Đẹp ngỡ ngàng tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội bao quanh Thành cổ gần 200 tuổi
GiadinhNet - Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội bao quanh Thành cổ Sơn Tây sắp tròn 200 tuổi. Dự kiến sẽ chính thức hoạt động vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 tới đây.
Theo quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, thị xã Sơn Tây được quy hoạch là 1 trong 5 đô thị vệ tinh của Hà Nội với các chức năng chính là du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái, dịch vụ thương mại trên cơ sở bảo tồn di sản văn hóa truyền thống.
Một trong các điểm nhấn về du lịch văn hóa lịch sử tại thị xã Sơn tây là Thành cổ Sơn Tây. Trước đó, ngày 28/10/2021, thị xã Sơn Tây đã thông qua đề án thí điểm tuyến phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây (đoạn từ cổng trụ sở UBND thị xã đến cầu Cửa Tiền).
Theo đó, khu vực tổ chức tuyến phố đi bộ sẽ bao quanh Thành cổ Sơn Tây với 4 tuyến phố chính, gồm: Phó Đức Chính, Phan Chu Trinh, Lê Quý Đôn và Phạm Ngũ Lão, với tổng chiều dài khoảng 1.600m.
Chùm ảnh ghi nhận về vẻ đẹp Thanh cổ gần 200 tuổi:

Toàn cảnh Thành cổ Sơn Tây (Thị xã Sơn Tây) - nơi sắp có tuyến phố đi bộ mới sẽ chính thức hoạt động vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 tới đây.

Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội bao quanh Thành cổ Sơn Tây sắp tròn 200 tuổi.

Khu vực tổ chức tuyến phố đi bộ sẽ bao quanh Thành cổ Sơn Tây với 4 tuyến phố chính, gồm: Phó Đức Chính, Phan Chu Trinh, Lê Quý Đôn và Phạm Ngũ Lão, với tổng chiều dài khoảng 1.600m. Trước mắt, không gian phố đi bộ sẽ được thí điểm trên 2 tuyến phố là Phó Đức Chính và Phan Chu Trinh.

Chỉ cần quét mã QR code, du khách sẽ được tiếp cận toàn bộ hình ảnh, thuyết trình về lịch sử hình thành Thành cổ Sơn Tây.

Trao đổi với phóng viên Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), ông Nguyễn Đăng Thạo, Trưởng Ban Quản lý Di tích Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, việc triển khai tuyến phố đi bộ xung quanh Thành cổ Sơn Tây là định hướng phát triển lâu dài của địa phương.

Ông Thạo cho biết: "Hiện công tác chuẩn bị đạt 80% tiến độ, nhiều hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện giai đoạn cuối để khai trương tuyến phố đi bộ vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2022. Đây không chỉ là điểm nhấn của thị xã Sơn Tây, chúng tôi muốn xây dựng tuyến phố đi bộ trở thành một trong những tuyến, điểm du lịch để tạo sự kết nối trong tương lai”.

Theo ông Thạo, hiện, lượng khách đến Thành cổ Đường Lâm ngày càng nhiều nên việc bổ sung tuyến phố đi bộ vào chương trình du lịch của Sơn Tây sẽ là điểm nhấn để đa dạng hơn các sản phẩm du lịch.

"Du khách ngoài việc trải nghiệm văn hóa dân gian nghệ thuật, trải nghiệm buổi tối tại tuyến phố đi bộ sẽ có nhiều điều lý thú. Đây cũng là điểm để níu chân du khách...", ông Thạo cho hay.

Trao đổi với PV, ông Trần Đình Chiến - Phó Phòng Quản lý đô thị, UBND thị xã Sơn Tây cho biết, việc đưa tuyến phố đi bộ vào hoạt động sẽ đáp ứng được niềm vui, mong mỏi của người dân trên địa bàn thị xã và các địa phương lân cận như Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất… (Hình ảnh: Một cổng thành cổ đã được tu bổ).

