Hoảng loạn vì mang bầu từ thuở… 13
Khi cái bụng đã lùm lùm, nhiều “bà mẹ” tuổi ô mai không biết vì sao mình lại mang bầu, nhiều người sợ bố mẹ đánh mắng nên cố tình giấu, đến khi cái thai đã thành hình mới đưa đi phá.
![]() |
|
Nhiều cặp đôi ở tuổi ô mai đi phá thai. |
Hai hôm sau, bố mẹ lại đưa con đến và lần này, sau khi đã được bố mẹ khuyên giải, cô bé mới đồng ý ký vào đơn xin phá thai tự nguyện. Cầm tờ đơn, các bác sĩ không tin vào mắt mình khi nhìn cô bé mới 14 tuổi mà thai đã sang đến tuần 22.
Tại khoa kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ ở đây cho biết lứa tuổi ô mai đi phá thai ngày càng nhiều, chiếm từ 30% các ca phá thai. Đó còn chưa kể đến nhiều trường hợp khai khống tuổi để không cần người bảo lãnh.
Theo bác sĩ Nguyễn Tuấn Minh, Trưởng khoa kế hoạch hóa gia đình của bệnh viện, rất nhiều cháu tuổi từ 13 đến 15 được bố mẹ đưa đến để phá thai. Những trường hợp này, bố mẹ phải bảo lãnh thì bệnh viện mới can thiệp phá thai.
![]() |
|
"Sản phụ" ngồi chờ đến vào phá thai
tại BV Phụ sản Trung ương. |
Theo Ths Nguyễn Huy Bạo, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, những trường hợp tuổi 12, 13 phá thai đều là bất đắc dĩ vì tuổi này nếu để đẻ thì các em không thể tự chăm sóc được cho mình và cho đứa trẻ, không chỉ khổ mình người mẹ trẻ mà đứa con cũng sẽ khổ. Các bác sĩ thường tư vấn rất kỹ cho những trường hợp này.
Mẹ T vì thương con nên đưa em phá thai, khi đó cái thai đã sang tháng thứ 7. Các bác sĩ phải kích thích đẻ non. Nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần đã khiến T. trở nên hoảng loạn sau lần đẻ non đó.
Theo bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung (Trung tâm y tế lao động Thái Hà, Hà Nội), ở tuổi 12 hay 13 khi các em có khả năng sinh sản tức là đã hoàn thiện các bộ phận sinh sản. Khi phá thai, mức độ nguy hiểm sẽ giống như bất cứ lứa tuổi nào khác, thai to càng nguy hiểm hơn.

