Khi dân số được đưa vào hương ước
GiadinhNet - Trong những năm gần đây, Giao Hải luôn là địa phương làm tốt công tác DS - KHHGĐ, tỷ lệ tăng dân số luôn ở mức ổn định, là xã có số trường hợp sinh con thứ 3 trở lên thấp trong huyện Giao Thủy.
![]() |
|
Sinh đẻ có kế hoạch sẽ giúp người dân có điều kiện làm kinh tế gia đình (Ảnh: Chí Cường). |
Nỗ lực vào cuộc
|
Tính đến hết 9/2009, Giao Hải có tổng số trẻ sinh ra là 72, giảm 8 trẻ so với cùng kỳ năm 2008, trong đó có 35 bé nam, 37 bé nữ. Còn 4 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, giảm 4 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ sinh con thứ 3 năm 2007 là 15 cháu, năm 2008 là 12 cháu. |
“Công tác tuyên truyền, vận động dân số gặp nhiều khó khăn, bởi ở miền biển, tiếng nói của người chồng rất quan trọng trong gia đình. Nhiều khi chị em đã “thông”, nhưng vẫn phải chờ chồng đồng ý mới đi áp dụng biện pháp tránh thai. Đẻ nhiều hay ít do chồng quyết định, trong khi đó các ông chồng lại thường xuyên xa nhà... Một số thôn, xóm có đông người theo đạo vì giáo lý ràng buộc nên ít có cơ hội tiếp cận các thông tin về KHHGĐ dẫn đến tình trạng sinh con thứ 3 tăng.” - Chủ tịch Hội phụ nữ xã - chị Đinh Thị Hằng chia sẻ.
![]() |
|
Việc đưa chính sách DS vào hương ước đã giúp người dân có ý thức hơn trong việc thực hiện KHHGĐ (Ảnh: Dương Ngọc). |
Chị Nguyễn Thị Nhàn, cán bộ chuyên trách DS -KHHGĐ xã Giao Hải cho biết: Địa phương đã có biện pháp kiên quyết với những cá nhân cố tình sinh con thứ 3 trở lên. Trường hợp cán bộ đảng viên vi phạm sinh con thứ 3 sẽ được đưa ra xử lý công khai. Giao Hải là xã đầu tiên của huyện đưa dân số vào hương ước thôn, xóm từ năm 2003. Các gia đình không sinh con thứ 3, làm kinh tế giỏi được biểu dương, khen thưởng kịp thời...
Hiệu quả bước đầu
|
Bác sĩ Bùi Hồng Đoan – Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Giao Thủy cho biết: Giao Hải luôn có thành tích tốt trong công tác DS-KHHGĐ, nhận thức về chăm sóc SKSS/KHHGĐ của người dân ngày càng nâng cao. Việc thụ hưởng Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển năm 2009 là cơ hội để Giao Hải triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ, đặc biệt phấn đấu trở thành xã không có trường hợp sinh con thứ 3. |
Công tác truyền thông KHHGĐ ở Giao Hải luôn có sự tham gia của các ban, ngành, đặc biệt là Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc... Thực hiện KHHGĐ đã trở thành một trong những tiêu chí để bình bầu thi đua, xét tặng danh hiệu ở các cấp, ngành. Giao Hải đã xây dựng mô hình các câu lạc bộ gắn với DS-KHHGĐ như: Không sinh con thứ 3, gia đình hạnh phúc, hiểu biết pháp luật... Các đợt Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSK/KHHGĐ được tổ chức rầm rộ, được các cấp, ngành hưởng ứng tích cực. Ngoài tuyên truyền, vận động trên hệ thống phát thanh xã, thôn, xóm, đội ngũ CTV dân số còn đến “gõ cửa” từng nhà để phổ biến, vận động người dân tham gia.
Chiến dịch năm 2009 thành công vượt chỉ tiêu trên giao. Đặt vòng tránh thai: 162 trường hợp, dùng bao cao su: 95, dùng thuốc uống tránh thai: 65, dùng thuốc tiêm: 36. Khám phụ khoa 300 ca, cấp phát thuốc cho 218 người. Nâng tổng số người hiện đang áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại lên đến 1.185 người, chiếm 90,3%.
Nhờ triển khai tốt công tác DS-KHHGĐ, các cặp vợ chồng đã biết dừng lại ở 1-2 con, theo đó tỷ lệ sinh con thứ 3 tại Giao Hải giảm dần theo các năm. Các thôn, xóm không sinh con thứ 3 ngày một nhiều, điển hình là xóm 14 (5 năm), xóm 13 (3 năm), xóm 2 (2 năm) không có trường hợp sinh con thứ 3... Các hộ sinh ít con nên có nhiều thời gian trong việc chăm sóc con cái, chăm lo phát triển kinh tế. Vì thế, bộ mặt nông thôn Giao Hải những năm gần đây có những bước khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Nếu năm 2008 có 168 hộ nghèo, hiện nay chỉ còn 128 hộ, chiếm 6,2%. Số thôn, xóm, gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa ngày càng nhiều, 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đến trường, tình hình trật tự an ninh, quốc phòng giữ vững.
Ngô Huy

