Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Hiệu quả của Đề án 52
Được triển khai từ năm 2009, Đề án “Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển” đã từng bước khẳng định được ý nghĩa và vai trò quan trọng trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở huyện Kỳ Anh. Các chương trình của đề án được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Nhờ vậy, người dân các vùng biển, đảo và ven biển đã được tiếp cận với nhiều dịch vụ thiết thực.
Với đặc thù riêng, người dân ở các xã vùng ven biển của huyện Kỳ Anh trước đây ít quan tâm đến công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), nhiều gia đình muốn sinh đẻ nhiều để có con trai đi biển. Từ khi có đề án 52 về tăng cường hỗ trợ công tác dân số vùng biển, tình hình sinh con thứ ba giảm xuống, phụ nữ mắc các bệnh phụ khoa hầu như không còn, đặc biệt hình thành nhiều CLB không sinh con thứ 3, các tủ sách DS-KHHGĐ và phương tiện tránh thai được cấp miễn phí cho bà con ngư dân ở các xã vùng ven biển. Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ dân số và cộng tác viên cũng được động viên rất nhiều nhờ có thêm chính sách hỗ trợ. Bên cạnh việc tăng cường đào tạo cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến cơ sở, đề án 52 còn đẩy mạnh việc đầu tư trang thiết bị và xây dựng những mô hình thiết thực cho công tác dân số ở 10 xã vùng biển trên địa bàn.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đề án là chú trọng công tác truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em – KHHGĐ, chiến dịch này được triển khai thành nhiều đợt. Nhờ có sự vào cuộc nhiệt tình của các ngành, đoàn thể tại địa phương nên thu hút được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng. Đặc biệt, rất nhiều chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ. Trong nhiều hoạt động của đề án cho thấy, mô hình phòng chống bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản/lây truyền qua đường tình dục, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, phá thai an toàn trên địa bàn... đã nâng cao được nhận thức và kỹ năng thực hành cho đối tượng, góp phần phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản/lây truyền qua đường tình dục, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, chọn lựa biện pháp tránh thai phù hợp...
Một số dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ:
Có thể nói, sau gần 4 năm thực hiện đề án, theo Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Kỳ Anh, công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn các xã vùng ven biển của huyện Kỳ Anh đã có nhiều tín hiệu khả quan, như tỷ lệ sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm đáng kể; tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại vùng ven biển áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và tỷ lệ người tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, CSSKSS, KHHGĐ cao hơn so với các năm trước... Đến nay, tại các xã vùng ven biển đã có hàng trăm chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chấp nhận các biện pháp tránh thai. Việc nâng cao chất lượng dân số sau sinh được đẩy mạnh, trong đó chú trọng vào tổ chức các loại hình tư vấn, kiểm tra sức khỏe nhằm phát hiện yếu tố nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi, đã có hơn 1.000 phụ nữ mang thai được khám thai, tiêm phòng uốn ván, cấp viên sắt miễn phí, tư vấn, cung cấp kiến thức làm mẹ an toàn. Ông Lê Anh Khuân - Giám đốc Trung tâm Dân số -KHHGĐ huyện cho biết; “ Thông qua đề án, người dân đã được hưởng lợi nhiều hơn, quan tâm nhiều đến việc chăm sóc sức khỏe của mình, không chỉ có phụ nữ, mà nhiều nam giới cũng vui vẻ, tạo điều kiện cho vợ được tham gia các biện pháp tránh thai hiệu quả”
Đề án 52 “ về kiểm soát dân số vùng biển, ven biển và đảo” ở huyện Kỳ Anh đã góp phần nhận thức của nhân dân về thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số ở các vùng có mức sinh cao, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đây là tín hiệu rất đáng mừng trong công tác kiểm soát dân số ở vùng biển, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng bền vững./.