Hơn nửa triệu người nhiễm, Mỹ tiếp tục có số ca tử vong cao nhất trong 4 ngày liên tiếp
GiadinhNet - Đến 8h00 sáng nay 11/4 (giờ Việt Nam) thế giới ghi nhận số ca tử vong vượt hơn 102.000 người. Nước Mỹ tiếp tục một ngày đau thương khi có hơn 2.000 người chết và thêm hơn 33.000 người nhiễm trong 24 giờ qua.
Thế giới vượt hơn 100 nghìn người tử vong, Mỹ thử nghiệm thuốc chống COVID-19
Tính tới 8h00 sáng 11/4, thế giới có 102.688 người tử vong vì bệnh COVID-19, tổng số người nhiễm là 1.697.596. Dịch COVID-19 đã lây lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Nước Mỹ ghi nhận trên 18.720 ca tử vong trong số hơn nửa triệu ca mắc bệnh (502.112). Viện Y tế quốc gia Mỹ cho biết họ sẽ thử nghiệm lâm sàng thuốc hydroxychloroquine đối với hơn 500 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Đây là loại thuốc hiện đang được sử dụng để điều trị bệnh sốt rét và các chứng bệnh về thấp khớp, trong đó có viêm khớp. Viện sẽ đánh giá hiệu quả của thuốc bằng cách so sánh tình trạng của các bệnh nhân được dùng thuốc và những người không dùng.
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 từ nhà xác dã chiến tới Trung tâm Y tế Do Thái Kingsbrook ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khen ngợi loại thuốc này và cho rằng đây là một vũ khí tiềm năng đối phó với virus corona. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nhiều số liệu lâm sàng cho thấy tính hiệu quả của thuốc. Các tác dụng phụ có thể bao gồm việc mất đi thị lực và các vấn đề về tim mạch.
Tây Ban Nha hiện là nước có số bệnh nhân COVID-19 cao thứ hai thế giới, sau Mỹ, với 158.273 ca. Số ca mắc bệnh mới và ca tử vong trong ngày ở nước này đang theo chiều hướng đi xuống. "Đường cong dịch" tại Tây Ban Nha đang có xu hướng giảm dần từ ngày 28/3 đến nay. Số ca tử vong mới trong 24 giờ qua ở nước này là 634, thấp nhất trong 17 ngày qua.
Đến sáng nay, nước Pháp ghi nhận thêm 987 ca tử vong vì COVID-19, đưa tổng số ca tử vong lên 13.197 ca. Cơ quan Y tế Pháp cho biết, kể từ đầu mùa dịch, đã có hơn 6.000 nhân viên y tế và nhân viên các cơ sở y tế, xã hội tại nước này có khả năng nhiễm virus SARS-CoV-2. Đã có 15 người tử vong trong số này.
Còn theo Cơ quan Y tế vùng Ile-de-France, tại khu vực thủ đô Paris và các tỉnh lân cận, có tới hơn 400 trong tổng số 700 trung tâm chăm sóc người cao tuổi (chiếm gần 60%) đã xuất hiện các trường hợp liên quan dịch COVID-19.
Bệnh nhân COVID-19 được đưa tới một bệnh viện ở Strasbourg, Pháp. (Ảnh: AFP)
Theo ông Yves Gaudin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), con người sẽ không dễ để tiêu diệt virus SARS-CoV-2 và cuộc chiến này sẽ còn kéo dài, có thể trong 2 năm tới.
Italy vẫn tiếp tục là quốc gia có tổng số người chết cao nhất thế giới và số người nhiễm COVID đứng thứ ba, sau Mỹ và Tây Ban Nha. Đến sáng nay, Italy có thêm 570 ca tử vong và 3.951 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số lên 147.577 ca bệnh, 18.849 người đã tử vong. Có thể thấy, số ca tử vong và số người nhiễm tại Italy đã giảm nhiều trong những ngày qua nhờ tác động của việc giãn cách xã hội được thực thi tại quốc gia này.
Nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Chính phủ Italy đã tiếp tục gia hạn các biện pháp hạn chế đi lại đến ngày 3/5, bất chấp những tác động tới nền kinh tế, đồng thời công bố sắc lệnh mới về giai đoạn 2 ứng phó với dịch bệnh. Theo sắc lệnh mới, các cửa hàng văn phòng phẩm, quần áo trẻ em, giặt là và một số hoạt động sản xuất có thể mở cửa trở lại sau ngày 14/4.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân trên những chiếc giường được dựng tạm trong khuôn viên một bệnh viện ở Lombardy do số lượng người bệnh quá đông. (Ảnh: Reuters)
Tại Anh, Thủ tướng Johnson đã trải qua 3 đêm trong khu chăm sóc đặc biệt, thở ô xy nhưng không cần tới xông khí cơ học hoặc xâm lấn, ông được cho là đang tiến triển tích cực, tinh thần ổn định. Đến sáng nay, nước Anh ghi nhận thêm 980 ca tử vong vì COVID-19, vượt qua con số kỷ lục về số người tử vong trong ngày của Tây Ban Nha và Italy. Tổng cộng đến nay Anh đã có 8.958 ca tử vong trên tổng số 73.758 ca nhiễm SARS-CoV-2.
