Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội KHHGĐ Việt Nam: Đồng hành với sự nghiệp dân số

Thứ sáu, 10:56 11/01/2013 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - 20 năm ra đời và phát triển, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các bộ, ban, ngành và sự phối hợp với các tổ chức xã hội, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam (VINAFPA) đã trưởng thành nhanh chóng.

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội KHHGĐ Việt Nam: Đồng hành với sự nghiệp dân số 1

Cán bộ Hội KHHGĐ tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân cho các bạn trẻ. Ảnh: H.T

 
Hội đã góp phần tuyên truyền vận động, xây dựng nhiều mô hình chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại cộng đồng, cùng đồng hành và đóng góp vào sự thành công của công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
 
Hình thành và phát triển

Được Hiệp Hội Kế hoạch hóa gia đình Quốc tế (IPPF) ủng hộ và được Chính phủ cho phép, ngày 11/1/1993, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam (KHHGĐVN) được thành lập theo Quyết định số 13/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Từ khi thành lập đến nay, với vai trò là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, Hội đã góp phần tuyên truyền vận động, xây dựng nhiều mô hình chăm sóc SKSS/KHHGĐ tiếp cận đến cộng đồng, các đối tượng với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Các góc thân thiện, câu lạc bộ giáo dục viên đồng đẳng, kênh tư vấn điện thoại nóng, nhắn tin… trên các buổi phát thanh ở xã, phường và trên các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thực hiện chăm sóc SKSS/KHHGĐ, phòng chống HIV/AIDS, làm mẹ an toàn và nhiều lĩnh vực khác trong giáo dục đời sống gia đình, đời sống văn hóa cho vị thành niên, thanh niên và người dân.
Những thành tựu của Hội KHHGĐ VN trong 20 năm qua

- Hội KHHGĐVN là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên chính thức của Hiệp hội KHHGĐ Quốc tế (IPPF).

- Từ năm 2007, Hội KHHGĐVN trở thành tổ chức phi Chính phủ đầu tiên của Việt Nam được hưởng Quy chế Tư vấn đặc biệt của Hội đồng Kinh tế - Xã hội của Liên Hợp Quốc (ECOSOC).

- Trong năm 2010 - 2011, được xếp hạng trong “Top 10” Hội Quốc gia thành viên dẫn đầu hoạt động cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ của IPPF toàn cầu.

- Hội KHHGĐVN được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (2009) và Huân chương Lao động hạng Nhì (2012).

- 18 tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các loại.

- 672 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Cờ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố.

Từ nhiệm kỳ I (1993 – 1999) với 8.000 hội viên và gần 20 tỉnh, thành, cấp huyện và cấp xã chưa hình thành thì đến nay Hội đã có 150.000 hội viên hoạt động tại 49 tỉnh, thành, 241 quận, huyện và 2.141 chi hội xã, phường. Các chi hội, thành viên tập thể được mở rộng, phát triển trong cả khu vực thương mại, liên doanh, các phòng khám… Từ 647 Tuyên truyền viên (TTV) ban đầu, nay đã có 1.500 TTV ở 49 tỉnh, thành, mỗi TTV quản lý 150 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Đội ngũ TTV của Hội đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, kiên trì đưa hoạt động của Hội đến các nơi hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ của Chính phủ chưa có điều kiện phủ khắp.
 
Khẳng định và nâng cao vị thế

TS Nguyễn Bá Thuỷ - Chủ tịch Hội KHHGĐVN cho biết, hoạt động của Hội đã bám sát 7 ưu tiên chiến lược của Hội về vận động, cung cấp dịch vụ và tư vấn chăm sóc SKSS vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS, giảm tỉ lệ nạo phá thai và phá thai không an toàn; làm mẹ an toàn và phát triển tổ chức Hội, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội hoàn thành mục tiêu của Chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

TS Nguyễn Bá Thủy cho biết thêm, tính đến nay, Hội đã cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ cho 15,2 triệu lượt người, phân phối 150 triệu sản phẩm tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai (thuốc uống tránh thai, bao cao su…). Năm 2010 - 2011, Hội KHHGĐVN được xếp trong “Top 10” Hội Quốc gia thành viên đạt Kết quả dịch vụ cao nhất trong hệ thống IPPF toàn cầu (160 Hội KHHGĐ quốc gia): Xếp thứ nhất về kết quả Tiếp thị xã hội, xếp thứ 8 về Dịch vụ liên quan đến Phá thai an toàn, xếp thứ 10 về Dịch vụ chăm sóc SKSS, xếp thứ 12 về Dịch vụ cho vị thành niên, thanh niên và xếp thứ 14 về Dịch vụ KHHGĐ.

