Không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn ùn ùn đổ về chùa Tây Phương lễ bái

| Xã hội

GiadinhNet - Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chùa Tây Phương (Thạch Thất, Hà Nội) không tổ chức lễ hội nhưng du khách thập phương vẫn đổ về chùa lễ bái, hành hương.

Hà Nội: Cận cảnh chùa Tây Phương bị mối mọt, hư hại nghiêm trọngHà Nội: Cận cảnh chùa Tây Phương bị mối mọt, hư hại nghiêm trọng

GiadinhNet - Chùa Tây Phương (Thạch Thất, Hà Nội) là nơi quy tụ những kiệt tác điêu khắc Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ 18 nhưng nhiều năm trở lại đây, các cột, trụ của chùa đang bị mối mọt ăn mòn.

Không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn ùn ùn đổ về chùa Tây Phương lễ bái - Ảnh 2.

Ngày 6/4, thông tin tới phóng viên, ông Cấn Việt Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao (TTVHTTTT) huyện Thạch Thất cho biết, nếu như hằng năm, cứ vào ngày mồng 6/3 âm lịch, huyện sẽ tổ chức lễ khai hội chùa Tây Phương thì năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, địa phương chỉ tổ chức phần lễ tế theo nghi thức truyền thống tại chùa.

Không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn ùn ùn đổ về chùa Tây Phương lễ bái - Ảnh 3.

Ông Hùng cho biết, phần lễ tế dâng hương theo nghi thức truyền thống được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 4 – 6/4 (tức ngày 4 – 6/3 năm Nhâm Dần), tại Khu di tích lịch sử Tây Phương.

Không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn ùn ùn đổ về chùa Tây Phương lễ bái - Ảnh 4.

Song, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Hùng cho biết, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện trong công tác phòng chống dịch, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phun thuốc khử khuẩn, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an ninh trật tự… nhằm phục vụ du khách đến tham quan chùa Tây Phương.

Không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn ùn ùn đổ về chùa Tây Phương lễ bái - Ảnh 5.

Ban quản lý khu di tích cũng bố trí đội ngũ hướng dẫn viên, cán bộ thường trực tại các điểm tham quan, các chốt bảo vệ trong khu di tích để hướng dẫn du khách hành lễ, dâng hương và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với thái độ chuyên nghiệp, văn minh.

Không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn ùn ùn đổ về chùa Tây Phương lễ bái - Ảnh 6.

Nước sát khuẩn tay, khẩu trang y tế được bố trí ở nhiều vị trí để du khách dễ dàng sử dụng.

Không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn ùn ùn đổ về chùa Tây Phương lễ bái - Ảnh 7.

Theo ông Hùng, hôm nay (6/3) là ngày đầu tiên đón du khách, Ban Quản lý khu di tích đã huy động 100% cán bộ, nhân viên có mặt từ 5 giờ để chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo an toàn cho du khách và nhân dân đến tham quan, vãn cảnh Chùa.

Không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn ùn ùn đổ về chùa Tây Phương lễ bái - Ảnh 8.

"Ngoài công tác tuyên truyền phòng chống dịch bằng pano, áp-phích tại các vị trí thuận tiện, dễ thấy, chúng tôi thường xuyên cho phát thông báo nhắc nhở du khách, nhân dân thực hiện việc giãn cách, sát khuẩn tay, không tụ tập đông người, quét mã QR code và đeo khẩu trang khi lên chùa", ông Hùng cho hay.

Không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn ùn ùn đổ về chùa Tây Phương lễ bái - Ảnh 9.

Bên cạnh việc bố trí nhân sự kiểm tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, huyện Thạch Thất cũng bố trí xe y tế chuyên dụng ở phía dưới cổng chính và bố trí 2 trạm y tế lưu động cùng phòng cách ly riêng biệt tại chùa để sẵn sàng xử lý tình hướng xấu đối với du khách.

Không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn ùn ùn đổ về chùa Tây Phương lễ bái - Ảnh 10.

