Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực: Chưa thấy ai bị xử lý sau đề bạt
Giadinh.net - Thủ tướng Chính phủ vừa quy định bổ sung thêm hai nhóm đối tượng phải kê khai tài sản (KKTS), thu nhập.
>> Gia hạn kê khai tài sản cán bộ
Hai đối tượng này gồm những người trực tiếp làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước và những người trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong một số lĩnh vực chuyên ngành.
Trần Đại Hưng
Nghị định về minh bạch tài sản quy định rõ người bị kết luận KKTS không trung thực sẽ bị khiển trách, cảnh cáo, thậm chí có thể bị cách chức, thôi việc.

PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt
Một trường hợp - quá ít ỏi
Thưa ông, cho đến nay mới chỉ có duy nhất nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau bị phát hiện kê khai tài sản không trung thực. Phải chăng việc KKTS đã không còn gì phải phàn nàn?
- Như vậy là quá ít. Nhưng cũng không thể một lúc mà kiểm tra tất cả các bản kê khai để phát hiện những người không trung thực được, đành phát hiện được đến đâu thì xử lý đến đó thôi.
Một số ý kiến cho rằng kê khai tài sản nhưng không công khai cho dư luận biết là nguyên nhân chính khiến những bản kê khai thiếu trung thực không được phát hiện kịp thời?
- Việc công khai cho dư luận biết có mặt tích cực nhưng cũng có mặt tiêu cực. Tại thời điểm này thì không nên công khai vì đó là quyền cá nhân, phải được bảo vệ.
Nhưng như vậy sẽ khó tránh được nhiều cán bộ cố tình kê khai sai, kê khai thiếu?
- Kê khai tài sản chủ yếu dựa trên tinh thần tự giác. Đây là một biện pháp để giám sát khi có sự phát triển bất thường về tài sản thì có cơ sở để đánh giá. Quy định là thế, còn hiện nay thì đúng là hướng dẫn, chế tài chưa thật sự cụ thể nên vẫn đòi hỏi tính tự giác là chính.
Về mặt tổ chức Đảng cũng có quy định nếu đảng viên kê khai không trung thực thì phải chịu trách nhiệm về bản kê khai của mình. Nhưng hiện nay cũng mới chỉ đến thế thôi. Nói chung đây cũng mới chỉ là bước đầu nên ý thức chấp hành thực hiện cũng chưa đầy đủ với mọi người. Phải thực hiện từng bước một, chứ không phải ngày một ngày hai là làm tốt được.
Che giấu với động cơ không rõ ràng - nên cách chức
Theo ông thì với hình thức kỷ luật nặng nhất là cách chức đã đủ để “răn đe” người kê khai phải trung thực?
- Theo tôi thì tuỳ mức độ, việc kê khai trước hết là đòi hỏi tính tự giác, nếu không tự giác thì trước hết phải nhắc nhở, dùng tổ chức để nêu trách nhiệm, nhất là cán bộ đảng viên phải gương mẫu. Còn về xử lý cách chức, theo tôi là bất đắc dĩ, nếu việc che giấu tài sản có động cơ không rõ ràng.
Có ý kiến cho rằng nên thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra sự chính xác của các bản kê khai, đặc biệt là kê khai của những người nắm giữ trọng trách, theo ông có nên không?
- Tất nhiên là phải nâng cao dần dân trí, sự tự giác tuân theo pháp luật của người dân. Các tổ chức, đơn vị phải tự quản, tự kiểm tra trong từng đơn vị nhất định, không nên kiểm tra, thanh tra lớn. Trước hết phải là tự quản ở từng nơi. Trách nhiệm của các cấp uỷ, các tổ chức xã hội là phải nhắc nhở.
Vậy có nên tổ chức các đoàn kiểm tra chéo để đảm bảo tính khách quan, độc lập?
- Không nên có những biện pháp có tính chất gây căng thẳng, ồn ào vì nó cũng động đến quyền tự do cá nhân trong thu nhập, hưởng thụ tài sản do mình làm ra. Nếu làm cái gì đó có tính chất hành chính, cưỡng chế thì không nên. Còn khi cần xem xét một cá nhân nào đó thì kiểm tra là cần thiết.
Đã “lên” thì khó “xuống”!
Nghị định nêu rõ, trong quá trình đề bạt mà cán bộ đó bị phát hiện KKTS không trung thực thì sẽ phải xem xét lại, thậm chí không đề bạt nữa. Ông đã thấy có cán bộ nào không được đề bạt vì nguyên nhân này chưa?
- Cũng có, nhưng ít.
Thế còn những người đã được đề bạt?