Các mô hình mang "thương hiệu của VINAFPA" được nhân rộng ngày càng tăng, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu chương trình DS/SKSS/Phòng chống HIV/AIDS quốc gia như: Các câu lạc bộ: "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" "Vị thành niên, thanh niên tự nguyện phòng chống HIV/AIDS", "Phòng chống AIDS trong gái mại dâm, nữ tiếp viên nhà hàng", "Bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, chống bạo lực gia đình"; tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai...

Hơn nữa, Hội đã xây dựng được Mô hình can thiệp mới trong lĩnh vực DS/SKSS/KHHGĐ để tư vấn và khám sức khoẻ tiền hôn nhân với tên gọi “Lễ trao giấy đăng ký kết hôn trang trọng lồng ghép với tư vấn, truyền thông về DS/SKSS và KHHGĐ” do Tổng cục Dân số - KHHGĐ (Bộ Y tế) hỗ trợ  đã được tổng kết đánh giá tốt trong việc phát huy hiệu quả, tác động tới công tác DS/SKSS/KHHGĐ và cho nhân rộng trong toàn quốc bằng ngân sách của Chính phủ.

Trách nhiệm và vinh dự

Qua 20 năm phấn đấu trưởng thành, Hội KHHGĐVN đã triển khai tốt các dự án, chương trình phối hợp. Các dự án, chương trình phối hợp với Bộ Y tế và 12 tổ chức quốc tế (IPPF, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc…) đã hỗ trợ Việt Nam cho Hội KHHGĐ trên 150 tỷ đồng. Đặc biệt từ tháng 7/2006, Hội KHHGĐVN là tổ chức NGO đầu tiên ở Việt Nam được hưởng quy chế tư vấn đặc biệt của Ủy ban Kinh tế - xã hội của Liên Hợp Quốc.

Với những đóng góp thiết thực trong chặng đường vừa qua, Hội KHHGĐVN đã được Chủ tịch nước, Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ và UBND tỉnh, thành phố, Hiệp Hội KHHGĐ Quốc tế khen thưởng cho Hội và các cán bộ của Hội. Năm 2012, Hội đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì.

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Bá Thủy, Hội KHHGĐ cùng với những khó khăn, thách thức chung của đất nước cũng như của công tác DS-KHHGĐ, Hội KHHGĐ cũng đang có những khó khăn, thách thức phải vượt qua. Tổ chức Hội các cấp hoạt động không đều, trong khi có các tỉnh, thành Hội được địa phương cam kết hỗ trợ mạnh mẽ được công nhận là Hội đặc thù như Bình Dương, Đắk Lắk, Cà Mau, Hải Phòng... thì một số tỉnh Hội hoạt động yếu có nguy cơ ngừng hoạt động vì thiếu kinh phí, thiếu cán bộ tâm huyết, tình nguyện hoạt động công tác Hội.

Để đáp ứng được nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội đã có định hướng và nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2020 là: Nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của Hội trong việc thực hiện các chiến lược, chương trình quốc gia về SKSS/KHHGĐ và Phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ bà mẹ và trẻ em; Thực hiện 7 ưu tiên của Kế hoạch chiến lược 2011- 2015 tầm nhìn 2020.
 
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội KHHGĐ Việt Nam: Đồng hành với sự nghiệp dân số 2
20 năm qua, Hội KHHGĐ đã phát triển nhanh và vững chắc về tổ chức Hội, đã góp nhiều công sức với các cơ quan Nhà nước trong mọi công việc về KHHGĐ. Hội đã có vị trí xứng đáng trong thành tích chung của nước ta thực hiện xuất sắc các mục tiêu về dân số của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 – 2010, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về dân số và phát triển trong Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ thế giới.

Xin chúc Hội KHHGĐVN, với vị thế đã là thành viên “Tốp 10” trong các Hội quốc gia toàn cầu về cung cấp dịch vụ KHHGĐ, sang thập kỷ thứ 3 của Hội, tiếp tục phát triển với chất lượng cao, nhanh và vững chắc.
 
