Kiểm tra công tác phòng chống AIDS tại Lào Cai
GiadinhNet - Ngày 26/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu Đoàn kiểm tra Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có buổi làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng tình hình dịch HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tại địa phương còn diễn biến phức tạp, tội phạm và tệ nạn ma túy chưa giảm. Do vậy, Lào Cai cần có những biện pháp can thiệp mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng chống ma túy và mại dâm vì đây là căn nguyên của nạn dịch AIDS.
Ngày 28/6, Ban Quản lý dự án phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai tổ chức đánh giá hoạt động của Dự án phòng chống HIV/AIDS tại Đồng Nai do Ngân hàng thế giới tài trợ.
Từ năm 2006, Dự án phòng chống HIV/AIDS được triển khai tại 6 huyện, thị của Đồng Nai với 3 chương trình mục tiêu, trong đó có 25 hoạt động can thiệp, phòng chống HIV. Nhờ các biện pháp can thiệp hiệu quả, dự án đã góp phần làm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư ở Đồng Nai xuống dưới 0,3%. Đặc biệt, chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại cho các đối tượng nguy cơ cao đã làm giảm tỉ lệ nhiễm HIV ở những người sử dụng ma túy và gái mại dâm. Nếu những năm trước, tỉ lệ người nghiện chích ma túy chiếm khoảng 30% tổng số những người nhiễm HIV được phát hiện hằng năm tại Đồng Nai thì nay chỉ còn khoảng 15%. Trước khi dự án được triển khai, mỗi năm tại Đồng Nai đều ghi nhận từ 500 – 700 ca mắc HIV nhưng nay giảm xuống còn 300 – 400 người.
Hơn 1.400 người sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV tại Việt Nam đã tìm được việc làm hoặc đạt được ước mơ tự kinh doanh riêng. Đây là một trong những thành công của Dự án "Hỗ trợ việc làm và dự phòng HIV nơi làm việc cho người có nguy cơ cao tại Việt Nam" do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.
Dự án được triển khai từ năm 2008 với tổng ngân sách 3 triệu USD. Đến nay, dự án đã mở rộng hoạt động dự phòng HIV tới 118 doanh nghiệp tại 8 tỉnh, thành trên cả nước (An Giang, Cần Thơ, Điện Biên, Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An và Quảng Ninh) với trên 100.000 cán bộ, công nhân viên được tập huấn về dự phòng HIV; trong đó, có 72% số doanh nghiệp đã tự tiến hành chương trình dự phòng HIV tại nơi làm việc. Thông qua đào tạo và hỗ trợ sắp xếp việc làm, dự án đã giúp trên 1.200 người sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV tìm được việc làm ổn định hoặc tự làm chủ; 220 người đã được vay vốn với tổng trị giá trên 100.000 USD.