Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ lạ vương quốc nhỏ nhất thế giới có 11 cư dân và 100 con dê

Thứ ba, 07:26 15/03/2016 | Bốn phương

Tavolara chắc hẳn là một cái tên lạ hoắc nhiều người chưa từng nghe thấy bao giờ. Cũng đúng thôi, bởi vì với diện tích khiêm tốn và 11 cư dân cùng hơn 100 con dê, đảo quốc xinh đẹp này là một trong những vương quốc nhỏ nhất thế giới.

Ngoài khơi bờ biển xanh ngắt phía Đông Bắc đảo Sardinia, Ý có một vương quốc rất ít người biết đến tên là Tavolara. Vương quốc này do gia tộc Bertoleoni thành lập và được coi là một trong những vương quốc nhỏ nhất trên thế giới với vỏn vẹn 11 cư dân và hơn 100 con dê sinh sống.

Tavolara chắc hẳn là một cái tên lạ hoắc mà nhiều người chưa từng nghe thấy bao giờ.

Tavolara đang chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 180 năm thành lập vương quốc. Được biết, cư dân đầu tiên, đồng thời cũng là người tuyên bố thành lập vương quốc Tavolara là Giuseppe Bertoleoni, một người được coi là "nửa hải tặc, nửa du mục". Ông đã đặt chân đến hòn đảo này vào năm 1807 trong lúc khổ não tìm cách di dân để trốn tội "trùng hôn" khi đồng thời cưới cả 2 chị em nọ. Họ đã trải qua một cuộc sống vô cùng yên bình và hạnh phúc ở vương quốc của mình.

Khi Giuseppe qua đời vào những năm 1840, trưởng nam của ông đã kế vị ngôi vua và lấy hiệu là Paolo I. Vào năm 1861, chính phủ Ý đã trả 12.000 Lire (tương đương 152 nghìn đồng) cho khu đất ở phía Đông Bắc cuối hòn đảo để xây dựng một ngọn hải đăng được đưa vào hoạt động năm 1868.

Sau cái chết của Paolo I vào năm 1886, một số tờ báo công bố bản tin rằng thể theo nguyện vọng của ông, hòn đảo này đã trở thành một nước Cộng hòa. Vị vua thứ ba của Tavolara là Carlo I và người con đã kế vị sau khi ông qua đời vào năm 1928 là Paolo II. Về sau Paolo đi ra nước ngoài nhưng vẫn để lại người cô là Mariangela làm nhiếp chính khi ông vắng mặt. Mariangela mất vào năm 1934 và để lại vương quốc này cho nước Ý, tuy nhiên, cháu trai của bà là Paolo II vẫn còn tuyên bố chủ quyền của vương quốc mãi cho đến khi ông qua đời vào năm 1962.

Quốc vương hiện tại của Tavolara là Tonino Bertoleoni.

Ở đây, bạn sẽ không thể tìm được những phương tiện giao thông công cộng, cũng chẳng thấy khách sạn hay những dịch vụ thường thấy ở các đảo quốc du lịch. Nhà hàng duy nhất tại Tavolara với tên gọi Da Tonino thuộc sự quản lý của Quốc vương hiện tại là Tonino Bertoleoni.

Người dân Tavolara thường gọi Quốc vương là Tonio. Không được hưởng vinh hoa phú quý như những vị Hoàng tộc của các quốc gia khác, Quốc vương Tonio được hưởng đặc quyền duy nhất là... miễn phí ăn uống trong nhà hàng do mình quản lý.

Tavolara đang chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 180 năm thành lập vương quốc.

Vương quốc xinh đẹp với những vách đá dựng đứng bên bờ biển xanh ngắt khiến nhiều người phải trầm trồ.

Ở đây, bạn sẽ không thể tìm được những phương tiện giao thông công cộng, cũng chẳng thấy khách sạn hay những dịch vụ thường thấy ở các đảo quốc du lịch.

Nhà hàng duy nhất tại Tavolara thuộc sự quản lý của Quốc vương hiện tại.

Với diện tích khiêm tốn và 11 cư dân cùng hơn 100 con dê, đảo quốc xinh đẹp này là một trong những vương quốc nhỏ nhất thế giới.

Theo Tri Thức Trẻ

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội

Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội

Tiêu điểm - 6 giờ trước

Một trong những cây cầu dốc nhất thế giới tại Nhật Bản đang gây ám ảnh cho nhiều tài xế, đến mức họ cho biết thường xuyên gặp ác mộng về nó.

Hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo

Hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Nghiên cứu mới cho thấy hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo, làm gia tăng nguy cơ sụp đổ với tác động lớn đến khí hậu toàn cầu.

Phi hành gia NASA nức nở khi thấy một vật thiêng liêng trong ngày trở về Trái Đất sau sứ mệnh Artemis II

Phi hành gia NASA nức nở khi thấy một vật thiêng liêng trong ngày trở về Trái Đất sau sứ mệnh Artemis II

Tiêu điểm - 19 giờ trước

Chuyến bay lịch sử không chỉ thay đổi góc nhìn về vũ trụ, mà còn khiến người chỉ huy sứ mệnh Artemis II phải bật khóc khi trở lại Trái Đất.

Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động này

Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động này

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Khi hàng triệu con chim bất ngờ dày đặc trên bầu trời đêm, giới khoa học đã lập tức phát đi một khuyến cáo khẩn dành cho người dân.

Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét

Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Sau 30 phút vật lộn và nhờ sự giúp đỡ của những người bạn, người đàn ông đã đưa được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét vào bờ.

"Di tích" của một vũ trụ khác đang bao vây chúng ta?

"Di tích" của một vũ trụ khác đang bao vây chúng ta?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Thứ vật chất ma quái mà các nhà khoa học theo đuổi bấy lâu nay có thể là tàn tích của các lỗ đen từ một vũ trụ khác.

Bí ẩn loài gặm nhấm khổng lồ nhất lịch sử Trái Đất, mang khối lượng nửa tấn cùng lực cắn kinh hoàng

Bí ẩn loài gặm nhấm khổng lồ nhất lịch sử Trái Đất, mang khối lượng nửa tấn cùng lực cắn kinh hoàng

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Hóa thạch tại Uruguay đã hé lộ Josephoartigasia monesi, loài gặm nhấm khổng lồ nhất lịch sử. Sống cách đây hàng triệu năm, sinh vật to lớn này mang trọng lượng lên tới gần nửa tấn, đi kèm với lực cắn vô cùng mạnh mẽ và cực kỳ đáng sợ.

Trái đất sẽ vượt ngưỡng giới hạn vào năm 2027?

Trái đất sẽ vượt ngưỡng giới hạn vào năm 2027?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Chúng ta đang phải cùng lúc đối mặt với mối nguy kép.

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ, nặng hơn 290kg trên biển

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ, nặng hơn 290kg trên biển

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Phải cần 6 người đàn ông mới có thể kéo được con cá mú khổng lồ nặng hơn 290 kg vào bờ.

Quái vật thế giới chưa từng biết "trỗi dậy" từ khối đá trong bảo tàng

Quái vật thế giới chưa từng biết "trỗi dậy" từ khối đá trong bảo tàng

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Xương của 2 quái vật 110 triệu tuổi đã được một sinh viên phát hiện bên trong một... khối chất nôn hóa thạch.

Top