Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỹ sư "điên" cất bằng về quê trồng súng, bỏ túi 30 triệu đồng mỗi tháng

Thứ năm, 08:07 27/10/2022 | Xu hướng

Cất bằng kỹ sư địa chất về quê trồng hoa súng ngoại, anh Võ Văn Thạnh bị cho là "điên". Thế nhưng bền bỉ, kiên trì, đến nay, anh đã có cơ ngơi cho thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng.

Cất bằng đại học, làm nông dân

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Võ Văn Thạnh (27 tuổi, ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) chú tâm học hành.

Năm 2013, anh thi đỗ vào Đại học Khoa học Huế, chuyên ngành Kỹ thuật địa chất.

Sau khi ra trường, Thạnh khá chật vật tìm việc làm và gần một năm sau mới có được công việc đúng chuyên ngành tại một công ty ở Đà Nẵng, với mức lương 15 triệu đồng/tháng.

Kỹ sư điên cất bằng về quê trồng súng, bỏ túi 30 triệu đồng mỗi tháng - 1

Anh Võ Văn Thạnh cất bằng kỹ sư về quê trồng hoa súng ngoại (Ảnh: Ngô Linh).

Hàng ngày, ngoài công việc, sở thích của Thạnh là tìm hiểu về các loài hoa, đặc biệt là hoa súng. Năm 2019, qua mạng xã hội, anh biết đến mô hình trồng súng của một nhà vườn ngoài Huế và bắt đầu thích thú tìm hiểu.

Cứ ngỡ thú vui với hoa súng chỉ nhất thời, nào ngờ Thạnh lại "chết mê" trước sức hút của loài hoa này lúc nào không hay. Từ đó, ý tưởng khởi nghiệp bằng nghề trồng hoa súng bắt đầu manh nha trong suy nghĩ của Thạnh ở thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh và kéo dài trong suốt 2 năm 2020-2021.

Kỹ sư điên cất bằng về quê trồng súng, bỏ túi 30 triệu đồng mỗi tháng - 2

Hiện anh Thạnh có một bể lớn khoảng 600m2, với nhiều loại súng khác nhau như súng Úc, Thái, Envy, Horizon (Ảnh: Ngô Linh).

Tháng 6/2021, anh đầu tư trồng thử nghiệm 50 cây hoa súng các loại đơn giản, rẻ tiền trên 60m2 đất gia đình. Mỗi cây hoa súng tầm 50-200 nghìn đồng, tổng vốn khởi nghiệp của anh lúc đó chưa đến 30 triệu đồng.

Kỹ sư "điên" cất bằng về quê trồng súng, bỏ túi 30 triệu đồng mỗi tháng (Video: Ngô Linh).

Võ Văn Thạnh chia sẻ, anh may mắn quen biết một người ở Quảng Ngãi có nhiều kinh nghiệm trồng hoa súng, được chỉ bảo tận tình từ quy trình trồng, cách nhân giống, lai tạo và được giới thiệu cho những nhà vườn nổi tiếng bên Thái Lan có nhiều loại hoa đẹp để nhập về trồng.

Tháng 9/2021, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Duy Xuyên và sự hỗ trợ của gia đình, anh đầu tư 250 triệu đồng để nhân giống hoa súng, mở rộng diện tích trồng khoảng 800m2 cũng như mua vật tư, trang thiết bị phục vụ cho việc trồng hoa súng một cách quy mô.

"Ban đầu khởi nghiệp cũng không ít lần khó khăn, có lần mua giống ở Thái Lan nhưng vì khó khăn trong việc vận chuyển nên chuyến hàng đó, củ súng bị hư hại nhiều. Ngoài ra, quá trình trồng còn tiềm ẩn những rủi ro khác như sâu nước, nòng nọc ếch... những loại ký sinh rất thích cây hoa súng. Bây giờ tôi đã khá thành thạo việc nhân giống cây, lai tạo cho ra hoa đẹp", anh Thạnh bộc bạch.

Thu nhập gấp 2 lương kỹ sư

Để phát triển vườn, anh Thạnh mạnh dạn nhập các loại hoa súng có giá từ một triệu đồng trở lên, loại cao nhất là 15 triệu đồng. Với sự khéo léo, chuyên nghiệp và tận tâm với nghề, anh lai tạo giữa các loại với nhau, ra được nhiều giống khá đẹp.

Kỹ sư điên cất bằng về quê trồng súng, bỏ túi 30 triệu đồng mỗi tháng - 3

Hoa súng màu càng đậm, cánh hoa to, tròn, nhiều lớp sẽ càng có giá trị (Ảnh: Ngô Linh).

Hiện nay, vườn đã có hơn 20 loại hoa súng tốt như súng Úc, Thái, Envy, Horizon... Hoa súng màu càng đậm, cánh hoa to, tròn, nhiều lớp sẽ càng có giá trị. Đây là những loại đẹp, có thể lai tạo ra nhiều giống súng mới bắt mắt, lạ.

Theo anh Thạnh, khí hậu Quảng Nam rất thích hợp cho việc trồng hoa súng. Thời điểm hoa súng nở đẹp nhất là từ 9h đến 14h hàng ngày. Từ 6h đến 9h sáng, hoa nở chưa hết. Từ 14h chiều, hoa sẽ cụp lại dần. Cá biệt cũng có loại hoa súng nở cả ngày lẫn đêm.

Chơi hoa súng có thú vị riêng, thời điểm hoa súng đẹp nhất từ tháng 10 đến tháng 11 và từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm. Khi trời lạnh quá hoặc nắng quá, màu hoa sẽ không được đẹp. Hoa súng không cần chăm sóc nhiều, ít bệnh tật, nhiều màu sắc và chủng loại khác nhau.