- Tôi chưa thấy trường hợp nào bị xử lý sau khi đề bạt. Đã đề bạt rồi thì cũng khó đấy, lên rồi thì khó xuống.
Không ít ý kiến cho rằng chỉ đến khi nào sống được và sống sung túc bằng lương thì bản kê khai tài sản sẽ dễ... trung thực hơn, ông nghĩ sao?
- Đúng là trước hết phải sống bằng lương đã, còn nếu thiếu thì đương nhiên người ta phải tìm cách... bù vào.
Xin cảm ơn ông.
Kế toán, thủ quỹ, cán bộ cấp phép xây dựng phải kê khai tài sản Hai nhóm mới phải kê khai gồm: kế toán, thủ quỹ, thủ kho, mua sắm vật tư, tài sản, phương tiện, cấp phát vật tư, nhiên liệu và trang thiết bị ở các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị-xã hội, VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước và VP HĐND. Người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực: phân bổ kế hoạch kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tổ chức tuyển dụng, tổ chức thi nâng ngạch; thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bộ máy và biên chế; quản lý các đối tượng nộp thuế; cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực xây dựng, xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại...
Lã Xưa (thực hiện)
Hà Nội: Danh sách 146 trường hợp vi phạm bị Camera AI phát hiện từ ngày 21/5 - 22/5
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 7h sáng ngày 21/5 đến 7h sáng ngày 22/5/2026), hệ thống Camera AI của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an đã liên tục ghi nhận hàng loạt hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường và nút giao trọng điểm.
Lãnh đạo có chức vụ, quyền hạn phải kê khai những loại tài sản, thu nhập này từ 1/7
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2026, Nghị định 164/2026/NĐ-CP có hiệu lực trong đó quy định về việc kê khai tài sản, thu nhập của lãnh đạo có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vậy những loại tài sản, thu nhập nào sẽ phải kê khai?
Hà Nội: Giải cứu người đàn ông nghi tai biến, mắc kẹt trên mái nhà ở đường Phùng Hưng
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Trong lúc trèo lên mái nhà để sửa chữa hệ thống điện, một người dân tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, nghi bị tai biến và nằm bất động. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã lập tức điều động xe chuyên dụng, tổ chức triển khai đội hình đưa nạn nhân xuống đất an toàn trong tình thế hết sức nguy cấp.
Từ 1/7/2026, tiền lương sẽ phải đóng những khoản bảo hiểm xã hội nào?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 2.530.000 đồng/tháng các quy định về tiền lương đóng bảo hiểm và các khoản trích nộp sẽ có những thay đổi rất quan trọng.
Thời tiết hôm nay 23/5: Nắng nóng diện rộng đổ bộ cuối tuần
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Theo bản tin dự báo mới nhất từ cơ quan Khí tượng, trong hai ngày 23 - 24/5, một đợt nắng nóng diện rộng với cường độ đặc biệt gay gắt sẽ đồng loạt đổ bộ cả ba miền Bắc - Trung - Nam.
Tin sáng 23/5: Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID; Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị đưa vào danh sách đen
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân; ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT đã có những chia sẻ liên quan đến việc các nghệ sĩ vi phạm, lệch chuẩn.
Thông báo khẩn truy tìm 2 nghi phạm nước ngoài liên quan vụ giết người ở TPHCM
Pháp luật - 16 giờ trướcTheo Công an Tây Ninh, 2 nghi phạm nước ngoài này sau khi gây án tại TPHCM đã đón taxi di chuyển đến khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng rồi xuống xe
Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Theo dấu xe từ bến sông đến công trường san lấp
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều ngày theo dấu các đoàn xe "hung thần" hoạt động rầm rộ ở xã Minh Thọ, phóng viên đã ghi nhận cảnh xe tải tấp nập lấy vật liệu tại các bến bãi ven sông Luộc rồi rải bụi khắp đường quê và đến địa điểm san lấp.
Phú Thọ: Khởi tố 2 nữ sinh đánh hội đồng bạn học trong nhà vệ sinh Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ án bạo lực học đường gây bức xúc dư luận xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 nữ sinh về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Buôn bán hàng cấm, đôi nam nữ bị khởi tố
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Công an TP Huế khởi tố đôi nam nữ trú tại Quảng Trị sau khi phát hiện trên ô tô do các đối tượng này sử dụng có 3.000 bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Buôn bán hàng cấm, đôi nam nữ bị khởi tố
Pháp luậtGĐXH - Công an TP Huế khởi tố đôi nam nữ trú tại Quảng Trị sau khi phát hiện trên ô tô do các đối tượng này sử dụng có 3.000 bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.