nhanh chóng nhận được sự nhất trí của đại diện 8 phường trên địa bàn quận Hải An.
Đánh giá về công tác DS – KHHGĐ tại quận Hải An, bà Trần Thị Thu Hằng – Chi Cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực của Quận Hải An đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 và đề nghị trung tâm y tế quận, các phường, ban ngành thời gian tới kết hợp chặt chẽ với quận để thực hiện tốt Chiến dịch truyền thông, tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ và các công tác khác; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu còn lại trong 6 tháng cuối năm; Trung tâm dân số chủ động phối hợp với các ngành liên quan để thực hiện tốt kế hoạch 173 của Thành phố về thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030.
Về định hướng trong công tác DS-KHHGĐ Quận trong thời gian tới, bà Trần Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch quận Hải An đề nghị Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là với đảng viên về vấn đề sinh con thứ 3; đặc biệt quan tâm đến đối tượng là phụ nữ, trẻ em; phổ biến kiến thức về sinh đẻ KHHGĐ đối với các em học sinh; đặc biệt quan tâm đến các đối tượng, hộ gia đình thuộc khu công nghiệp, khu trọ; làm tốt hơn nữa công tác khám chữa bệnh cho chị em phụ nữ trên địa bàn.
Đinh Huyền – Đức Hiếu
5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết
Dân số và phát triển - 16 giờ trướcTrong thế giới hiện đại, việc chủ động kế hoạch hóa gia đình là chìa khóa vàng giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống. Dưới đây là 5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất, hiệu quả và an toàn.
Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai
Dân số và phát triển - 18 giờ trướcGĐXH - Tai biến diễn tiến nhanh do tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà buộc ê kíp phải phẫu thuật cấp cứu và cắt toàn bộ tử cung để cứu sống bệnh nhân.
Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non
Dân số và phát triển - 19 giờ trướcViệc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc trẻ sinh non đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành Nhi khoa. Thay vì chỉ phản ứng khi triệu chứng xuất hiện, AI giúp các bác sĩ dự đoán và có hướng xử trí biến chứng từ sớm.
Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcKhi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.
Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcXét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.
Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.
Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcXoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.
Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcSau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.
6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcCo thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.
Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.