Hàng triệu vị thành niên, thanh niên được tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân
GĐXH - Theo Tổng cục Dân số, mô hình tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn được triển khai từ năm 2011, đến nay đã được nhân rộng tại 63 tỉnh, thành phố.
Chương trình tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn được Bộ Y tế giao Tổng cục DS-KHHGĐ đã đạt được một số kết quả như sau: Đã xây dựng và duy trì mô hình Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, tính đến năm 2017 mô hình triển khai tại 1.464 xã của 63 tỉnh/thành phố trong cả nước. Qua đó, hàng triệu vị thành niên, thanh niên được cung cấp kiến thức, được tư vấn, được điều trị các bệnh để tránh nguy cơ sinh con bị khuyết tật, dị tật góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Trong thời gian qua, kết quả triển khai mô hình cho thấy nhận thức của nam nữ thanh niên trước khi kết hôn đã đạt được những kết quả khả quan. Theo báo cáo đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện mô hình giai đoạn 2011 - 2015 cho thấy: 78,8% đối tượng được hỏi đã có hiểu biết về dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, hầu hết đối tượng có hiểu biết đầy đủ các nội dung về SKSS vị thành niên, thanh niên.
Các hoạt động mô hình được xây dựng với mục đích nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành chăm sóc SKSS/KHHGĐ thông qua tư vấn và khám sức khoẻ cho vị thành niên, thanh niên, từng bước góp phần nâng cao thể chất, trí tuệ, tinh thần của vị thành niên, thanh niên. Mô hình đang triển khai tại các địa phương là việc làm hết sức cần thiết cho các đôi nam, nữ chuẩn bị kết hôn nhằm bảo đảm cuộc hôn nhân bền vững và giúp sinh ra những đứa trẻ khoẻ mạnh.

Tư vấn SKSS cho đối tượng thanh niên. Ảnh minh họa: TL
Tuy nhiên, quá trình triển khai, thực hiện mô hình gặp một số khó khăn như: Hình thức tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tại xã/phường chưa đạt hiệu quả cao; Kinh phí ngày càng cắt giảm; Tư tưởng các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi tiền hôn nhân còn e ngại, không ủng hộ con tham gia các hoạt động Mô hình; Thiếu trang thiết bị khám sức khỏe tiền hôn nhân…
Bà Đỗ Thị Quỳnh Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và chất lượng dân số (Tổng cục Dân số, Bộ Y tế) cho biết, để nâng cao nhận thức của các cặp đôi trong việc chủ động đi khám sức khỏe trước khi kết hôn, chúng ta cần chú trọng tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp sau: Tiếp tục truyền thông, giáo dục cho cộng đồng, đối tượng tiền hôn nhân về lợi ích sử dụng dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân. Tăng cường tuyên truyền trên loa phát thanh phường/xã, treo pano, truyền thông trên mạng xã hội (Facebook), quảng cáo trên tivi, xây dựng website về các nội dung truyền thông liên quan đến mô hình.
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tạo sự thu hút hấp dẫn các đối tượng tham gia sử dụng dịch vụ như truyền thông vào ngày lễ kết hợp hoạt động văn hóa văn nghệ, sân khấu hóa trong các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ. Phát huy vai trò truyền thông, vận động của cán bộ dân số và cán bộ trạm y tế trong việc tuyên truyền vận động đối tượng tiền hôn nhân tham gia sử dụng dịch vụ. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục các nội dung liên quan đến mô hình tới các nhóm đối tượng học sinh tiểu học, THCS, THPT (dưới 18 tuổi) và nam giới.
Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, cung cấp dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân mở các lớp đào tạo, tập huấn và đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên, cán bộ tư vấn, cán bộ cung cấp dịch vụ các kiến thức chuyên môn, kỹ năng tư vấn, truyền thông… Trang bị máy móc, trang thiết bị hiện đại tại các cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân nhằm thu hút và tạo sự tin tưởng cho các đối tượng sử dụng dịch vụ.