Ông Nguyễn Khánh
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ
 
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội KHHGĐ Việt Nam: Đồng hành với sự nghiệp dân số 3
“Đồng hành với sự nghiệp “cải thiện sức khoẻ và phúc lợi gia đình của người dân Việt Nam, bảo vệ các quyền của họ qua việc đẩy mạnh cung cấp thông tin tư vấn và dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ có chất lượng” là trách nhiệm và vinh dự của chúng tôi”.
TS Nguyễn Bá Thủy
Chủ tịch Hội KHHGĐVN
 
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội KHHGĐ Việt Nam: Đồng hành với sự nghiệp dân số 4
Thay mặt Ban chấp Hành Hiệp hội KHHGĐ Quốc tế (IPPF) khu vực Đông, Đông Nam châu Á và châu Đại Dương (ESEAOR), tôi xin gửi tới các bạn lời chúc mừng nồng nhiệt nhân Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Tôi rất tự hào về những thành tích của VINAFPA trong suốt 20 năm qua cũng như tại thời điểm này, đó là một minh chứng cho sự cam kết lâu dài của Hội trong công tác chăm sóc SKSS, Sức khoẻ tình dục và Quyền cho người dân Việt Nam.
Bác sĩ Kamaruzaman Ali 
Chủ tịch IPPF ESEAOR
Hà Anh
thuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thai phụ 24 tuổi nguy cơ tiền sản giật dù không triệu chứng, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người Việt bỏ qua

Thai phụ 24 tuổi nguy cơ tiền sản giật dù không triệu chứng, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người Việt bỏ qua

Dân số và phát triển - 32 phút trước

GĐXH - Không đau bụng, không ra máu, các chỉ số lâm sàng ổn định nhưng qua sàng lọc chuyên sâu, thai phụ 24 tuổi vẫn được xác định nguy cơ cao tiền sản giật.

Bé 13 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp di căn từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bé 13 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp di căn từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 22 giờ trước

GĐXH - Trường hợp bé 13 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp vì đau họng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ung thư tuyến giáp ở trẻ em thừa cân, béo phì.

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia chỉ ra "thời điểm vàng" sinh con trước tuổi 35. Việc lựa chọn thời điểm sinh có liên quan trực tiếp đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và tương lai của thế hệ sau.

Quảng Ninh quán triệt Luật Dân số, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác dân số

Quảng Ninh quán triệt Luật Dân số, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác dân số

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất triển khai Luật Dân số trong tình hình mới, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt và cung cấp thông tin dân số – phát triển năm 2026.

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Sản phụ 29 tuổi vỡ tử cung trong đêm thừa nhận 1 sai lầm nhiều phụ nữ Việt mắc phải

Sản phụ 29 tuổi vỡ tử cung trong đêm thừa nhận 1 sai lầm nhiều phụ nữ Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sản phụ bị vỡ tử cung trong đêm có tiền sử sản phụ khoa phức tạp, nhưng trong thai kỳ hiện tại đã không khám thai định kỳ theo khuyến cáo.

5 cách giúp phụ nữ làm chủ cơn bốc hỏa thời kỳ mãn kinh

5 cách giúp phụ nữ làm chủ cơn bốc hỏa thời kỳ mãn kinh

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Cơn bốc hỏa là 'nỗi ám ảnh' của phụ nữ mãn kinh, gây bào mòn sức khỏe và tâm lý. Việc thấu hiểu cơ chế cùng các liệu pháp từ lối sống đến y khoa sẽ giúp phụ nữ tìm lại sự cân bằng, tự tin bước qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng hơn.

Viêm nhiễm vùng kín 5 tháng không khỏi, bé gái 10 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ

Viêm nhiễm vùng kín 5 tháng không khỏi, bé gái 10 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Ra dịch vàng vùng kín suốt nhiều tháng nhưng điều trị không khỏi, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ là dị vật nằm sâu trong âm đạo.

Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm

Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Chậm kinh hơn một tuần kèm ra huyết âm đạo, một phụ nữ 23 tuổi đi khám mới phát hiện mang thai ngoài tử cung trong tình trạng có nguy cơ vỡ.

Mắc bệnh thủy đậu khi mang thai, thai phụ đối mặt nguy cơ gì?

Mắc bệnh thủy đậu khi mang thai, thai phụ đối mặt nguy cơ gì?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Bệnh thủy đậu tưởng chừng “lành tính” này có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với phụ nữ mang thai nếu không được phòng ngừa và xử trí kịp thời.

Top