Tại Iran, Bộ Y tế nước này cho biết đã ghi nhận thêm 122 ca tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca tử vong lên 4.232 người. Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới tại nước này cũng tăng thêm 1.972 lên 68.192. Iran là quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng lớn nhất từ dịch COVID-19, nhưng nước này cũng đã ghi nhận 35.465 người khỏi bệnh.
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Qom, Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Nhiều quốc gia châu Á kéo dài lệnh giám sát di chuyển
Đến sáng nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 81.907 trường hợp, trong đó có 3.336 ca tử vong. Trung Quốc, nơi đầu tiên trên thế giới bùng phát dịch COVID-19 đã không còn là tâm dịch của thế giới. Các ca mới ghi nhận tại Trung Quốc đại lục trong ngày rất ít và chủ yếu là ngoại nhập.
Quốc gia tiếp theo tại châu Á kiểm soát được dịch bệnh là Hàn Quốc, với tổng số ca mắc COVID-19 hiện tại là 10.450, trong đó có 208 ca tử vong. Số ca mắc mới ghi nhận trong ngày tại nước này chỉ ở mức 2 con số. Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 tại các nước châu Á khác vẫn tiếp tục tăng.
Dịch bệnh tại Hàn Quốc đã được kiểm soát tốt. Ảnh minh hoạ.
Malaysia hiện đã có 4.346 ca mắc trong đó 70 ca tử vong. Các con số này ở Ấn Độ lần lượt là 7.598 và 246 và ở Philippines là 4.195 và 221. Còn theo Bộ Y tế Indonesia, đến sáng nay quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận thêm 219 trường hợp mắc COVID-19 mới và 26 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này hiện là 3.512 và 306 người tử vong.
Thái Lan thông báo có thêm 50 ca nhiễm mới và 1 trường hợp tử vong, đưa tổng số người mắc COVID-19 tại nước này lên 2.473 và số ca tử vong lên 33. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã kêu gọi người dân ở trong nhà trong dịp Tết cổ truyền Songkran (lễ hội té nước mừng năm mới) để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Ông Chan-o-cha khuyến cáo người dân nên ở nhà thay vì tới thăm người thân trước hoặc trong dịp Tết Songkran, từ ngày 13-15/4 tới.
Chính phủ Thái Lan đã chính thức hoãn kỳ nghỉ và hoạt động té nước trên toàn quốc dịp Tết Songkran. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cũng đã thông báo điều chỉnh lại lệnh giới nghiêm đối với một số đối tượng, cho phép một số nhóm hoặc khu vực được miễn trừ lệnh cấm ra khỏi nhà vào ban đêm để tạo thuận lợi cho công việc của họ.
Cũng trong ngày 10/4, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã quyết định kéo dài mệnh lệnh kiểm soát di chuyển (MCO) thêm hai tuần, đến ngày 28/4, sau khi nước này ghi nhận tổng cộng 4.346 ca mắc COVID-19, trong đó 68 người đã tử vong.

Cảnh sát Indonesia tại một chốt kiểm soát ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN
WHO cảnh báo thận trọng dỡ bỏ hạn chế
Ngày 10/04, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo các nước nên thận trọng về việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng chống sự lây lan đại dịch COVID-19. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh việc dỡ bỏ những biện pháp hạn chế có thể dẫn đến sự hồi sinh "chết người" của dịch bệnh.
Ông nói: "Vào thời điểm này, một số nước đang lên kế hoạch nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi phải cảnh báo rằng việc dỡ bỏ quá sớm có thể dẫn tới sự bùng phát trở lại của dịch bệnh. Nếu không xử lý hợp lý, quá trình nới lỏng các quy định có thể nguy hiểm như thời điểm dịch bệnh lây lan".
Theo Tổng Giám đốc WHO, quyết định dỡ bỏ các biện pháp hạn chế cần được cân nhắc dựa trên tình hình kiểm soát dịch bệnh, cũng như khả năng ứng phó của lực lượng y tế. Ông cho rằng cần phải có các biện pháp đề phòng tại những nơi đông người như ở công sở, trường học hay các địa điểm quan trọng. Ngoài ra, người dân cũng cần được nâng cao nhận thức về dịch bệnh trong thời điểm trước khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế.
