Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12: Nhiều hoạt động tích cực của các địa phương trên cả nước

Thứ bảy, 08:00 16/12/2017 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hướng tới kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm nay với chủ đề "Thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số", các địa phương trên cả nước đã và đang tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng sự kiện quan trọng này.


Diễu hành hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12.     Ảnh: Chí Cường

Diễu hành hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12. Ảnh: Chí Cường

Tăng cường các hoạt động truyền thông

Hội nghị lần thứ 6 (BCH Trung ương khóa XII) vừa qua đã ban hành Nghị quyết số 21- NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó xác định: Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ Kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển.

Theo đó, để hướng tới kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm nay, nhiều địa phương trên cả nước đã tích cực triển khai các hoạt động truyền thông thiết thực để hưởng ứng sự kiện này. Tại Nghệ An, ngay từ đầu tháng 12/2017, Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2017 tại huyện Đô Lương, đồng thời tiến hành diễu hành cổ động để lan tỏa các thông điệp truyền thông về nâng cao chất lượng dân số. Trước đó, cuối tháng 11/2017 UBND thành phố Vinh (Nghệ An) cũng đã tổ chức Lễ phát động tại UBND xã Hưng Hòa (TP Vinh). Ngay sau Lễ phát động, tại Trạm Y tế xã Hưng Hòa đã diễn ra hoạt động nâng cao chất lượng dân số do đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Giao thông Vận tải TP Vinh thực hiện với các gói dịch vụ gồm tư vấn, khám và cấp thuốc bổ cho các bà mẹ mang thai, người cao tuổi cư trú trên địa bàn xã.

Theo ông Nguyễn Bá Tân, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Nghệ An, trong năm qua công tác DS-KHHGĐ của tỉnh đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn đang tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, các cán bộ làm công tác dân số cần quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp để đạt và vượt các chỉ tiêu được giao; nhất là chỉ tiêu giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, kiềm chế gia tăng tỷ số giới tính khi sinh và từng bước nâng cao chất lượng dân số.

Tại tỉnh Thái Bình, ngày 8/12 vừa qua, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2017. Tới dự Lễ phát động có hơn 400 đại biểu gồm các cán bộ trong Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh, huyện Hưng Hà, Trung tâm DS-KHHGĐ 8 huyện, thành phố, Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cán bộ dân số 35 xã, thị trấn, 150 cộng tác viên dân số tiêu biểu và 150 học sinh trường THCS Thị trấn Hưng Hà.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Dân số Việt Nam năm nay, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản chỉ đạo Sở Y tế ban hành kế hoạch Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12. Theo kế hoạch này, Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền dân số, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ vào các hoạt động thường xuyên tại cơ sở; cung cấp các sản phẩm truyền thông mang tính đặc thù của tỉnh; chỉ đạo cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở.

Tại Thái Nguyên, ngày 5/12, Chi cục DS-KHHĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2017. Theo đó, địa phương này cũng đang rốt ráo thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng ứng sự kiện này.

Riêng tại Hà Nội, ngày 9/12, Bộ Y tế phối hợp UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2017 và Ngày Dân số Việt Nam 26/12. Tham dự buổi lễ, có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến và gần 1.000 đại biểu đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số và thanh thiếu niên Thủ đô.

Chú trọng việc sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm nay với chủ đề "Thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số". Do đó, nội dung tuyên truyền chú trọng vào việc truyền thông về lợi ích khi thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh; vận động phụ nữ chuẩn bị mang thai và đang mang thai thực hiện tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Đồng thời, tăng cường các giải pháp đồng bộ, bảo đảm duy trì vững chắc mức sinh thay thế, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi cặp vợ chồng nên có hai con” để quy mô dân số đạt 104 triệu người vào năm 2020; phấn đấu đến năm 2030, có 70% số phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại tật bẩm sinh phổ biến nhất; 90% số trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, hiện nay số trẻ bị dị tật bẩm sinh đang chiếm từ 1,5 - 2%, tức là hiện có khoảng 22.000 - 30.000 trẻ em có bệnh tật bẩm sinh. Việc thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh không chỉ là chuyện cá nhân của gia đình nào mà chính là bước đi lâu dài của ngành Dân số nói riêng và cả xã hội nói chung vì mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng giống nòi và sự phồn vinh của xã hội hướng tới một tương lai hạn chế đến mức thấp nhất người khuyết tật do các bệnh bẩm sinh gây ra.

Hiện nay, Đề án tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh đã được Bộ Y tế triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trên cả nước có 6 trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh phục vụ nhu cầu của người dân, gồm: Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi Trung ương, Đại học Y Dược Huế, Trung tâm Sàng lọc Cần Thơ, Trung tâm Sàng lọc trước sinh và sơ sinh tỉnh Nghệ An.

