Làm dân số trên miền đất võ

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong năm 2009 vừa qua, số trẻ em sinh ra tại huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định là 2.021 trẻ, giảm 65 trẻ so với năm 2008; Tỷ lệ sinh toàn huyện đạt 1,1%, mức giảm sinh thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu tỉnh giao.

 Điều đáng ghi nhận trong năm 2009 là số trường hợp sinh con thứ 3 trở lên đã giảm 53 trường hợp so với năm 2008.

Từ thành công trong năm 2009

Trong năm 2009, số cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 11.229 trường hợp, đạt 100,4% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó có 4 biện pháp tránh thai thực hiện đạt và vượt kế hoạch đó là thuốc tiêm, thuốc cấy, thuốc uống và bao cao su tránh thai. Đặc biệt, biện pháp đặt  thuốc cấy tránh thai đã thực hiện được 101 trường hợp (đạt 225% so với chỉ tiêu được giao).

Việc xã hội hóa công tác DS-KHHGĐ ở huyện An Nhơn ngày càng tốt hơn. Các cơ sở được phép hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn huyện đã tham gia thực hiện các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho người dân chiếm trên  20%. Các hoạt động nâng cao chất lượng dân số cũng từng bước được quan tâm. Huyện đã triển khai có hiệu quả 2 đợt Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho 8 xã, thị trấn. Ngoài ra, An Nhơn đã huy động kinh phí từ nhiều nguồn, đồng loạt mở Chiến dịch tại 100% xã, thị trấn. Các đợt Chiến dịch đã góp phần thực hiện trên 55% chỉ tiêu các biện pháp tránh thai trong năm.
 

Phát tờ rơi tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình cho người dân miền biển (Ảnh: Dương Ngọc).

Các hoạt động triển khai đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, mô hình khám sức khỏe, tư vấn tiền hôn nhân bước đầu đã thu lại nhiều kết quả tích cực. Trong năm, ngành dân số đã tổ chức trên 30 buổi nói chuyện chuyên đề, 20 buổi sinh hoạt câu lạc bộ về giới và mất cân bằng giới tính khi sinh, thu hút hơn 1.000 lượt người tham gia. Các mô hình câu lạc bộ gia đình không sinh con thứ 3 tại các khu dân cư được duy trì thường xuyên. 6 lớp cung cấp thông tin về sức khỏe sinh sản vị thành niên đã được mở...

Đến bài học kinh nghiệm cho năm 2010

Có được những thành công đó là nhờ sự đầu tư, chỉ đạo, tổ chức có bài bản, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Những văn bản chỉ đạo cụ thể đã được ban hành, bố trí phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động triển khai, phối hợp...

Hoạt động truyền thông dân số ở An Nhơn cũng luôn được đổi mới, phong phú về hình thức, hấp dẫn về nội dung, đáp ứng được nhu cầu cho đối tượng. Các thông điệp về DS-KHHGĐ được chuyển tải qua nhiều kênh với nhiều thể loại khác nhau, nội dung thông tin nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người... Những nội dung thiết thực về sinh đẻ kế hoạch, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, phòng chống HIV/AIDS được trao đổi, thảo luận thông qua sinh hoạt nhóm nhỏ hoặc tư vấn tại hộ gia đình đã phát huy hiệu quả...
 

Tâm lý người dân vùng biển vẫn thích sinh nhiều con, nhất là con trai (Ảnh: Dương Ngọc).

Đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ cơ sở được kiện toàn. Trong năm 2009 đã có trên 50 tuyên truyền viên được các cấp biểu dương khen thưởng. Đội ngũ dân số cơ sở hàng năm đều được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng quản lý và kỹ năng giao tiếp thông qua hình thức mở lớp tập huấn ngắn ngày hoặc hỗ trợ qua các đợt giám sát, đã giúp anh chị em nâng cao hơn chuyên môn công tác.

Ngoài kinh phí đầu tư theo Chương trình mục tiêu hàng năm, nhiều xã, thị trấn đã ưu tiên dành một phần kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền, biểu dương khen thưởng, hỗ trợ khuyến khích thêm đối tượng tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng như vòng tránh thai, đình sản. Điển hình như xã Nhơn  Hưng, Nhơn Hậu, Nhơn Lộc, Nhơn Hạnh...

Nhìn lại An Nhơn qua một năm thực hiện công tác DS-KHHGĐ, những kết quả đạt được rất đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn không ít gian nan, khó khăn cần phải vượt qua. Mục tiêu thực hiện giảm sinh tuy đạt chỉ tiêu được giao, nhưng mức giảm sinh còn chậm và chưa vững chắc, tính ổn định và độ đồng đều về mức giảm sinh nhiều nơi chưa có tính bền vững. Đặc biệt, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên hiện nay còn có trên 30% thôn, khu vực có tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ giới tính khi sinh còn đang ở mức báo động. Tình trạng phân biệt giới tính ở một bộ phận nhân dân vẫn còn tồn tại. Sự hiểu biết về kiến thức chăm sóc SKSS/KHHGĐ của các bà mẹ còn nhiều mặt hạn chế...
 
Nguyễn Văn Chánh
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...

Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau hơn 20 năm không mang thai, người phụ nữ Hà Nội bất ngờ đón tin có con ở tuổi 47. Từ những ngày hoang mang vì thai kỳ nguy cơ cao đến khoảnh khắc ôm con gái khỏe mạnh trong vòng tay, chị gọi đó là món quà bất ngờ nhất cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.