Kiên Giang: Nâng cao hiệu quả truyền thông về giới tính cho phụ nữ
GiadinhNet - Vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong tỉnh.
Tại tỉnh Kiên Giang, tỷ số giới khi sinh đang dao động ở ngưỡng 109-110 bé trai/100 bé gái, xếp vào nhóm các tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao của khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Theo phong tục truyền thống ở nhiều địa phương thì chỉ có con trai mới được kế thừa tài sản của cha mẹ, vị thế của người phụ nữ không được coi trọng... Tất cả những điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi cá nhân, các cặp vợ chồng, gia đình và dòng họ.
Ngoài ra, sự lạm dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp khả năng nhận biết giới tính sớm của thai nhi trong điều kiện khả năng phá thai dễ dàng, chi phí không cao; các quy định của pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi thực hiện không nghiêm... vì thế giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn nên phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và lâu dài.
Vì vậy, việc tăng cường các hoạt động truyền thông và thực hiện chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS - KHHGĐ đến các vùng biển đảo và ven biển của tỉnh là hết sức cần thiết trong công cuộc giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại đây.
Huyện Kiên Lương là một điểm sáng trong việc kiểm soát mất cân bằng giới tính trong những năm gần đây. Huyện có nhiều loại hình truyền thông hoạt động mang lại hiệu quả trong việc truyền thông trực tiếp với các nhóm đối tượng có nguy cơ dẫn đến việc (MCBGTKS) là phụ nữ trong độ tuổi sinh, đẻ, phụ nữ sinh con đầu lòng là gái, con một bề gái. Bên cạnh đó, công tác truyền thông phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan được xem là giải pháp hữu hiệu.
Là xã ven biển của huyện Kiên Lương; Dương Hòa có 7.807 khẩu với 1.726 hộ; địa bàn có 6 ấp trong đó có 4 ấp thuộc ven biển, 27% dân số ở xã là đồng bào Khmer. Người dân ở xã chủ yếu là ngư phủ, công nhân nhà máy xi măng, khai thác đá hoặc phụ việc trong các trang trại nuôi tôm, cùng nhiều nghề liên quan đến kinh tế biển. Vì thế việc các gia đình hoặc cặp vợ chồng trẻ ở đây thường có tư tưởng muốn có con trai là điều không thể tránh khỏi.
Việc tuyên truyền cho các nhóm đối tượng sinh sống tại các ấp Bãi Chà Và, Hòn Heo, Mũi Dừa, Tà Xăng là những địa bàn các ấp giáp biển gặp nhiều khó khăn và không có quy luật nhất định vì nghề đi biển lệ thuộc rất nhiều về yếu tố thời tiết và thiên nhiên.
BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Hồng (đứng) Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiên Lương nói chuyện chuyên đề với phụ nữ tham gia Chiến dịch tại Trạm Y tế Xã Dương Hòa (Kiên Lương).
Trước những khó khăn khách quan trong truyền thông tại địa bàn các ấp, Ban dân số - KHHGĐ (DS-KHHGĐ) xã Dương Hòa (huyện Kiên Dương) lập kế hoạch phân công cho từng CTV phụ trách địa bàn tiếp cận đối tượng do mình quản lý để tuyên truyền vận động.
Cách tiếp cận đối tượng phải phù hợp với điều kiện sinh hoạt, công việc hằng ngày, nhất là những đối tượng có nguy cơ cao. Mặt khác CTV đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục nhằm chuyển đổi hành vi cho các nhóm đối tượng nam giới, chủ hộ gia đình, phụ nữ, nam giới người dân tộc Khmer, các nội dung phải dễ hiểu ngắn gọn nhưng đảm bảo nội dung truyền thông. Tại từng địa bàn dân cư, tập trung vào các hoạt động truyền thông trực tiếp như: Sinh hoạt nhóm nhỏ, tư vấn tại hộ gia đình để tạo sự thay đổi về ý thức việc sinh con trai, con gái của mỗi cặp vợ chồng sinh sống tại đây.
Ban Dân số - KHHGĐ xã Dương Hòa đã phối hợp và phát huy vai trò của Hội Phụ nữ thông qua các câu lạc bộ (CLB) phụ nữ và dân số đang duy trì và hoạt động có hiệu quả như: CLB Ngư dân vùng biển thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ; CLB Phòng chống bạo lực gia đình; CLB Gia đình hạnh phúc. Tại mỗi ấp, tùy theo điều kiện thực tế để xây dựng CLB phù hợp với nhu cầu truyền thông. Hàng tháng CLB tham gia sinh hoạt 1 - 3 lần qua đó lồng ghép các nội dung về MCBGTKS vào sinh hoạt. Các thành viên CLB là những tuyên truyền viên dân số tích cực, đến từng hộ vận động phụ nữ không sinh con thứ 3, sinh con vì muốn có con trai.
Lily (th)