Người Mỹ trải qua ngày đau thương khủng khiếp nhất từ khi bùng phát COVID-19
GiadinhNet - Tính đến 8h00 sáng nay 8/4 (giờ Việt Nam), nước Mỹ lần đầu tiên chứng kiến gần 2.000 người ra đi trong dịch bệnh. Số người nhiễm mới sau 24 giờ qua tại Mỹ vẫn tiếp tục tăng hơn 33.000 người.
Thế giới chạm ngưỡng 1,5 triệu người nhiễm, Mỹ chứng kiến gần 2.000 người tử vong
Chỉ trong vòng 24 giờ, hơn 7.300 người trên thế giới đã thiệt mạng vì COVID-19, mức cao nhất kể từ khi bùng phát đại dịch.
Đến 8h00 sáng 8/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.430.516 trường hợp, trong đó số ca tử vong đã lên tới 82.019 người. Trong vòng 24 giờ vừa qua, thế giới đã có thêm 84.480 người mắc bệnh COVID-19 và có 301.828 người khỏi bệnh.
Mỹ đang là quốc gia có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới với 396.416 ca nhiễm virus, với 33.319 trường hợp. Tới nay, quốc gia này đã ghi nhận 12.837 ca tử vong, trong đó riêng 24 giờ qua đã có 1.966 người chết, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.
New York tiếp tục là tâm dịch tại Mỹ và ghi kỷ lục đau buồn về số người chết trong 1 ngày. Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, tại cuộc họp báo tối 7/4 (theo giờ Việt Nam) cho biết sau 2 ngày số ca tử vong không tăng, bang này đã phải chứng kiến ngày có số ca tử vong vì COVID-19 nghiêm trọng nhất với 731 ca mới.
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện Wyckoff ở Brooklyn, New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Sau 5 ngày giảm liên tiếp, số ca tử vong tại Tây Ban Nha lại tăng trở lại, với 704 người thiệt mạng trong ngày 7/4, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 14.045 ca, cao thứ hai thế giới sau Italy. Tuy nhiên, Tây Ban Nha có số ca nhiễm nhiều hơn Italy, với gần 142.000 ca, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ.
Nhằm tìm kiếm những ca nhiễm bệnh có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, Tây Ban Nha chuẩn bị tiến hành các xét nghiệm kháng thể trên quy mô lớn, thử nghiệm trước hết với 62.000 người.
Italy tuyên bố dịch COVID-19 đi xuống sau khi số ca nhiễm mới tăng ở mức thấp nhất kể từ ngày 10/3, thời điểm mà Italy phong toả toàn quốc. Tính đến sáng nay, số ca nhiễm mới tại Italy là 604 ca. Đây là mức tăng thấp nhất tại nước này kể từ ngày 10/3, tức thời điểm Italia buộc phải phong toả toàn quốc để ngăn chặn đại dịch COVID-19.
Điều đáng nói, là số ca khỏi bệnh trong ngày 7/4 đã cao gần gấp đôi số nhiễm bệnh mới, khi 1.555 người đã xuất viện, nâng tổng số người khỏi bệnh tại Italy lên con số 24.000 người. Italy hiện có 135.586 người nhiễm và 17.127 người tử vong do COVID-19.

Số ca nhiễm tăng thấp nhất từ khi phong toả, Italy tuyên bố dịch đi xuống. (Ảnh: AFP)
Đến sáng nay (8/4), Pháp ghi nhận số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 trong một ngày cao nhất từ trước đến nay, khi có tới 1.417 người thiệt mạng, 11.059 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm tại nước này lên tới 109.069 người. Số người tử vong là 17.127 người, cao nhất thế giới.
Như vậy, Pháp là một trong 4 quốc gia trên thế giới có số ca tử vong vượt ngưỡng 10.000 người, cùng với Italy, Tây Ban Nha và Mỹ. Theo giới chức y tế Pháp, 82% trong số ca tử vong có độ tuổi trên 70.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân khỏi bệnh viện Emile Muller ở Mulhouse, miền Đông Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tại Anh, tính đến 8h00 sáng ngày 8/4, ghi nhận thêm 786 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 6.159. Số ca dương tính với SARS-CoV-2 là 55.242 người, tăng 3.634 trường hợp.
Theo Trưởng cố vấn khoa học của Chính phủ Anh Patrick Vallance, số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này hiện không còn tăng nhanh như trước, song vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng đã đạt đỉnh dịch.
Trung Quốc dỡ bỏ lệnh phong toả, Hàn Quốc tỉ lệ người khỏi bệnh đạt 65%
Trong vòng 24 giờ qua, Trung Quốc đã lần đầu ghi nhận không có ca tử vong tại đại lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát, một tín hiệu tích cực trong thời điểm nước này đang nỗ lực ứng phó với nguy cơ dịch bùng phát do các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài.
Hiện tại, số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc là 81.740 với số ca tử vong là 3.331 và 77.167 ca bình phục.
Với lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, toàn bộ hệ thống sân bay, đường sắt, đường thủy, cao tốc và xe khách ở Vũ Hán sẽ nối lại hoạt động. Tuy nhiên, người dân vẫn được khuyến cáo tránh rời khu vực mình sống, cũng như thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc trừ trường hợp cần thiết.
Ngay sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, hàng nghìn người đã đổ tới các ga tàu và cao tốc để rời Vũ Hán. Nhà chức trách trước đó ước tính sẽ có khoảng 55.000 người rời Vũ Hán sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.
Hàn Quốc, từng là "ổ dịch" nghiêm trọng ngay sau Trung Quốc, ngày hôm qua đã thông báo số ca nhiễm mới ở mức dưới 50 người ngày thứ 2 liên tiếp, trong khi tỷ lệ khỏi bệnh đạt 65%. Đến sáng nay, Hàn Quốc có tổng cộng 10.331 người mắc COVID-19 và chỉ có 192 ca tử vong.

Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Ở Đông Nam Á, tới hết ngày 7/4, khu vực này ghi nhận tổng cộng 14.746 ca mắc COVID-19, trong đó có 672 ca mới.
Virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của 496 người ở khu vực này, tăng 28 trường hợp so với một ngày trước đó. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số người nhiễm bệnh được điều trị thành công tăng mạnh, với 3.954 trường hợp khỏi bệnh.
Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 nhanh cho người dân tại Tây Java, Indonesia. (Ảnh: THX/ TTXVN)
Indonesia trong 24 giờ qua có số ca mắc COVID-19 mới cao nhất khu vực và số người tử vong đứng thứ 2 trong số các nước thành viên ASEAN. Cụ thể, Indonesia ghi nhận thêm 247 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân tại nước này lên 2.738 ca. Số ca tử vong tại quốc gia này hiện là 221 người (tăng 12).
Trong khi đó, Philippines đến sáng nay ghi nhận nhiều ca tử vong nhất trong số các nước Đông Nam Á. Tới thời điểm này, Philippines đã có thêm 14 người thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 177 ca. Hiện tổng số người mắc nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Philippines là 3.764, tăng 104 ca so với một ngày trước.
H.Anh (th)
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 23 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 23 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.