Phát động ngày hội hiến máu 'Từ trái tim xanh - Trao tết an lành'

| Xã hội

GĐXH - Sáng ngày 14/1, chương trình hiến máu hưởng ứng chủ nhật đỏ 'Từ trái tim xanh - Trao tết an lành' đã được tổ chức tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Để đảm bảo lượng máu phục vụ nhu cầu điều trị cho người bệnh dịp Tết Nguyên đán 2023 và chào mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. 

Phát động ngày hội hiến máu 'Từ trái tim xanh - Trao tết an lành' - Ảnh 1.

Ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành chụp ảnh tại buổi lễ phát động chương trình.

Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức chương trình hiến máu “Từ trái tim xanh – Trao Tết an lành” vào ngày 14/1 (ngày 23 tháng Chạp).

Phát động ngày hội hiến máu 'Từ trái tim xanh - Trao tết an lành' - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ sớm để tham gia hiến máu.

Buổi lễ phát động chương trình có sự tham gia của đại diện báo Tiền Phong, Thành Đoàn Hà Nội, Quận Đoàn Đống Đa, Quận Đoàn Cầu Giấy, Đoàn Thanh niên Bộ Y tế và các đơn vị đồng hành.

Phát động ngày hội hiến máu 'Từ trái tim xanh - Trao tết an lành' - Ảnh 3.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Y tế tặng bằng khen cho các cá nhân được vinh danh trong chương trình

Ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm được quan niệm là ngày ông Công ông Táo về chầu trời, báo cáo với Ngọc Hoàng những việc đã xảy ra trong một năm.

Phát động ngày hội hiến máu 'Từ trái tim xanh - Trao tết an lành' - Ảnh 4.

Một nhà sư tham gia hiến máu sau buổi lễ phát động chương trình.

Với thông điệp “Tiễn ông Công ông Táo – Báo cáo một việc hay”, ban tổ chức khuyến khích các đoàn viên, thanh niên và người dân cùng tham gia hiến máu, góp phần đảm bảo nguồn máu dự trữ, điều trị cho người bệnh dịp trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phát động ngày hội hiến máu 'Từ trái tim xanh - Trao tết an lành' - Ảnh 5.

Nhiều người xếp hàng đăng ký hiến máu trong ngày ông Công ông Táo.

Mục tiêu của chương trình hiến máu lần này là tiếp nhận khoảng 400 - 500 đơn vị máu đảm bảo nguồn máu dự trữ, điều trị cho người bệnh dịp trước và trong dịp Tết Nguyên đán.

Phát động ngày hội hiến máu 'Từ trái tim xanh - Trao tết an lành' - Ảnh 6.

Người dân đang thực hiện hiến tiểu cầu.

Bên cạnh đó chương trình còn vận động các nguồn lực xã hội hóa, tặng 50 suất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; 400 xuất quà cho người tham gia hiến máu.

Phát động ngày hội hiến máu 'Từ trái tim xanh - Trao tết an lành' - Ảnh 7.

Tập thể học sinh trường THPT Việt Đức Hà Nội tham gia phục vụ chương trình.

Hiến máu ngày thường đã là một hành động đẹp, nhưng hiến máu đúng vào ngày 23 tháng Chạp lại càng có ý nghĩa hơn vì theo quan niệm dân gian, Táo quân sẽ mang theo những việc làm tốt của chúng ta để báo cáo lên Thiên đình, cho chúng ta một năm mới bình an, may mắn.


Trung Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.