Theo ông Chiến, Sơn Tây chủ yếu phát triển về kinh tế du lịch dịch vụ nên tuyến phố đi bộ không chỉ là điểm nhấn cho người dân, du khách trên địa bàn và các địa phương lân cận thêm điểm vui chơi, mà còn là nơi kết nối nhiều điểm du lịch khác như như Đền Và, Chùa Mía, Văn miếu…

Xen kẽ với hoạt động của tuyến phố đi bộ còn có các chương trình văn hóa, văn nghệ của các đoàn văn hóa nghệ thuật được đầu tư bài bản, quy mô. Bên cạnh đó, TX Sơn Tây cũng đầu tư thêm nhiều chương trình hội chợ, văn hóa văn nghệ, triển lãm ảnh, trưng bày cây cảnh… phát huy giá trị của thành cổ. (Hình ảnh: Một góc tường thành cổ có niên đại gần 200 tuổi).

Ông Chiến cho hay, hiện TX Sơn Tây đang trình hồ sơ lên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để công nhận Thành cổ Sơn Tây là di tích đặc biệt. (Hình ảnh: Một góc tường cổ được bao phủ bởi thảm thực vật).

Để đảm bảo cảnh quan, cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo TX Sơn Tây đã có công văn về các xã, phường hướng dẫn các hộ kinh doanh chủ động đăng ký các mặt hàng muốn kinh doanh. Từ danh sách tập hợp, chính quyền các xã, phường sẽ có hướng dẫn cụ thể đến các đơn vị kinh doanh theo quy định.

Dự kiến sẽ có khoảng 50 - 70 quầy hàng được phép kinh doanh trong khu vực tuyến phố đi bộ. Để đảm bảo sự công bằng, địa phương đang cân nhắc hình thức bốc thăm. Sau đó là thành lập Ban quản lý nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm... (Hình ảnh: Tường thành cổ có chiều cao khoảng 1 mét, được phủ bởi thảm thực vật).

Sau thời gian đầu vận hành thử nghiệm, TX Sơn Tây sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể để dựng kế hoạch, phương án chi tiết phát triển du lịch, văn hóa lịch sử về lâu dài.

Tuy nhiên, hiện tại, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên ngoài việc khẩn trương hoàn thiện các hạng mục để đưa không gian phố đi bộ vào hoạt động, TX Sơn Tây tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch cho người dân, du khách khi tham gia tuyến phố đi bộ. (Hình ảnh: Thảm thực vật bên trong Thành cổ Sơn Tây).

Phối cảnh toàn bộ công trình phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) được bao bọc bởi rãnh nước, cùng thảm thực vật dày đặc, tạo nên vẻ đẹp ngỡ ngàng với bầu không khí tươi mát, hứa hẹn là điểm đến của hàng ngàn du khách trong thời gian tới.
Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên
Đời sống - 5 phút trướcGĐXH - Giữa Đèo Gió quanh năm mù sương, ông Triệu Tiến Liềm ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn lặng lẽ giữ nghề chạm bạc của người Dao Tiền dù mỗi sản phẩm mất cả tháng mới hoàn thiện và thu nhập chẳng đủ mưu sinh.
Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1
Pháp luật - 8 phút trướcGĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.
Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.
Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn
Xã hội - 1 giờ trướcVới Tập đoàn TH, 2025 là một năm hội tụ của những dấu mốc lịch sử, những con số tăng trưởng ấn tượng, những bước tiến ra thị trường quốc tế và những đóng góp xã hội bền bỉ, tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh trọn vẹn của hành trình phụng sự.
Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.
Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026
Xã hội - 6 giờ trướcTừ ống nhựa bỏ đi, ông Trần Minh Lý (67 tuổi, TP.HCM) miệt mài tạo nên bộ linh vật ngựa Bính Ngọ 2026, gửi gắm ký ức tuổi thơ và thông điệp sống xanh.
Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết
Xã hội - 7 giờ trướcDịp Tết là cao điểm đi lại: xe đông, dễ quá tải, dễ phát sinh trễ giờ và rủi ro an toàn. Bạn nên chuẩn bị kỹ các điểm sau:
Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.
Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng
Pháp luậtGĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".