Kỹ sư điên cất bằng về quê trồng súng, bỏ túi 30 triệu đồng mỗi tháng - 4

Khách hàng của anh trong và ngoài nước đều có đủ. Cây hoa của anh bán chủ yếu qua mạng, từ Hà Nội, TPHCM đến Malaysia (Ảnh: Ngô Linh).

Mưa gió, lũ lụt cũng không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của hoa. Người ta có thể mua về chơi và làm nhà vườn, nếu nhà vườn thì sẽ mua củ để nhân lên, còn người chơi sẽ mua cây để được ngắm hoa.

Hiện nay, anh chỉ tập trung vào bán cây súng và củ, trung bình mỗi tháng bán khoảng 200 cây, 50 củ, tùy theo loại mà giá thành lên xuống khác nhau. Thấp nhất là loại súng Úc đổi màu với giá 150.000 đồng/cây, đắt nhất là Horizon, 15 triệu đồng/cây. Mỗi tháng, sau khi trừ chi phí, anh Thạnh lãi hơn 30 triệu đồng.

Dự định của anh Thạnh là mở rộng diện tích trồng súng lên 2.000m2 hoặc hơn nữa để đầu tư kinh doanh loại hoa dân dã này. Anh mong muốn địa phương tạo điều kiện cho thuê đất để thỏa mãn đam mê và làm giàu trên chính nơi mình sinh ra.

"Hiện tại, nhu cầu chơi hoa súng trên thị trường rất triển vọng, cả trong và ngoài nước. Tôi đã có lượng khách hàng ổn định, dự định mở rộng thêm để có thể đáp ứng đủ. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn phát triển du lịch sinh thái, cho du khách check-in trải nghiệm tại đây", anh Thạnh cho hay.

Anh Nguyễn Văn Thuận - Bí thư Đoàn xã Duy Vinh cho biết: "Anh Võ Văn Thạnh là tấm gương điển hình về tinh thần khởi nghiệp. Mô hình của anh Thạnh được nhiều bạn trẻ đến tham quan, học hỏi. Thành công của anh tạo động lực cho nhiều thanh niên phát huy nội lực, tự tin làm giàu tại quê hương".

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ 1/7, UBND cấp xã được cấp phép, cưỡng chế xây dựng, quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản, nhà ở xã hội

Từ 1/7, UBND cấp xã được cấp phép, cưỡng chế xây dựng, quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản, nhà ở xã hội

Xu hướng - 1 ngày trước

GĐXH - Nghị định 140 của Chính phủ quy định, từ ngày 1/7, UBND cấp xã sẽ tiếp nhận, thực hiện rất nhiều dịch vụ hành chính liên quan đến cấp phép, cưỡng chế xây dựng, kinh doanh bất động sản... được chuyển giao từ cấp huyện.

Theo quy định mới, Việt Nam có thể chỉ còn 3 doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất vàng?

Theo quy định mới, Việt Nam có thể chỉ còn 3 doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất vàng?

Xu hướng - 3 ngày trước

GĐXH - Theo dự thảo sửa đổi Nghị định 24, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng. Nếu theo quy định này, Việt Nam chỉ có 3/38 doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện sản xuất vàng.

Vượt xa Campuchia, Thái Lan, một mặt hàng của Việt Nam chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc, chiếm tới 97%

Vượt xa Campuchia, Thái Lan, một mặt hàng của Việt Nam chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc, chiếm tới 97%

Xu hướng - 3 ngày trước

Mặt hàng này của Việt Nam hiện rất được ưa chuộng tại Trung Quốc.

Nông sản Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh

Nông sản Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh

Xu hướng - 6 ngày trước

Các mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm.

Chợ nhà Xanh - nơi được mệnh danh là 'thiên đường mua sắm' ảm đạm đến lạ thường!

Chợ nhà Xanh - nơi được mệnh danh là 'thiên đường mua sắm' ảm đạm đến lạ thường!

Xu hướng - 6 ngày trước

GĐXH - Không còn giữ được cảnh nhộn nhịp như trước, chợ Nhà Xanh trên tuyến đường Phan Văn Trường (Cầu Giấy, Hà Nội) bỗng nhiên vắng lặng, nhiều ki-ốt đóng cửa không bán hàng.

Loại quả đắt đỏ bậc nhất thế giới, từng có giá 15 triệu đồng/kg, ở Việt Nam cũng trồng

Loại quả đắt đỏ bậc nhất thế giới, từng có giá 15 triệu đồng/kg, ở Việt Nam cũng trồng

Xu hướng - 1 tuần trước

Loại quả này có giá cả đắt đỏ do quy trình trồng trọt tốn rất nhiều công sức. Tại Việt Nam cũng đã có người trồng thành công loại quả này.

Hàng trăm ki-ốt ở chợ Rồng Nam Định đồng loạt đóng cửa, quang cảnh đìu hiu

Hàng trăm ki-ốt ở chợ Rồng Nam Định đồng loạt đóng cửa, quang cảnh đìu hiu

Xu hướng - 1 tuần trước

GĐXH - Những ngày gần đây, chợ Rồng ở TP Nam Định, nơi vốn vô cùng sầm uất bỗng trở nên vắng lặng lạ thường khi hàng trăm ki-ốt bất ngờ đồng loạt đóng cửa.

Giá chung cư Hà Nội vì sao tăng cao?

Giá chung cư Hà Nội vì sao tăng cao?

Xu hướng - 1 tuần trước

Theo chuyên gia, giá chung cư tại Hà Nội cao bởi các chi phí đầu vào của một dự án nhà ở thương mại hiện nay cao. Trong đó, chi phí đất đai chiếm 25%, tại vị trí vàng chiếm 40-50% giá thành; ngoài ra nhóm chi phí xây dựng đang có xu hướng tăng lên khá cao thời gian qua...

Top