Tại Hà Nội, năm 2017 tỷ lệ sàng lọc trước sinh của thành phố đạt 74% số bà mẹ mang thai, 83% trẻ sơ sinh được sàng lọc một số bệnh cơ bản. Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh được triển khai ở 30 quận, huyện, 584 xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, còn sàng lọc khiếm thính cho trẻ từ 0-60 tháng tuổi; sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh cho vị thành niên, thanh niên; sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ sơ sinh…

Còn tại Khánh Hòa, theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã thực hiện 3.242 lượt sàng lọc trước sinh. Riêng sàng lọc sơ sinh thực hiện 685 mẫu, trong đó có 181 mẫu xã hội hóa, phát hiện 4 trường hợp thiếu men G6PD và 1 trường hợp suy giáp bẩm sinh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao cần được duy trì và mở rộng để tất cả những trẻ sinh ra đều được khỏe mạnh. Theo ThS.BS Trần Thị Kim Oanh, Chi Cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Khánh Hòa, thời gian tới Chi cục tiếp tục phối hợp với Trung tâm Sàng lọc Bệnh viện Từ Dũ và các cơ sở y tế công và ngoài công lập tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn và cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh, sơ sinh theo phương thức miễn phí và xã hội hóa, cố gắng đạt 35% trẻ em sinh ra được sàng lọc, tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc 45%, nhằm giảm thiểu bệnh tật ở trẻ sơ sinh, góp phần xây dựng một thế hệ tương lai khỏe mạnh, nâng cao chất lượng giống nòi.

Tại buổi lễ Mít tinh phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam diễn ra tại Hà Nội ngày 9/12 vừa qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy nhanh việc quán triệt và triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới. Đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, đúng định hướng và sát với yêu cầu thực tiễn ở địa phương, cơ sở, đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành và toàn xã hội hãy tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện việc tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh. "Mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân hãy là tuyên truyền viên tích cực vì tương lai con em chúng ta và vì tương lai phát triển giống nòi quốc gia, dân tộc Việt Nam", Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Mai Thùy

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng, mẹ bầu cần làm gì để bảo vệ sức khỏe thai kỳ?

Nắng nóng, mẹ bầu cần làm gì để bảo vệ sức khỏe thai kỳ?

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

GĐXH - Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến mẹ bầu dễ mệt mỏi, mất nước và đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe. Việc chăm sóc đúng cách trong giai đoạn này không chỉ giúp thai phụ dễ chịu hơn mà còn bảo vệ sự phát triển an toàn của thai nhi.

Thai phụ chóng mặt tưởng ốm nghén, đi khám phát hiện bị cường giáp

Thai phụ chóng mặt tưởng ốm nghén, đi khám phát hiện bị cường giáp

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Chóng mặt, mệt mỏi kéo dài tưởng là dấu hiệu ốm nghén thông thường, một thai phụ 29 tuổi tại Hà Nội bất ngờ phát hiện bị cường giáp.

4 cách ngăn ngừa và cải thiện mùi 'vùng kín' tại nhà an toàn, hiệu quả

4 cách ngăn ngừa và cải thiện mùi 'vùng kín' tại nhà an toàn, hiệu quả

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

'Vùng kín' có mùi là một vấn đề tế nhị khiến nhiều phụ nữ cảm thấy thiếu tự tin. Đây là tình trạng tương đối phổ biến và chị em có thể cải thiện được bằng những thói quen chăm sóc đơn giản ngay tại nhà.

Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Để hoàn thành chỉ tiêu khám cho 20% NCT trên địa bàn trước ngày 1/7, ngành Y tế TP Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận tiện, kịp thời và hiệu quả.

Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?

Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Lạc nội mạc tử cung là triệu chứng thường xuất hiện ở những phụ nữ đang trong giai đoạn có khả năng sinh sản cao và chưa mãn kinh.

Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình

Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Trong lúc người lớn không để ý, trẻ đã tự khởi động máy và bị cuốn bàn tay trái vào hệ thống trục quay. Trong cơn hoảng loạn, trẻ vẫn cố gắng tự tắt máy trước khi được phát hiện.

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Sau gần một thập kỷ vô sinh do u tuyến yên gây rối loạn nội tiết, chị Minh đã mang thai và sinh con thành công nhờ điều kết hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Sau 18 năm vô sinh với 11 lần chuyển phôi thất bại và dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, người phụ nữ 46 tuổi lần đầu được làm mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Từ 1/7: Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?

Từ 1/7: Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, Bộ Y tế cho phép thông báo giới tính thai nhi với 137 bệnh lý di truyền hoặc bất thường nhiễm sắc thể nhằm phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.

Top