H.Anh (th)
Đưa nội dung cấp cứu ngoại viện vào chương trình đào tạo trong các học viện, trường Công an nhân dân
Y tế - 2 giờ trướcGĐXH - Đây là nội dung được nhấn mạnh và trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc gia về cấp cứu ngoại viện do Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức ngày 30/12 tại Hà Nội.
Báo động đỏ cứu sống người nước ngoài 50 tuổi bị ngừng tim đột ngột sau khi chơi Pickleball
Y tế - 3 giờ trướcGĐXH - Khi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông này bắt đầu có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Thời điểm vừa tới cổng viện, người bệnh bất ngờ ngã gục và ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.
Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ăn
Sống khỏe - 19 giờ trướcGĐXH - Canh khoai tây nấu rau cần đang được nhiều người truyền tai nhau như món ăn thanh mát, dễ nấu. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo món canh “hot trend” này có thể gây bất lợi cho một số nhóm người nếu dùng không đúng cách.
Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe
Sống khỏe - 23 giờ trướcGĐXH - Củ cải trắng được xem là “thần dược” mùa lạnh nhờ hỗ trợ tiêu hóa, giải độc và tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng, việc kết hợp củ cải trắng với một số thực phẩm quen thuộc có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, thậm chí gây rối loạn tiêu hóa mà nhiều người không ngờ tới.
Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Không cần ăn kiêng khắc nghiệt hay tập luyện quá sức, chỉ một thay đổi nhỏ trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể tạo khác biệt lớn. Nghiên cứu từ Mỹ cho thấy, loại thực phẩm quen thuộc này khi dùng để thay thịt đỏ có thể giúp giảm cân, thu nhỏ vòng eo và kiểm soát mỡ bụng hiệu quả.
Cứu sống bé 15 tuổi sốc sốt xuất huyết nặng, biến chứng tổn thương thận, gan, tụy
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần 4 tuần điều trị với 5 đợt lọc máu liên tục, hỗ trợ đa cơ quan và sử dụng kháng sinh phổ rộng, tình trạng của trẻ dần cải thiện.
Mùa đông nên ăn gì để giảm cân? Gợi ý thực phẩm giúp giữ dáng mà không phải nhịn ăn
Sống khỏe - 3 ngày trướcGĐXH - Mùa đông khiến nhiều người dễ tăng cân vì cảm giác thèm ăn và ít vận động hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu lựa chọn đúng thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày, bạn vẫn có thể kiểm soát cân nặng hiệu quả mà không cần ép mình ăn kiêng khắc nghiệt. Vậy nên ăn gì trong mùa lạnh để vừa đủ năng lượng, vừa hạn chế tích mỡ?
Bảo tồn nguồn gene cây dược liệu góp phần chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế
Sống khỏe - 4 ngày trướcGĐXH - Ngày 26/12, Viện Dược liệu (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và lưu trữ nguồn gene cây dược liệu giai đoạn 2021–2025” tại Hà Nội, nhằm tổng kết kết quả thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và định hướng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn trong giai đoạn tiếp theo.
Người phụ nữ 47 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do sử dụng hóa chất thông bồn cầu phát nổ
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ đã đổ hóa chất trên trực tiếp vào bồn cầu thì xuất hiện một tiếng nổ lớn, kèm theo cột nước bắn lên vào vùng mặt (khóe miệng) và cánh tay của chị gây nóng rát và đau đớn phải đi cấp cứu.
6 lý do khiến hạt chia trở thành thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày
Sống khỏe - 5 ngày trướcGĐXH - Nhỏ bé nhưng giàu dưỡng chất, hạt chia đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong chế độ ăn lành mạnh của nhiều người. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần bổ sung hạt chia đúng cách mỗi ngày cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho tiêu hóa, tim mạch và kiểm soát cân nặng. Vậy hạt chia có gì đặc biệt và vì sao bạn nên bắt đầu ăn từ hôm nay?
6 món thực phẩm nên ăn vào buổi tối giúp giảm mỡ, tăng cơ hiệu quả hơn
Sống khỏeGĐXH - Bữa tối không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm mỡ và phát triển cơ bắp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lựa chọn đúng thực phẩm vào buổi tối có thể giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, hạn chế tích mỡ và hỗ trợ tăng cơ hiệu quả. Dưới đây là 6 món ăn buổi tối vừa lành mạnh vừa phù hợp cho người muốn cải thiện vóc dáng.
