Hội phụ nữ không đứng ngoài cuộc
Giadinh.net - Xác định rõ tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, trước hết phải làm tốt kinh tế hộ gia đình.
Để làm được điều đó, cần phải ổn định quy mô dân số, thực hiện KHHGĐ để xây dựng gia đình ít con, no ấm… Vì vậy, việc tuyên truyền, vận động về công tác dân số trong nhiều năm qua luôn được Hội phụ nữ (HPN) tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm.
Vào cuộc quyết liệt
![]() |
|
Việc tuyên truyền, vận động về công tác dân số trong nhiều năm qua luôn được Hội phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm (Ảnh: Dương Ngọc). |
Là địa phương có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm tương đối đông, trình độ dân trí của bà con vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, nên việc tuyên truyền sinh đẻ kế hoạch gặp không ít khó khăn. Để người dân tiếp thu hiệu quả, HPN tỉnh đã không ngừng đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng. Bước đầu, Hội đã chọn và rà soát các đối tượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, mới lập gia đình có từ 1-2 con để xây dựng 11 mô hình điểm như: Mô hình CLB phụ nữ không sinh con thứ 3; CLB phát triển bền vững; CLB gia đình hạnh phúc… Từ đó, đưa ra các hoạt động như: Tọa đàm nêu gương người tốt việc tốt; nói chuyện chuyên đề… hàng tháng, quý lồng ghép công tác DS - KHHGĐ vào những buổi họp thôn, xóm nhằm tập hợp, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt.
Bà con hưởng ứng
![]() |
|
Các hội viên trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền về Luật Hôn nhân Gia đình, Pháp lệnh Dân số (Ảnh: Dương Ngọc). |
Bằng những việc làm thiết thực, đến nay đã có 99 hộ được vay với 1.470 triệu đồng; 582 hộ với 2,5 tỷ đồng từ vốn Dự án “Lồng ghép dự án với gia đình phát triển bền vững”. Từ 11 mô hình điểm, đến nay hội đã xây dựng mới và duy trì được 37 mô hình không có người sinh con thứ 3 trở lên, 26 CLB gia đình phát triển bền vững với 2.700 hội viên trong độ tuổi sinh đẻ tham gia. Tất cả các hội viên phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền tìm hiểu về luật hôn nhân gia đình, Pháp lệnh dân số, NQ 47- NQ/TW…
Việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân số thời gian qua đã được đông đảo bà con nhân dân, trong đó có hội viên phụ nữ tham gia và hưởng ứng tích cực. Nhận thức của chị em đã được nâng lên rõ rệt, chị em đã hiểu được ý nghĩa về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, biết tự lựa chọn cho mình các biện pháp tránh thai phù hợp. Đầu năm nay, các cấp Hội còn triển khai tư vấn cho trẻ vị thành niên về chăm sóc sức khoẻ sinh sản thông qua giáo dục gia đình.
Tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc cần tháo gỡ như: Việc phê bình và xử phạt các đối tượng vi phạm chính sách DS - KHHGĐ chưa thực hiện nghiêm túc; chính sách khen thưởng các cá nhân, gia đình có công trong việc thực hiện tốt công tác chưa được tổ chức thường xuyên... Điều này cần có sự quan chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành để công tác DS đi vào cuộc sống…
Công Nam

