KHHGĐ ở Cà Mau: "Kéo" nam giới vào cuộc

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nhiều năm qua, Cà Mau đã triển khai tốt công tác DS-KHHGĐ: Tỷ suất sinh bình quân mỗi năm giảm 0,5%o, số con bình quân của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiện nay giảm còn 2,09 con.

Tuy vậy, ở các xã vùng biển, tỷ lệ giảm sinh vẫn chưa bền vững vì vẫn vấp phải rào cản tâm lý muốn sinh nhiều con (nhất là con trai) của không ít người dân. Công tác truyền thông KHHGĐ ở vùng biển xa xôi này gặp không ít gian nan...

Nặng nề quan niệm sinh con đông

Tiếp chuyện với chúng tôi trong căn nhà cây lá tạm bợ, anh Trần Văn Tràng (ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời) than thở: “Mình làm lụng tích lũy được vài ba triệu thì vợ bệnh, con đau... Đi bệnh viện, tiền thuốc thang đã hết rồi mà chưa khỏi! Nghèo lại chồng chất nghèo. Ngày trước vợ chồng mình đã có 2 con trai, cố sinh thêm một “công chúa” nên cho bà xã đẻ con thứ 3, ai ngờ lâm vào cảnh vất vả thế này! Căn nhà nằm trong diện giải tỏa, chưa biết phải di dời về đâu?”.

Anh Tràng là lao động chính của gia đình. Cả nhà trông chờ vào 6 công ruộng thuê trồng lúa và số tiền đi làm phu hồ vốn rất thất thường của anh. Hai đứa con lớn học chưa hết lớp 6 phải bỏ học đi làm thuê vì không có tiền đóng học phí. Còn chị vợ lúc nào cũng đau ốm nên không thể giúp anh lao động nặng nhọc...
 

Truyền thông dân số cho người dân vùng biển Sông Đốc, Cà Mau (Ảnh: TG).

Anh Phan Văn Danh (ấp 3, xã Khánh Hội, huyện U Minh) đã bỏ nghề đi biển không lâu vì không chịu nổi cảnh sóng to, gió lớn. Có lần anh bị tai nạn tưởng chừng bỏ mạng ngoài khơi. Anh sợ đến nỗi phải bán ghe biển lấy tiền trang trải nợ nần rồi chuyển sang nghề giăng câu cá ngát đắp đổi cuộc sống qua ngày.Vợ và các con anh hằng ngày đi bán bánh mì, vé số, giặt quần áo mướn... kiếm thêm thu nhập duy trì cuộc sống gia đình. Cuộc sống khó khăn như vậy nhưng trong suy nghĩ của không ít người dân vùng biển như anh Danh vẫn rất “ham con”. Anh Danh lập luận: “Gia đình không đất canh tác nông nghiệp, chỉ sống bằng nghề biển, đẻ... 3- 4 đứa là vừa, con trai càng tốt, để còn cậy nhờ nữa chứ”(?!).

Tập trung truyền thông vào nam giới

Quan niệm phải “đủ nếp đủ tẻ” là lý do để nhiều cặp vợ chồng ở Cà Mau cố tình sinh thêm con thứ 3 trở lên, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai chính sách DS-KHHGĐ ở các xã vùng biển. Sức ép về gia tăng dân số ở các xã vùng biển  rất lớn, khó kiểm soát vì dân số biến động thường xuyên.

Do khó khăn về việc quản lý nên công tác truyền thông dân số tại các vùng này chủ yếu tập trung vào các gia đình ngư dân thường trú tại địa bàn. Còn các hộ dân tạm trú thì chưa được quan tâm, truyền thông rốt ráo nên việc họ sinh 3- 4 con là chuyện không hiếm.

Ở vùng biển Cà Mau, đội ngũ nam giới tham gia công tác dân số chưa nhiều nên hiệu quả truyền thông còn hạn chế. Cộng tác viên nữ đôi lúc gặp trở ngại khi tiếp cận với nam giới vì lý do tế nhị. Chị Lữ Hồng Bía, cộng tác viên dân số ấp 3, xã Khánh Hội, huyện U Minh, chia sẻ: “Cộng tác viên đến hộ gia đình truyền thông cũng như cấp phát thuốc, bao cao su tránh thai chủ yếu gặp chị em phụ nữ. Còn người chồng thường tránh mặt bởi họ cho rằng KHHGĐ là chuyện của phụ nữ. Vì chưa tiếp cận nhiều với dịch vụ SKSS/KHHGĐ nên tỷ lệ nam giới sử dụng biện pháp tránh thai còn thấp”.

Hiệu quả công tác dân số ở vùng biển tùy thuộc vào các mô hình truyền thông gắn với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, mà nam giới là đối tượng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện KHHGĐ. Hình thức, nội dung truyền thông phải đổi mới phù hợp với nam giới vùng biển để họ có đủ thông tin, kiến thức và có cái nhìn bình đẳng, tiến bộ về vấn đề KHHGĐ, chia sẻ trách nhiệm với phụ nữ.

Ông Nguyễn Cao Hùng, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Cà Mau cho biết: “Trong năm 2010, ngành dân số Cà Mau sẽ tăng cường và nâng cao hiệu quả truyền thông KHHGĐ, tập trung mạnh vào đối tượng nam giới vùng biển. Đối tượng này sẽ được ưu tiên trong các đợt chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Chúng tôi sẽ kết hợp với các cấp chính quyền vùng biển tăng cường tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi của nam giới về vấn đề KHHGĐ, nhằm mục tiêu giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh...”.
 
Kim Há
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.