Ở mỗi phòng y tế cũng được bố trí đầy đủ trang thiết bị y tế cơ bản, cần thiết như máy đo huyết áp, đo chỉ số oxy trong máu (SpO2)...

Không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn ùn ùn đổ về chùa Tây Phương lễ bái - Ảnh 11.

Mặc dù không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn tấp nập hướng về chùa Tây Phương lễ bái.

Không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn ùn ùn đổ về chùa Tây Phương lễ bái - Ảnh 12.

Du khách hành hương tại Khu di tích lịch sử chùa Tây Phương thường xuyên được thông báo, nhắc nhở về việc thực hiện việc giãn cách, sát khuẩn tay...

Không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn ùn ùn đổ về chùa Tây Phương lễ bái - Ảnh 13.

Đặc biệt là nhắc nhở về việc đảm bảo giãn cách khi di chuyển lên chùa.

Chùa Tây Phương (có tên Sùng Phúc Tự) nằm trên núi Câu Lậu, thuộc xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, được xây dựng từ thời nhà Đường.

Chùa có các hạng mục cổ kính, mang tính lịch sử, tâm linh như: Tam quan thượng, Tam quan hạ, miếu sơn thần, tiền đường, nhà tổ, nhà mẫu và nhà khách.

Đây là ngôi chùa có kiến trúc điển hình cho các ngôi chùa Bắc Bộ với kết cấu kiểu chồng diêm, 2 tầng, 8 mái, lợp ngói mũi hài, các mái đao cong vút, trên có gắn tứ linh.

Ngoài ra, nơi đây còn tập trung những kiệt tác hiếm có của nghệ thuật điêu khắc tôn giáo gồm: chạm trổ, phù điêu và tạc tượng.

Hệ thống tượng Phật của chùa Tây Phương là những kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam. Mỗi pho tượng là một tác phẩm riêng biệt và độc đáo. Chùa Tây Phương được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt và bộ tượng Phật giáo thời Tây Sơn tại chùa được công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Người dân đến với chùa Tây Phương - địa điểm tâm linh nổi tiếng với những kiến trúc cổ, độc đáo, thu hút lượng lớn du khách thập phương ghé tới hành hương. Dự tính, hôm nay 6/4/2022 sẽ có khoảng hơn 40.000 lượt khách đổ về Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương.

Sầu riêng đầu mùa tăng giá, một quả 3kg gần 600.000 đồng vẫn nhiều người săn lùngSầu riêng đầu mùa tăng giá, một quả 3kg gần 600.000 đồng vẫn nhiều người săn lùng

GiadinhNet - Từ đầu tháng 4, sầu riêng bắt đầu được bày bán từ các khu chợ dân sinh, siêu thị, lòng đường, đến "chợ mạng". Dù giá bán khá đắt đỏ, dao động từ 100.000 - 170.000 đồng/kg nhưng mặt hàng này vẫn được nhiều người săn lùng.

Hồ Thành – Bảo Minh
Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 30/7: Đề xuất hai phương án điều chỉnh tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội; Phụ huynh Hà Nội sắp được theo dõi 100% bữa ăn bán trú của con qua điện thoại

Tin sáng 30/7: Đề xuất hai phương án điều chỉnh tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội; Phụ huynh Hà Nội sắp được theo dõi 100% bữa ăn bán trú của con qua điện thoại

Xã hội -

GĐXH - Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Từ năm học 2026-2027, HanoiCheck sẽ được áp dụng tới 100% các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú, kể cả công lập và ngoài công lập.

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Đời sống -

GĐXH - Tài liệu do UBND xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) cung cấp cho thấy, ngoài phần diện tích thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi, DN Quang Tuấn còn sử dụng gần 4.000m² đất nông nghiệp do một cá nhân thuê của địa phương để tập kết vật liệu xây dựng. Trong khi đó, nhiều hạng mục vi phạm về đê điều, công trình xây dựng trái phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm nhưng bến thủy nội địa lại sắp đến thời điểm xem xét gia hạn hoạt động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.