Lễ hội Xuân hồng 2023 dự kiến tiếp nhận 6.000 đơn vị máu

| Y tế

GĐXH - Lễ hội Xuân hồng - sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân sẽ diễn ra từ ngày 6/2 đến hết ngày 12/2, dự kiến tiếp nhận 6.000 đơn vị máu. Trước đó, nhiều điểm hiến máu hưởng ứng cũng được tổ chức liên tục từ ngày 1/2.

Lễ hội Xuân hồng 2023 do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức tại Viện. Sẽ có 5 điểm hiến máu cố định, cụ thể: số 26 Lương Ngọc Quyến, 132 Quan Nhân, 78 Nguyễn Trường Tộ, số 10 - ngõ 122 đường Láng, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và tại UBND thị trấn Trâu Quỳ.

Với thông điệp "Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc", chương trình hi vọng mỗi người dân đủ điều kiện sức khỏe sẵn sàng hiến tặng những đơn vị máu quý giá, như món quà lì xì ý nghĩa ngay đầu năm mới tới người bệnh. Từ đó, góp phần mang lại niềm vui, may mắn cho cộng đồng và chính bản thân người hiến máu.

Người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội tưng bừng chào đón lễ hội “Xuân hồng” năm 2023  - Ảnh 3.

Thông điệp "Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc" như món quà lì xì ý nghĩa ngay đầu năm mới tới người bệnh.

Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, đông đảo người dân đến đăng ký hiến máu tình nguyện, ai cũng hồ hởi với tâm nguyện "cho đi" trong những ngày đầu năm mới.

Người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội tưng bừng chào đón lễ hội “Xuân hồng” năm 2023  - Ảnh 4.

Đông đảo người dân đến tham gia hiến máu. Ảnh Tạ Nguyên

Người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội tưng bừng chào đón lễ hội “Xuân hồng” năm 2023  - Ảnh 5.

Nhiều người dân tham gia hiến tiểu cầu. Ảnh Tạ Nguyên

Chia sẻ trên Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam), chị Nguyễn Thảo Hương (ở Cầu Giấy, Hà Nội) phấn khởi: "Tôi rất vui vì đợt này đủ điều kiện để tham gia hiến máu. Năm nào tôi cũng hưởng ứng các chương trình hiến máu lớn và tham gia hiến máu bất cứ khi nào có thể. Với tôi được làm một việc tốt vào đầu năm cũng là một điều may mắn và ý nghĩa".

Vẫn hiến tiểu cầu đều đặn theo lịch, anh Vy Anh Tú (33 tuổi, ở Hà Nội) cho biết: "Hôm nay, tôi cùng nhóm thiện nguyện của mình đi hiến máu, hiến tiểu cầu. Với tôi, bất cứ khi nào đủ điều kiện tôi cũng có thể tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu. Thậm chí nếu cần nhóm máu của tôi, ngay ngày mồng 1 Tết mà được kêu gọi tôi cũng sẵn sàng tham gia hiến máu mà không ngại ngần bất cứ điều gì".

Người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội tưng bừng chào đón lễ hội “Xuân hồng” năm 2023  - Ảnh 8.

Anh Vy Anh Tú (33 tuổi, ở Hà Nội) thường xuyên tham gia hiến tiểu cầu. Ảnh Tạ Nguyên

"Đến lễ hội Xuân hồng tôi thấy rất vui vì đông đảo người dân đã biết được ý nghĩa và hưởng ứng phong trào hiến máu rất tích cực. Với tôi, kể từ sau khi đi hiến máu lần đầu tiên, tôi đã được biết đến hiến tiểu cầu, là một thành phần của máu, và rất nhiều người bệnh cần thành phần này để điều trị bệnh. Hiến máu toàn phần phải chờ tới 3 tháng mới có thể hiến tiếp nên tôi thường chọn hiến tiểu cầu để có thể đi hiến thường xuyên hơn, mong giúp đỡ được nhiều người bệnh hiểm nghèo hơn", chị Ngô Thị Hạnh - cán bộ trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người có thành tích 28 lần hiến máu, hiến tiểu cầu chia sẻ.

Người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội tưng bừng chào đón lễ hội “Xuân hồng” năm 2023  - Ảnh 9.

Chị Ngô Thị Hạnh - cán bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có thành tích 28 lần hiến máu, tiểu cầu. Ảnh Thảo Nguyên

Nhiều bạn sinh viên trẻ cũng có mặt tại lễ hội Xuân hồng, trên gương mặt luôn nở nụ cười hạnh phúc, vui tươi trong ngày hội hiến máu. Ngoài ra, người dân tham gia hiến máu sẽ được ban tổ chức dành tặng những vật phẩm để lưu giữ kỉ niệm trao đi "giọt máu đào".

Người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội tưng bừng chào đón lễ hội “Xuân hồng” năm 2023  - Ảnh 10.

Ảnh Thảo Nguyên

Người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội tưng bừng chào đón lễ hội “Xuân hồng” năm 2023  - Ảnh 11.

Ảnh Thảo Nguyên

Người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội tưng bừng chào đón lễ hội “Xuân hồng” năm 2023  - Ảnh 13.

Ảnh vienhuyethoc.vn

Người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội tưng bừng chào đón lễ hội “Xuân hồng” năm 2023  - Ảnh 14.

Ảnh vienhuyethoc.vn

Người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội tưng bừng chào đón lễ hội “Xuân hồng” năm 2023  - Ảnh 15.

Trên gương mặt các bạn trẻ luôn nở nụ cười hạnh phúc, vui tươi trong ngày hội hiến máu. Ảnh vienhuyethoc.vn

Người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội tưng bừng chào đón lễ hội “Xuân hồng” năm 2023  - Ảnh 16.

Người tham gia hiến máu còn nhận được những món quà kỉ niệm như gấu bông, cốc, móc chìa khóa,… Ảnh vienhuyethoc.vn

Trải qua 15 kỳ tổ chức hàng năm, với 100.615 đơn vị máu đã được hiến tặng, lễ hội Xuân hồng đã khẳng định sức lan tỏa, khơi dậy hàng vạn tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Lễ hội đã trở thành niềm mong chờ, háo hức của hàng nghìn người dân để góp một việc tốt ngay trong những ngày đầu năm mới.

Bảo An (t/h)
Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.