Hạt hồng xiêm 14 năm nằm trong phổi
Đến bệnh viện khám vì ho kéo dài, chị Dung hoàn toàn bất ngờ khi được các bác sĩ lấy ra từ phổi một hạt hồng xiêm (sabôchê).
Bệnh nhân cho biết, chị bị sặc trong lúc ăn loại trái này từ tận năm 1996.
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Thanh Phương, Phó Trưởng Khoa nội Hô hấp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, hạt hồng xiêm gây tắc gần như hoàn toàn phế quản thùy dưới bên trái của bệnh nhân, do hiện tượng mưng mủ. Hạt được lấy ra bằng phương pháp nội soi. Sau khi lấy dị vật ra, mủ từ bên dưới trào ra rất nhiều.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị ho đàm mủ kèm theo sốt và đau ngực bên trái từ hơn một tháng nay, gần đây có kèm ho khạc máu lượng ít, đã điều trị ở nhiều nơi, nhưng chưa khỏi.
Theo bệnh nhân, lúc 9 tuổi có một lần chị ăn hồng xiêm rồi bị sặc. Sau đó khó thở kèm ho khạc máu, vào bệnh viện địa phương điều trị, thấy ổn định nên không quan tâm.
Các bác sĩ chuyên khoa hô hấp cho biết, hạt hồng xiêm là dị vật khó gắp do kích thước lớn, bề mặt trơn láng, có hai góc nhọn ở đầu dưới và cạnh bên nên cài chặt. Hạt nằm lâu ngày gây viêm nhiễm có thể dẫn đến tử vong.